Sau buổi lên triều, Tâm Thượng thư được Hoàng thượng triệu kiến riêng. Vừa diện thánh, ông liền quỳ xuống dập đầu thỉnh tấu, nói mình lo lắng cho long thể của thái tử, lại ưu phiền vì tâm bệnh của Hoàng hậu, mong được chia sẻ nỗi lo cùng thánh thượng. Vì vậy, ông chủ động đề xuất việc đổi hôn, đồng thời khẩn thiết thỉnh cầu Hoàng thượng nghĩ đến thanh danh của trưởng nữ, ban cho nàng một con đường lui trọn vẹn, giữ được thể diện.
Hoàng thượng vốn cũng đang muốn mượn bậc thang đi xuống, nghe xong liền gật đầu ân chuẩn.
Vài ngày sau, thánh chỉ truyền đến phủ Thượng thư.
Nội dung đại ý: Hoàng hậu phượng thể bất an, Tư Thiên Giám quan sát tinh tượng, bấm đốt ngón tay tính ra, mệnh cách của nhị tiểu thư phủ Thượng thư tương hợp với mệnh Hoàng hậu, nếu trở thành tức phụ hoàng gia, tất có thể trợ giúp phượng thể khang phục. Xét thấy nhị tiểu thư Tâm Như đoan trang có lễ, hiền dịu xinh đẹp, phẩm tướng thích hợp với vị trí mẫu nghi thiên hạ, nay đặc chỉ phong làm thái tử phi…
Về phần Tâm Tâm, nàng được ban chữ “Đức”, sắc phong làm Tâm Đức huyện chúa, lại thưởng thêm một ngàn lượng vàng. Ngoài ra, Hoàng thượng còn đặc biệt ban cho nàng một ân điển khác: từ nay về sau, hôn sự của nàng sẽ do chính tay Hoàng hậu nương nương đứng ra làm mai.
Đây là một đặc ân vô cùng hiếm có. Phải biết rằng, Hoàng hậu xưa nay chỉ đích thân mai mối cho hoàng thân quốc thích, mà người được Hoàng hậu lựa chọn để se duyên, thân phận và địa vị tự nhiên cũng không thể là hạng tầm thường.
Phu thê Tâm đại nhân tất nhiên vui mừng khôn xiết, vòng đi vòng lại, vị trí thái tử phi vẫn rơi vào trong phủ bọn họ, trưởng nữ lại được Hoàng hậu nương nương đích thân làm mai mối. Quả thực là song hỉ lâm môn.
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
…
Trong viện của Tâm Tâm, lúc này, nha hoàn Thiên Hương rốt cuộc đã hiểu tại sao mấy hôm trước tiểu thư nhà nàng vẫn luôn ngơ ngẩn, thất thần.
Hóa ra… hóa ra là vì như vậy.
Trái với không khí hân hoan của mọi người trong phủ, Thiên Hương lại đau lòng không thôi.
Tiểu thư nhà nàng tốt như vậy, sao thái tử có thể hủy hôn được chứ? Thái tử đúng là mắt mù! Là đồ ngu ngốc! Còn ngốc hơn cả nàng!
Nàng đi theo tiểu thư từ nhỏ, nàng hiểu hơn ai hết tiểu thư đã dốc lòng học tập để xứng đáng với vị trí thái tử phi như thế nào. Từ lúc tiểu thư còn nhỏ xíu đã thường xuyên bị ma ma dậy lễ nghi dùng roi uốn nắn tư thế, lớn hơn một chút thì học cầm, kỳ, thi, họa. Người ta chỉ cần giỏi một lĩnh vực, còn tiểu thư thì bị ép phải giỏi tất cả.
Người ngoài đều nói tiểu thư may mắn, vừa sinh ra đã được định sẵn tương lai sẽ trở thành nữ tử tôn quý nhất thiên hạ. Thế nhưng trong mắt Thiên Hương, cái gọi là “vị trí thái tử phi tương lai” ấy chẳng qua chỉ là một gánh nặng đè lên vai tiểu thư. Từ khi còn rất nhỏ, tiểu thư gần như chưa từng có lấy một ngày thật sự thoải mái.
Sau này, khi tiểu thư lớn hơn một chút, biết thái tử chính là hôn phu đã được chỉ hôn cho mình, nàng lại càng nghiêm khắc với bản thân hơn. Ngoài việc chăm chỉ học tập cầm kỳ thi họa, tiểu thư còn thường xuyên chú ý nghe ngóng tin tức về thái tử, âm thầm sưu tầm những thứ có liên quan đến người ấy.
Có một lần, tiểu thư nghe nói thái tử lập được công lớn, được Hoàng thượng đích thân khen ngợi trước triều. Suốt cả ngày hôm đó, tiểu thư vui sướng như thể người lập công chính là mình, khóe môi lúc nào cũng treo một nụ cười không giấu được.
Hôm ấy, Thiên Hương còn trêu ghẹo tiểu thư đôi câu. Tiểu thư cũng không giận, chỉ trừng mắt nhìn nàng một cái, khẽ bảo nàng đừng nói nữa, rồi lại cúi đầu, tủm tỉm cười một mình, vẻ mặt hạnh phúc đến ngốc nghếch.
Dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân khi đó của tiểu thư thực sự đẹp đến nao lòng.
Thiên Hương biết rõ, thái tử chính là tia sáng, là chỗ dựa tinh thần giúp tiểu thư gắng gượng vượt qua những ngày học tập và rèn luyện khắt khe đến gần như không thở nổi ấy.
Trong lòng tiểu thư rõ ràng có thái tử…
Vậy mà…