Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 37: Ngược tâm một tra thái tử

admin 653 Chữ Cài Đặt

Tâm Tâm bật cười, đưa tay chọc nhẹ lên chóp mũi nàng:

“Tham gia một phần cũng coi như là muội làm rồi. Lại đây.”

Tâm Như lập tức gật đầu như giã gạo:

“Đúng đúng đúng. Tham gia cũng tính là tự tay làm. Tỷ, vậy tỷ giao cho muội mấy việc đơn giản thôi.”

Buổi tối, Lạc Cảnh Gia ăn bánh xu xê thơm ngọt, lại ôm mỹ nhân trong lòng, chỉ cảm thấy cuộc đời lúc này thật trọn vẹn.

Hôm sau, Tâm Như lại kéo Tâm Tâm đi, nhờ nàng dạy làm giày:

“Tỷ tỷ, hôm qua thái tử ăn bánh xu xê cứ khen muội khéo tay mãi. Hôm nay tỷ dạy muội làm giày đi, muội muốn tự tay làm giày cho chàng.”

“Được.”

Dưới đình viện trong hoa viên, hai tỷ muội ngồi đối diện nhau khâu giày. Kim chỉ lên xuống đều đặn, ánh nắng chiều trải nhẹ khắp sân.

Lạc Cảnh Gia đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền sinh ra cảm giác vui vẻ khó nói, liền dừng bước tiến lại gần.
“Cảnh Gia, chàng về rồi.” Tâm Như vui mừng chạy tới, kéo tay hắn. “Thiếp đang cùng tỷ tỷ khâu giày cho chàng. Chàng lại xem đi.”

Nàng kéo hắn đến trước bàn. Tâm Tâm đang cầm kim chỉ và đế giày, thấy hắn liền đứng dậy hành lễ.

“Của nàng làm đâu?” Lạc Cảnh Gia quay sang hỏi Tâm Như. Hắn thích xem đồ do nàng làm. Nhớ tới bánh xu xê hôm qua, trong lòng lại không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Hóa ra ăn đồ do người mình thương làm cho, lại vui đến vậy.

Thậm chí sáng nay lên triều, hắn còn khoe khoang một hồi với mấy vị đại thần cùng tuổi.

Nghe hắn hỏi, Tâm Như hơi đỏ mặt, e thẹn đáp:

“Muội không khéo tay, chỉ làm một phần thôi. Phần còn lại là tỷ tỷ làm. Bánh xu xê hôm qua cũng vậy.”

“A, ra là thế.”

Hắn khựng lại một chút. Thì ra không phải hoàn toàn do Tâm Như tự tay làm… Vậy mà hôm nay hắn còn khoe khoang đến thế.
Nhưng nghĩ lại, thái tử phi cũng là nữ nhân của hắn. Thái tử phi và trắc phi cùng làm cho hắn, cũng không tính là khoe khoang quá mức.

Ánh mắt Lạc Cảnh Gia dừng lại trên đôi tay Tâm Tâm. Ngón tay nàng thon dài, động tác khâu giày thuần thục, từng mũi kim gọn gàng mà đẹp mắt. Trong lòng hắn bỗng dâng lên chút hứng thú, liền nảy sinh ý muốn thử.

Tâm Tâm cẩn thận chỉ dẫn cho hắn từng bước. Tâm Như đứng bên cạnh vỗ tay reo hò, không khí bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Ba người ngồi bên nhau, vừa nói vừa khâu, đến khi mặt trời lặn hẳn sau núi, thái giám thân cận mới đến mời đi dùng bữa.

Khi ấy, cả ba mới đứng dậy, ríu rít cùng nhau đi ăn cơm.

…

Hôm trước hai người còn nói cười hòa thuận, vậy mà chỉ một ngày sau, Lạc Cảnh Gia từ triều trở về đã mang theo sắc mặt âm trầm như phủ một tầng sương lạnh. Hắn không hề dừng bước, sải chân xông thẳng vào viện của Tâm Tâm.
Vừa nhìn thấy nàng, hắn đã lạnh giọng chất vấn, không cho nàng kịp hành lễ:

“Là nàng đúng không? Nàng đã chạy về nói gì với Tâm thượng thư? Nói ta không chịu chạm vào nàng, không chịu làm tròn bổn phận phu quân?”

Tâm Tâm đang cầm sách trong tay, bị khí thế ấy làm cho sững người. Hàng mi khẽ run lên, ánh mắt tràn đầy mờ mịt:

“Điện hạ… thiếp không hiểu người đang nói gì…”

Nhưng bộ dạng ngơ ngác ấy, rơi vào mắt Lạc Cảnh Gia lại biến thành giả vờ vô tội. Lửa giận trong lòng hắn lập tức bùng lên dữ dội hơn:

“Đừng giả bộ thanh cao trước mặt ta!”