Lạc Cảnh Gia nheo mắt, giọng nói càng thêm gay gắt:
“Nàng giỏi lắm! Càng tốt! Ta nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ đánh chủ ý lên Tâm Như. Nàng là thái tử phi, trách nhiệm của nàng là che chở và nhường nhịn muội muội, chứ không phải tranh giành ân sủng với chính muội mình. Nếu ta phát hiện nàng khiến Tâm Như phải rơi dù chỉ một giọt nước mắt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng.”
Tâm Tâm bình tĩnh đáp, giọng không hề dao động:
“Tâm Như là muội muội ruột thịt của thiếp. Ngay từ đầu, việc thiếp gả vào Đông Cung chính là để che chở cho muội ấy.”
Nàng dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục, từng lời đều rõ ràng, mạch lạc:
“Thiếp sẽ không bao giờ tranh giành phu quân với muội mình. Chỉ cần điện hạ thật lòng đối xử tốt với Tâm Như, thiếp sẽ thay điện hạ lo liệu ổn thỏa hậu viện. Ngoài trách nhiệm ấy ra…”
Ánh mắt nàng lướt qua hắn, lạnh nhạt đến xa cách:
“Giữa chúng ta, không cần có bất kỳ quan hệ nào khác.”
Giọng nói vẫn lễ độ, nhàn nhạt, nhưng khoảng cách trong đó lại lạnh đến thấu xương.
Sự bình tĩnh ấy chẳng những không khiến lửa giận trong lòng Lạc Cảnh Gia nguôi đi, trái lại còn khiến hắn càng thêm khó chịu. Trong đầu hắn không ngừng vang vọng những lời khi nãy của Tâm thượng thư — những câu hỏi bóng gió về việc có phải năng lực giường chiếu của hắn có vấn đề hay không, thậm chí còn “tốt bụng” giới thiệu “thần y” cho hắn.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã thấy một cơn uất khí dâng lên, đến mức trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như muốn nghiền nát cái tên Tâm Tâm trong lòng.
Ban đầu, trên đường từ triều trở về, Lạc Cảnh Gia còn nghĩ, chỉ cần nàng chịu nhận sai, rơi vài giọt nước mắt, mềm giọng cầu xin hắn, hắn sẽ nhân đó “răn dạy” nàng một phen cho hả cơn giận, rồi rộng lượng bỏ qua, xem như ban cho nàng một cơ hội.
Không ngờ, nàng lại bày ra bộ dạng như thể bị sỉ nhục đến tận cùng, còn dám lạnh lùng cắt đứt mọi thứ một cách dứt khoát như vậy.
Hừ! Bảo sao hắn không muốn chạm vào nàng. Một nữ nhân mà ngay cả chút mềm mại, yếu đuối cũng không có, cứng rắn đến mức khiến người ta chán ghét.
Sắc mặt Lạc Cảnh Gia càng lúc càng âm trầm. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo:
“Ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Tự lo lấy thân mình cho tốt.”
Dứt lời, hắn xoay người, sải bước rời khỏi viện, không hề ngoảnh lại.
Đến khi bóng dáng thái tử hoàn toàn khuất sau cửa viện, thân thể Tâm Tâm mới khẽ run lên. Hai chân nàng mềm nhũn, bước chân loạng choạng, gần như không còn đứng vững.
Hương Nhi ở bên cạnh hoảng hốt, vội vàng tiến lên đỡ nàng ngồi xuống.
Một giọt nước nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay Hương Nhi. Nàng giật mình ngẩng đầu lên, mới phát hiện gương mặt thái tử phi đã nhòe đi trong nước mắt.
“Thái tử phi…”
Tâm Tâm quay sang nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười tự giễu, vừa nhạt vừa mệt mỏi:
“Hương Nhi, ta cứ nghĩ mình là người rất mạnh mẽ. Nhưng hóa ra… hóa ra ta lại yếu ớt đến vậy. Chỉ mấy lời nói thôi, cũng đủ khiến ta đau đến thế này.”
Hương Nhi nghe vậy, nước mắt cũng không kìm được mà trào ra.
“Thái tử phi, có ai bị người mình từng đặt trong lòng nói những lời như vậy mà không đau cho được chứ. Nơi này chỉ còn một mình nô tỳ, không còn ai khác cả. Nếu người muốn khóc, thì cứ khóc đi. Đừng tự ép mình nữa, giữ trong lòng chỉ khiến thân thể hao tổn thôi.”
Đúng vậy.
Nàng đã từng đặt hắn trong lòng, cho nên lúc này mới thấy đau đến thế.
Nàng vẫn tưởng mình đã buông bỏ đoạn tình cảm ấy từ lâu. Nhưng hóa ra nàng chưa từng thật sự buông xuống, chỉ là đem nó che lấp đi, vùi sâu dưới cái danh nghĩa tỷ muội tình thâm.
Vì vậy, những lời Lạc Cảnh Gia nói ra mới có thể dễ dàng tổn thương nàng đến như thế — mà nàng, lại không có cách nào hoàn toàn không bị đau.