Hai sợi xích đồng thời bay lên, giao nhau trước ngực Nhất Bạch, chắn trọn cú đấm nặng nề của đứa cháu. Lực va chạm bùng nổ, sóng xung kích ép mặt đất lõm xuống một mảng lớn.
Thấy cảnh đó, quỷ bà cúi đầu nhìn xuống, trong khoảnh khắc toàn thân bà ta cứng đờ. Toàn bộ sợi xích đang trói Nhất Bạch lúc này đã hoàn toàn mất đi liên kết với bà ta, hơn nữa tất cả dòng khí đỏ trong cơ thể cũng đã bị Nhất Bạch cưỡng ép hút sạch.
Bà ta gào lên, giọng nói run rẩy vì sợ hãi: “Sao… sao ngươi có thể làm được chuyện này.”
Ngay lúc đó, trong ý thức của Nhất Bạch, cánh đầu tiên của ngôi sao thứ hai sau khi hấp thụ toàn bộ dòng khí đỏ đã hoàn toàn sáng lên.
Hai sợi xích rời khỏi tay cậu, trong nháy mắt lao ra xa, trói chặt cả hai quỷ binh, cưỡng ép kéo chúng tách khỏi nhau. Nhất Bạch làm như vậy không phải ngẫu nhiên. Trong những lần chết trước, chỉ cần đứa cháu ăn thịt quỷ bà, nó sẽ lập tức tiến hóa, sức mạnh tăng vọt đến mức cậu không còn bất kỳ khả năng chiến thắng nào.
Tuy nhiên, ngay cả như vậy, với sức mạnh hiện tại, Nhất Bạch vẫn không thể hoàn toàn khống chế đứa cháu khi nó đã đứng ở ranh giới tiến hóa.
Cậu điều động hai luồng khí, lần lượt bao bọc lấy hai cánh tay, sau đó dùng phần sợi xích còn lại quấn chặt bên ngoài như một lớp giáp. Không chần chừ, Nhất Bạch lao thẳng đến.
Những cú đấm liên tiếp giáng xuống cơ thể đứa cháu. Lớp kim loại bao bọc thân thể nó không ngừng nứt vỡ. Dù vẫn chống đỡ được trong chốc lát, nhưng rõ ràng đã không thể trụ vững lâu hơn.
Cuối cùng, Nhất Bạch dồn toàn bộ lực lượng vào một cú đấm, đánh thẳng vào cánh tay đối phương, cưỡng ép đánh bật nó ra xa. Thân thể đứa cháu lăn trên mặt đất, khắp người đầy thương tích.
Quỷ bà nhìn thấy cảnh đó thì gào lên đầy phẫn nộ: “Tên con người kia, sao ngươi dám…” Nhưng bà ta càng giãy giụa, sợi xích lại càng siết chặt. Quan trọng hơn, sức mạnh của bà ta đã bị Nhất Bạch hấp thụ sạch, lúc này hoàn toàn bất lực.
Nhất Bạch triệu hồi thanh lưỡi hái. Cậu tập trung tinh thần, cẩn thận điều hòa hai luồng khí trong cơ thể, để chúng đồng thời bao phủ lấy lưỡi hái.
Cậu vung xuống.
Một luồng trảm kích hình bán nguyệt bay ra, hai màu đỏ và đen hòa trộn vào nhau, mang theo uy lực khủng khiếp, xé toạc không khí, trực tiếp chém cơ thể đứa cháu thành hai nửa.
Không lâu sau, Tần Thanh tỉnh lại. Khi nhìn quanh, nàng thấy quỷ bà bị trói chặt không thể cử động, còn đứa cháu thì đang bị Nhất Bạch hấp thụ.
Nàng khẽ hỏi: “Mọi chuyện kết thúc rồi sao.”
Nhất Bạch quay lại, thấy nàng đã tỉnh thì nói: “Tỉnh rồi à. Cậu còn nhớ gì trước khi bị đánh không.”
Tần Thanh trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Không nhớ rõ. Khi tôi đang dẫn những người đó rời đi thì bị đánh bất tỉnh. Trước khi mất ý thức chỉ thấy một bóng đen.”
“Hiểu rồi.”
Nhất Bạch thầm suy nghĩ:
“Trong tình huống bình thường, muốn giải quyết một đội hình, kẻ phiền phức nhất chính là Tần Thanh. Nếu trực tiếp giết, nàng chắc chắn sẽ dịch chuyển bỏ chạy. Việc chỉ đánh ngất chứng tỏ đối phương có mục đích khác.”
Nghĩ đến đây, cậu không tiếp tục đào sâu. Hiện tại vẫn chưa có đủ thông tin.
Nhất Bạch quay sang Tần Thanh, người đang ngơ ngác nhìn quỷ bà: “Yên tâm đi. Bà ta không làm được gì nữa. Trước tiên báo cáo cho học viện. Đừng nói rằng cậu bị tấn công. Cứ nói trên đường chạy bị quỷ bà phát hiện, vì cứu cậu nên mấy người kia mới bị bắt.”
Tần Thanh gật đầu, không hỏi thêm, nhanh chóng rời đi báo cáo.
Một lúc sau, nàng quay lại: “Báo cáo xong rồi. Phần thưởng đã được chia vào kho đồ của AMI.”
Lúc này, Nhất Bạch cũng đã hấp thụ xong. Cậu bước đến trước mặt quỷ bà, lạnh lùng hỏi: “Phương pháp tiến hóa là gì.”
Quỷ bà nhìn người đã giết cháu mình, tinh thần gần như sụp đổ, ánh mắt hỗn loạn, không thể nói ra lời nào.
Nhất Bạch không do dự, trực tiếp kết liễu rồi hấp thụ.
Tần Thanh tuy có chút thắc mắc về sức mạnh mới của cậu, nhưng nàng không hỏi. Bị giam trong gia tộc từ nhỏ, nàng gần như không có bạn bè, không muốn vì tò mò mà đánh mất cơ hội này.
Nàng ấp úng: “C…cậu có thể làm bạn với mình không.”
Nhất Bạch quay sang nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu: “Chẳng phải chúng ta là bạn rồi sao.”
Tần Thanh dường như không nghe hết câu, trong lòng chỉ còn lại niềm vui mơ hồ. “C…cảm ơn.”
Sau đó, hai người cùng quay về học viện.
Tần Thanh đi gặp Trương Phi, không rõ để làm gì. Còn Nhất Bạch quay lại ký túc xá, bắt đầu kiểm tra những gì mình đạt được.
Khi xem xét hai luồng khí trong cơ thể, cậu thử tách một phần khí đỏ ra, để tử khí ở lại.
Ngay lập tức, cơ thể cậu nổ tung.
[Death]
“Thất bại rồi sao.”
Nhất Bạch không quá bất ngờ. Lần trước, hai luồng khí phải đạt đến trạng thái cân bằng tuyệt đối.
Cậu tiếp tục thử nghiệm. Lần sau vẫn là nổ tung, nhưng cậu nhận thấy cánh thứ hai của ngôi sao thứ hai đã sáng hơn một chút.
“Xem ra đã đi đúng hướng rồi.”
Nhất Bạch tiếp tục. Kết cục vẫn là thất bại.
“Nếu dễ dàng thành công như vậy, quỷ bà đã lên cấp A thậm chí cấp S từ lâu rồi.”
Cậu chuyển sang nghiên cứu sợi xích. Nó không chỉ tăng cường khả năng tấn công tầm xa và cận chiến, mà còn có thể tự động phòng thủ trước các đòn vật lý.
Nhất Bạch thầm tính toán trong lòng: “Nếu dùng nó làm vũ khí thay cho thanh lưỡi hái thì cũng không tệ. Dù sao thanh lưỡi hái kia quá đặc biệt, nhất là nếu rơi vào mắt những thế lực lớn. Một khi họ để ý tới, e rằng sẽ rất phiền phức.”
Đúng lúc này, AMI đột nhiên hiện lên một thông báo, kèm theo một khung trò chuyện.
Tần Thanh: [Này Nhất Bạch, cậu về đến nhà chưa?]
Nhìn khung trò chuyện xuất hiện, Nhất Bạch nhớ lại dáng vẻ lúng túng của Tần Thanh lúc trước, trong lòng không khỏi trầm ngâm: “Xem ra từ nhỏ bị giam trong gia tộc, lại không được phép kết bạn, nên lúc đó mới nói lắp bắp như vậy.”
Cậu nhanh chóng trả lời.
Nhất Bạch: [Rồi, sao thế?]
Tần Thanh: [Mình vừa biết được một thông tin mới từ thầy Trương Phi, cậu có muốn nghe không?]
Nhất Bạch: [Tin gì vậy?]
Tần Thanh: [Sau khi khai giảng sẽ có một đại hội tỉ thí. Nơi đó cho phép những học viên mới gia nhập học viện đăng ký tham gia. Nhưng mục đích chính là để các thầy giám thị khác chọn đệ tử.]
Nhất Bạch đọc xong, ánh mắt khẽ động, lập tức trả lời.
Nhất Bạch: [Cảm ơn cậu về thông tin.]
Tần Thanh: [Không có gì. Sau này đãi tớ một bữa ăn là được.]
Nhất Bạch khựng lại một chút rồi gõ tiếp.
Nhất Bạch: [Tinh thạch có thể đổi sang tiền tệ không, hay bản thân nó đã là tiền tệ rồi?]
Tần Thanh: [Một tinh thạch đổi được một nghìn tệ đó.]
Nhất Bạch hơi bất ngờ. Nếu tính như vậy, số quỷ tinh cậu nhận được tương đương năm vạn tệ. Nghĩ đến đây, cậu liền gửi thêm một tin nhắn.
Nhất Bạch: [Cảm ơn cậu.]
Đợi một lúc vẫn không thấy hồi âm, Nhất Bạch đoán rằng Tần Thanh có lẽ đã nghỉ ngơi, nên cũng không để tâm thêm.
Cậu đứng dậy, thu lại sợi xích, ánh mắt trở nên trầm ổn. Những ngày còn lại, Nhất Bạch quyết định tạm thời nghỉ ngơi và điều chỉnh trạng thái. Theo những gì cậu trao đổi được với Tần Thanh, sau khi khai giảng sẽ có một đại hội tỉ thí dành cho học viên năm nhất.
Cậu có linh cảm, đó không chỉ là một trận đấu đơn thuần. Biết đâu, ở nơi đó, cậu còn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa.