Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 10: Ngược tâm một tra thái tử

admin 731 Chữ Cài Đặt

Buổi chiều hôm ấy, trong khuê phòng của Tâm Tâm.

“A—”

Tâm Tâm khẽ kêu lên một tiếng, ngón tay bị kim thêu đâm trúng, rỉ ra một chút máu đỏ tươi. Nàng theo bản năng đưa tay lên miệng thổi nhẹ.

Thiên Hương thấy đây đã là lần thứ ba trong buổi chiều hôm nay tiểu thư nhà mình bị kim đâm vào tay, trong lòng thấy lo lắng, vội hỏi:

“Tiểu thư, có phải trong lòng tiểu thư đang có tâm sự gì không ạ?”

Tâm Tâm nghe vậy, hơi ngẩn ra, rồi khẽ cong môi, cười tự giễu:

“Ta biểu hiện rõ đến thế sao? Ta còn tưởng mình che giấu cũng không tệ.”

“Tiểu thư…”

Thiên Hương gọi khẽ một tiếng, trong giọng mang theo quan tâm và lo lắng.

Nàng không hiểu vì sao mấy hôm nay tiểu thư luôn trông có vẻ buồn buồn, thỉnh thoảng lại thất thần, ánh mắt dừng lại nơi khoảng không vô định.

Bình thường tiểu thư luôn đối với nàng hiền hòa bao dung, tốt đến không thể tốt hơn.
Giờ tiểu thư có tâm sự, nàng rất muốn san sẻ, nhưng nàng chỉ là một nha hoàn vụng về, không giỏi ăn nói, chẳng biết an ủi tiểu thư thế nào, đành đau lòng đứng nhìn mà không biết làm sao cho phải.

Tâm Tâm dường như nhìn ra suy nghĩ của Thiên Hương. Nàng đặt đồ thêu xuống, vươn tay khẽ vỗ lên tay nàng, giọng nhẹ nhàng trấn an:

“Ta không sao. Không cần lo lắng cho ta.”

Thiên Hương vẫn chưa yên tâm, hạ giọng:

“Tiểu thư… mấy hôm nay tiểu thư hay ngẩn người lắm…”

“Vậy sao?”

Tâm Tâm khẽ lẩm bẩm, rồi dường như không kìm được tâm sự trong lòng, nàng ngẩng lên hỏi:

“Thiên Hương, muội thấy ta là người thế nào?”

Thiên Hương chớp chớp mắt, không hiểu vì sao tiểu thư lại hỏi như vậy. Nhưng nàng chỉ chần chừ một thoáng, liền nói ngay, giọng đầy chân thành:

“Tiểu thư là người tốt nhất trên đời này. Tiểu thư giỏi cầm kỳ thi họa, là tài nữ đứng đầu kinh thành, ai ai cũng ngưỡng mộ, là tấm gương của các quý nữ. Tiểu thư còn hiền lành, nhân hậu, đối xử với bọn nô tỳ rất khoan dung… Tiểu thư còn… còn…”
Nàng nói đến đây thì ngập ngừng, rồi gãi đầu:

“Ai nha, nô tỳ ngốc nghếch, không biết nhiều từ ngữ để diễn tả, nhưng nô tỳ thật sự chưa từng thấy ai tốt như tiểu thư. Trong lòng nô tỳ, tiểu thư không ai sánh bằng.”

Tâm Tâm khẽ bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán Thiên Hương:

“Được rồi, ta biết rồi. Trong mắt muội, ta là tiểu thư tốt nhất. Trong mắt ta, muội cũng là một tiểu cô nương vô cùng tốt.”

Thấy tiểu thư cười, trong lòng Thiên Hương cũng vui vẻ theo. Nàng rụt rè dịch lại gần, tò mò hỏi:

“Tiểu thư, vậy mấy hôm nay… tiểu thư đang suy nghĩ chuyện gì ạ?”

“Ta…”

Tâm Tâm thoáng sững người. Trong mắt nàng lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh đã bị nàng che giấu đi.

“Không có gì.”

Nàng khẽ nói, giọng nhẹ đến mức như đang tự nói với chính mình:
“Ta chỉ là cảm thấy… ta đã cố gắng nhiều năm như vậy, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Có lẽ ta không tốt như muội vẫn nghĩ.”

Thiên Hương vẻ mặt đầy kinh ngạc, lắc đầu nguầy nguậy:

“Sao có thể chứ! Nô tỳ tuy không thông minh, nhưng có một điều nô tỳ biết chắc chắn — tiểu thư là người tốt nhất trên đời, không ai sánh bằng.”

Tâm Tâm mỉm cười, giơ tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng, giọng mang theo ý trêu ghẹo:

“Được rồi, được rồi, ta biết rồi. Trong lòng muội, ta là tốt nhất.”

Nàng khẽ thở ra, ánh mắt dịu đi:

“Nghe muội nói vậy, ta cũng không còn buồn nữa, thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Muội xem, muội cứ bảo mình ngốc nghếch, nhưng có cô nương ngốc nghếch nào lại giỏi nói lời dỗ người như muội không?”

Thiên Hương thấy tiểu thư vui vẻ, trong lòng nàng cũng vui theo. Nàng chỉ nói sự thật thôi, trong lòng nàng, tiểu thư nhà mình chính là người tốt nhất thiên hạ.