Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 12: Ngược tâm một tra thái tử

admin 696 Chữ Cài Đặt

Càng nghĩ, sống mũi Thiên Hương càng cay, trong lòng càng thêm xót xa cho tiểu thư của mình. Tiểu thư nhà nàng tốt như vậy, tốt đến mức không ai sánh bằng, sao thái tử có thể nhẫn tâm hủy bỏ hôn ước chứ?

Thái tử là đồ tra nam!

“Thiên Hương! Muội có gì muốn nói, vào phòng đi, đừng cứ đi đi lại lại trước cửa phòng ta nữa.”

Tâm Tâm ngồi trong phòng, hạ đồ thêu trong tay xuống, nói về phía ngoài cửa. Nàng thấy nha đầu Thiên Hương kia đã đi qua đi lại trước cửa phòng nàng một hồi lâu, thỉnh thoảng còn có tiếng hít mũi khe khẽ truyền đến, hẳn là nha đầu kia đã nghe được tin thái tử hủy hôn với nàng nên đang đau lòng thay nàng đây mà.

Tâm Tâm lắc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ.

Thiên Hương nghe thấy tiếng tiểu thư gọi, vội vàng dùng ống tay áo chấm đi nước mắt, vỗ vỗ mặt chính mình trông cho giống bình thường, làm xong mới bước đi vào gặp tiểu thư.
Nhưng vừa vào trong, nhìn thấy tiểu thư vẫn bộ dáng nhẹ nhàng, dịu dàng như ngày thường, nàng lại dâng lên cảm giác chua xót.

Tiểu thư của nàng vẫn luôn như vậy, tự mình giấu hết đau đớn vào sâu trong lòng, không bao giờ biểu hiện ra ngoài, không muốn để người khác phải lo lắng cho chính mình. Nước mắt vừa bị Thiên Hương cố gắng nén vào lại trực trào ra, nàng nghẹn ngào cất tiếng:

“Tiểu thư…”

Tâm Tâm nhìn bộ dáng nước mắt tèm lem của Thiên Hương, giơ tay vẫy gọi nàng đến gần:

“Nha đầu ngốc! Muội khóc gì chứ. Ta không sao.”

Nghe giọng tiểu thư, Thiên Hương càng không kiềm chế nổi nữa, nước mắt tuôn ra như mưa, nàng bước nhanh đến, ngồi quỳ xuống bên chân tiểu thư.

“Tiểu thư, tiểu thư đừng có gạt nô tỳ. Tiểu thư hẳn rất đau lòng đi, sao tiểu thư không nói với lão gia và phu nhân, để lão gia và phu nhân làm chủ cho tiểu thư… Thái tử… thái tử…”
Thiên Hương nghẹn ngào không nói tiếp được.

Tâm Tâm cúi người xuống, dùng khăn tay lau nước mắt thay nàng:

“Thiên Hương ngoan, chuyện này… là bí mật giữa hai chúng ta thôi nhé. Muội đừng nói với ai, kẻo đến tai phụ mẫu và Tâm Như, mọi người sẽ lo lắng.”

Thiên Hương ngẩng đầu nhìn tiểu thư nhà mình, trong lòng không khỏi mơ hồ. Rõ ràng trong chuyện này, người đau lòng nhất phải là tiểu thư, vậy mà tiểu thư lại chỉ lo người khác sẽ tổn thương.

Tiểu thư luôn nghĩ cho người khác như thế…

vậy ai sẽ nghĩ cho tiểu thư đây?

“Tiểu thư…”

Thấy Thiên Hương giống như vẫn muốn bất bình thay mình, Tâm Tâm lại tiếp tục dỗ dành:

“Ta không sao đâu. Dù sao… ta và thái tử cũng chưa từng gặp mặt. Những tâm tư kia, suy cho cùng chỉ là do ta tự nghĩ ra mà thôi. Đã là do ta tự dệt nên, thì cũng có thể tự tay xóa đi được. Muội đừng vì ta mà đau lòng. Muội đau, ta nhìn cũng sẽ không yên.”
Tâm Tâm mỉm cười, tiếp tục vừa lau nước mắt cho Thiên Hương vừa ôn nhu khuyên nhủ:

“Muội nhìn ta xem, ta bây giờ không phải vẫn ổn sao?”

“Thiên Hương ngoan.” Nàng nói tiếp, giọng thấp xuống: “Muội hứa với ta, chuyện này… đừng nói cho ai biết, được không?”

Thiên Hương nhìn vào mắt tiểu thư, nàng biết, tiểu thư đã hạ quyết tâm. Tiểu thư vẫn như mọi khi, tự đem đau đớn giấu trong lòng, một mình gánh chịu, không muốn người thân phải lo lắng vì mình.

Nàng còn có thể làm gì đây?

Nàng chỉ là một nô tỳ, lực bất tòng tâm.

Điều duy nhất nàng có thể làm cho tiểu thư, chính là không để tiểu thư phải bận lòng thêm vì nàng nữa.

Nghĩ vậy, Thiên Hương cúi đầu xuống, cố gắng giữ cho giọng nói không run:

“Vâng, tiểu thư. Nô tỳ đã biết.”