Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 38: Ngược tâm một tra thái tử

admin 624 Chữ Cài Đặt

Hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy châm chọc:

“Trước thì thổi gió bên tai mẫu hậu, để mẫu hậu thay nàng ra mặt ép ta. Nay thấy mẫu hậu cũng không lay chuyển được ta, liền quay sang dựa vào phụ thân nàng. Nàng sốt ruột muốn ta lên giường với nàng đến mức ấy sao?”

Hắn nhìn nàng từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười nơi khóe môi đầy mỉa mai:

“Đường đường là trưởng nữ phủ Thượng thư, lại còn là tỷ tỷ ruột của Tâm Như, vậy mà không biết xấu hổ, đi khắp nơi khóc lóc than thở, chỉ vì ta chưa chịu thị tẩm nàng.”

Giọng hắn lạnh băng, từng chữ nện thẳng xuống:

“Nàng rốt cuộc muốn gì? Muốn ép ta vì thể diện mà ban cho nàng vài đêm ân sủng, để nàng có cớ giành giật với chính muội muội của mình sao?”

Những chữ “không biết xấu hổ” va “giành với muội muội” như từng mũi kim đâm thẳng vào tim. Sắc mặt Tâm Tâm tái nhợt, môi khẽ mím lại.
Nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, bước lên một bước hành lễ, nhẹ giọng giải thích:

“Thái tử điện hạ, thiếp thật sự chưa từng nói gì với phụ thân. Thiếp không…”

Lạc Cảnh Gia lập tức lùi lại hai bước, động tác rõ ràng như tránh né thứ gì đó khiến hắn chán ghét. Ánh mắt nhìn nàng lạnh lùng, không che giấu vẻ khinh miệt:

“Đừng đến gần ta. Giả vờ thanh cao cũng vô ích, giả vờ uất ức càng không cần thiết. Trong lòng nàng rõ ràng nhất, nàng đã làm những gì.”

Hắn cười nhạt, từng lời đều là dao sắc:

“Ta nói cho nàng biết, bất kể Tâm thượng thư hay mẫu hậu có đến cầu xin thêm bao nhiêu lần nữa, ta cũng tuyệt đối sẽ không chạm vào thân thể nàng.”

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác hụt hẫng, đau đớn và nhục nhã chưa từng có tràn lên, gần như muốn nhấn chìm Tâm Tâm.
Nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, ép tất cả xuống tận đáy lòng.

Từ khoảnh khắc đồng ý bước vào Đông Cung, chung phu quân với chính muội muội của mình, Tâm Tâm đã sớm quyết định vứt bỏ lòng tự tôn. So với lựa chọn ấy, mấy lời nhục nhã này thì có đáng là gì.

Nàng chậm rãi đứng thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt vốn từng dịu dàng, giờ chỉ còn lại một mảng bình tĩnh lạnh lẽo, cứng rắn đến cố chấp.

“Thái tử điện hạ cứ yên tâm, thiếp chưa từng cưỡng cầu việc này, sau này cũng sẽ không. Thiếp sẽ không mơ tưởng điều đó với điện hạ.”

“Hừ, nàng nói thì dễ lắm.” Lạc Cảnh Gia cười khẩy. “Tốt nhất là nhớ cho kỹ lời mình nói. Ta không muốn lại nghe bất kỳ kẻ nào đứng ra thay nàng cầu hoan trước mặt ta. Tỷ tỷ mà còn đi tranh sủng với muội muội, thật khiến người ta khinh thường.”
Khóe môi Tâm Tâm cũng cong lên, nhưng đó chỉ là một nụ cười lạnh lẽo vô cảm:

“Miệng mọc trên người khác, thiếp không quản được. Thiếp chỉ có thể quản được chính mình.”

Nàng dừng lại một nhịp, giọng nói càng thêm bình thản:

“Thiếp có thể cam đoan, từ hôm nay trở đi, thiếp sẽ không bao giờ có một chút tâm tư nào đối với điện hạ.”

Không hiểu vì sao, câu nói ấy lại giống như một cú đấm thẳng vào lồng ngực hắn. Rõ ràng đây chính là điều hắn luôn muốn nghe, vậy mà khi thật sự nghe từ miệng nàng nói ra, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ bực bội khó tả, cuộn lên từng đợt.