Đến nội dung chính

Chương 15: Khai giảng bắt đầu

admin 1.546 Chữ Cài Đặt

Chớp mắt, ngày khai giảng đã cận kề.

Thế nhưng trong khi phần lớn tân học viên đều đang háo hức chuẩn bị, Nhất Bạch lại ở trong ký túc xá tập trung thử nghiệm năng lực của bản thân. Cậu ngồi khoanh chân trên giường, hai tay đặt trước ngực, linh tính chậm rãi vận chuyển. Hai luồng khí khác biệt dọc theo cơ thể lan tỏa, va chạm rồi lại tách ra, giống như hai dòng nước không thể hòa làm một.

Mục tiêu của cậu rất rõ ràng. Kích hoạt cánh thứ ba.

Thế nhưng, dù đã thử đi thử lại nhiều lần, kết quả vẫn không thay đổi. Linh tính tiêu hao không ít, nhưng cánh thứ ba vẫn hoàn toàn không có phản ứng.

Nhất Bạch mở mắt, thở dài.

“Xem ra với thực lực hiện tại, mình vẫn chưa thể làm được.”

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Nhất Bạch đứng dậy mở cửa, vừa thấy người đứng ngoài liền hơi khựng lại. Tần Thanh đứng đó, vẻ mặt phấn khích không giấu được, hai mắt sáng lên như sắp có chuyện lớn.

“Có chuyện gì à Tần Thanh.”

Tần Thanh nói nhanh, giọng đầy hối thúc:

“Sắp đến giờ rồi. Cậu định không đi thật à.”

Nhất Bạch ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu:

“Đợi tôi một lát.”

Cậu nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc, che giấu khí tức trên hai cánh tay rồi cùng Tần Thanh rời khỏi ký túc xá, hướng về quản trường trung tâm của học viện.

Trên đường đi, Tần Thanh không ngừng giải thích bố cục của lễ khai giảng năm nay, giọng nói mang theo chút tự hào khó giấu.

“Lần này lễ khai giảng chia làm ba khu vực chính. Nơi đầu tiên là quản trường, nơi hiệu trưởng phát biểu. Nơi thứ hai là khu gian hàng buôn bán của các anh chị năm hai, năm ba. Cũng có không ít tân học viên tham gia buôn bán. Còn nơi cuối cùng.”
Cô giơ tay chỉ về phía xa.

Theo hướng đó, Nhất Bạch nhìn thấy một đấu trường rộng lớn, bốn phía được bao phủ bởi trận pháp phòng hộ, linh quang mờ ảo lưu chuyển không ngừng.

“Đó là nơi diễn ra buổi tỉ thí năm nay.”

Hai người men theo dòng người tiến về khu buôn bán. Không khí nơi này náo nhiệt hơn hẳn, tiếng rao hàng, tiếng trả giá vang lên không dứt. quỷ vật, vũ khí, không ít đạo cụ được bày la liệt, đủ loại khí tức quỷ dị.

Nhất Bạch dừng lại trước một gian hàng khá nhỏ. Bên trong, một đàn anh đang gục đầu ngủ gật, tay còn cầm quyển sổ ghi chép.

Nhất Bạch lên tiếng:

“Đàn anh ơi.”

Không có phản hồi.

Cậu khẽ nhíu mày, đành dùng sợi xích quấn quanh cổ tay chọc nhẹ vào người đối phương.

Một lúc sau, người kia giật mình tỉnh giấc, ánh mắt còn mang theo chút mơ màng. Khi nhìn rõ hai người đứng trước mặt, tinh thần anh ta lập tức phấn chấn hẳn lên.
“Ồ. Tân sinh à. Đến đây xem đi. Đây đều là đạo cụ quỷ dị do bộ phận chúng tôi cung cấp. Không biết hai người cần thứ gì.”

Người này là Vương Hàm, học viên năm hai thuộc bộ phận đạo cụ quỷ dị.

Nhất Bạch không vòng vo, trực tiếp giơ cánh tay phải ra. Sợi xích quấn quanh cổ tay, hai luồng khí mơ hồ tỏa ra, khí tức rõ ràng khác thường.

“Có thứ gì che giấu được nó không.”

Vương Hàm nhìn cánh tay của cậu rất lâu, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Anh ta im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó cúi xuống lấy từ dưới quầy ra một chiếc hộp gỗ đen.

Mở hộp ra, bên trong là một viên ngọc màu xám đậm, bề mặt lưu chuyển quỷ khí nhàn nhạt.

“Đây là quỷ châu. Khi sử dụng có thể che giấu hoặc phóng thích quỷ năng, tùy vào ý chí của người dùng. Giá là năm mươi tinh thạch.”

“Được.”

Nhất Bạch đáp, không chút do dự.

Tần Thanh đứng bên cạnh thì giật mình, trong lòng thầm kêu không ổn.

Cô nghĩ thầm: Viên quỷ châu này trong gia tộc bán chỉ khoảng ba mươi tinh thạch. Tên này rõ ràng đang chặt chém. Sao cậu ấy lại đồng ý nhanh như vậy.

Nhất Bạch cầm quỷ châu trong tay, hỏi:

“Cách sử dụng thế nào.”

Thấy mình thành công bán được hàng, Vương Hàm lập tức cười hớn hở:

“Rất đơn giản. Chỉ cần ăn vào là được.”

Không chút chần chừ, Nhất Bạch trực tiếp nuốt quỷ châu vào bụng. Linh tính lập tức vận chuyển, bắt đầu dung hợp. Một cảm giác lạnh buốt lan ra từ bụng, nhanh chóng truyền khắp cơ thể, sau đó dần ổn định.

Một lúc sau, khí tức trên hai cánh tay dần thu liễm. Ngoại trừ đôi găng tay đang che giấu lưỡi hái, mọi thứ trông hoàn toàn bình thường, không còn chút quỷ khí lộ ra ngoài sợi xích cũng biến mất.

Nhất Bạch trầm ngâm.

“Xem ra thanh lưỡi hái này cấp bậc rất cao. Nhưng đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao nó lại chọn mình.”

Ý niệm vừa động, thanh lưỡi hái xuất hiện trong tay cậu. Ánh lưỡi sắc bén lóe lên trong chớp mắt.

Không chút do dự.

Nhất Bạch vung tay, lưỡi hái cắt ngang cổ mình ngay trước mặt mọi người.

[Death]

“Bên đó…”

Giọng của Tần Thanh còn chưa dứt, Nhất Bạch đã mở mắt lần nữa. Cậu cúi đầu nhìn hai cánh tay, sợi xích đã hoàn toàn biến mất, quỷ khí cũng không còn dấu vết.

Cậu kiểm tra lại kho vật phẩm của AMI, số tinh thạch vẫn còn nguyên vẹn năm mươi viên.

“Xem ra có thể lợi dụng cái này để đi mua sắm.”

Sau một hồi thử nghiệm, Nhất Bạch dần nắm được quy luật. Những thứ dung hợp vào cơ thể thì có thể theo cậu quay lại. Còn những vật khong dung hợp được thì không.

Không lâu sau, giờ khai giảng chính thức bắt đầu.

Quản trường nhìn từ bên ngoài có vẻ không lớn, nhưng khi bước vào, không gian bên trong lại mở rộng đến kinh người, giống như bước vào một thế giới khác. Trận pháp không gian bao phủ toàn bộ khu vực, linh lực dao động ổn định.

“Là năng lực không gian của gia tộc tớ.”

Giọng Tần Thanh vang lên, mang theo chút tự hào.

Nhất Bạch nghe vậy cũng hiểu thêm vài phần về nội tình của gia tộc cô.

Hai người tìm được một chỗ ngồi ở khu trung tâm, từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ khán đài.

Tiết mục khai mạc bắt đầu. Các bộ phận lần lượt biểu diễn, phô bày năng lực, nhằm thu hút tân sinh gia nhập. Khí thế rực rỡ, linh năng bắn ra liên tục khiến không ít học viên mới trầm trồ.

Sau đó, hiệu trưởng xuất hiện.

Ông bước lên khán đài, khí tức trên người dâng cao như núi đè, khiến toàn trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

“Xin chào các tân học viên. Tôi là Tần Mặc, hiệu trưởng của học viện.”

Giọng nói trầm ổn vang vọng khắp không gian.

“Trước hết, tôi sẽ nói sơ qua về nhiệm vụ của các em trong năm đầu. Trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ để nâng cao thực lực.”

Nói đến đây, ông phất tay gọi một người lên. Người đó giơ tay, một quả cầu lửa ngưng tụ trong lòng bàn tay, nhiệt độ khiến không khí xung quanh vặn vẹo.

“Đây được gọi là dị năng. Muốn sở hữu, có hai cách. Một là tự mình thức tỉnh, tiêu hao tinh thần lực. Hai là quỷ năng, cần dung hợp năng lực của quỷ thông qua phương pháp đặc biệt của học viện. Khi sử dụng, tiêu hao linh tính.”

“Chi tiết, các em có thể đến bộ phận dị năng và bộ phận quỷ năng tìm hiểu.”

“Tiếp theo là cấp độ.”

“Ngự linh sư chia từ nhất giai đến thập giai. Mỗi giai lại có sơ cấp, trung cấp và cao cấp.”

“Quỷ binh và quỷ dị chia thành các cấp D, C, B, A, S và cấp cao nhất là thảm họa. Chỉ có quỷ cấp A trở lên mới sở hữu lý trí.”

Nghe đến đây, Nhất Bạch khẽ nheo mắt.

Quỷ bà được AMI thông báo là cấp B, nhưng lại có lý trí hoàn chỉnh.

“Xem ra hội đầu lâu đỏ đó, mình nhất định phải điều tra.”

Cuối cùng, hiệu trưởng công bố:

“Hôm nay các em có thể đến bộ phận hậu cần để đăng ký thi đấu. Ngày mai đại hội tỉ thí chính thức khai mạc.”

Những thông tin sau đó chủ yếu là giới thiệu lịch sử học viện. Từ việc quỷ giới dần dung hợp với thế giới, đến việc một vị cường giả phong ấn bản thân để ngăn chặn tai họa, và sự ra đời của học viện với mục đích bảo vệ quốc gia.

Tần Thanh nghe đến đoạn này thì đã gục đầu từ lúc nào. Hơi thở đều đều, rõ ràng đã ngủ say.

Nhất Bạch nhìn sang, sợi xích lặng lẽ bay ra, nhẹ nhàng quấn quanh người cô, giữ cho cơ thể không ngã về phía trước.