Cả hai lại tiếp tục lao vào nhau. Lần này, Nhất Bạch không sử dụng lưỡi hái mà thu nó về sau lưng, ánh mắt dồn toàn bộ sự chú ý vào sợi xích đang quấn quanh cánh tay.
Sợi xích rung lên khe khẽ, hắc khí theo đó lan tỏa. Chỉ trong chớp mắt, sợi xích vừa có thể vươn dài tấn công tầm xa, vừa có thể quấn chặt quanh nắm đấm để cận chiến. Sự phối hợp giữa sợi xích và dòng tử khí trở nên linh hoạt đến mức khó lường, mỗi đòn đánh đều để lại vết thương rõ rệt trên thân thể kim loại của đứa cháu.
Tiếng va chạm không ngừng vang lên. Kim loại bị xé rách, từng mảnh nhỏ bắn tung tóe. Sau một hồi giao chiến dữ dội, cả hai bị lực xung kích đánh bật ra xa.
Lúc này, trên thân thể đứa cháu đã xuất hiện không ít vết thương. Máu đen đặc quánh không ngừng nhỏ xuống mặt đất, bốc lên từng làn khói nhàn nhạt.
Quỷ bà nhìn thấy cảnh đó thì hoàn toàn nổi giận, giọng bà ta gào lên đầy phẫn nộ: “Tên con người khốn kiếp, ngươi dám làm hại cháu ta.”
Dứt lời, bà ta lập tức điều động dòng khí đỏ quen thuộc, chuẩn bị truyền vào cơ thể đứa cháu. Tuy nhiên, ngay khi luồng khí vừa rời khỏi tay bà, một sợi xích đột nhiên lao đến, cưỡng ép hút sạch toàn bộ dòng khí đó.
Luồng khí đỏ bị kéo mạnh, trong nháy mắt chảy thẳng vào cơ thể Nhất Bạch.
Ngay lập tức, cơn đau thấu xương lan ra khắp toàn thân cậu, như có vô số lưỡi dao đang cào xé bên trong cơ thể.
Thấy vậy, quỷ bà bật cười lớn, giọng nói mang theo sự chế giễu: “Tên con người ngu xuẩn, dòng khí đó chỉ có tác dụng lên cháu ta. Nếu ngươi hấp thụ, chắc chắn sẽ chết.”
Dòng khí đỏ không ngừng lan tràn trong cơ thể, cơn đau kéo dài không dứt. Nhất Bạch nghiến răng chịu đựng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.
“Lần trước, dòng khí này khi tiếp xúc với tử khí của mình có cảm giác gì đó rất khác. Nếu dùng hắc khí để dung hòa, liệu có ổn không.”
Nhất Bạch chậm rãi ngồi xuống, cố gắng điều khiển hắc khí bao bọc lấy toàn thân, thử dung hòa hai luồng khí đối nghịch.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sự mất cân bằng xảy ra.
Cơ thể cậu nổ tung.
[Death]
“Thất bại rồi sao.”
Lần trước, khi bị trói, lượng khí đỏ hấp thụ rất ít và được chuyển hóa nhanh. Nhưng lần này, cậu trực tiếp hấp thụ một lượng lớn, quá mức chịu đựng.
“Thử lại xem sao.”
Thế là vòng lặp tiếp tục. Hai bên lao vào chiến đấu, Nhất Bạch chủ động hấp thụ dòng khí đỏ. Có lần cơ thể nổ tung ngay lập tức, có lần kéo dài thêm được vài nhịp thở trước khi tan vỡ.
Sau rất nhiều lần thử nghiệm và không ít lần tử vong, cuối cùng cậu cũng tìm ra mấu chốt.
Trước khi hấp thụ dòng khí đỏ, Nhất Bạch dùng tử khí bao bọc toàn thân, đồng thời điều chỉnh lượng tử khí tương đương với lượng khí đỏ. Chỉ cần nhiều hơn hoặc ít hơn một chút, sự mất cân bằng sẽ lập tức xảy ra.
Lần này, cơ thể cậu không nổ tung.
Nhất Bạch chậm rãi đứng dậy, cảm nhận hai luồng khí hoàn toàn khác biệt đang cùng chảy trong cơ thể, vừa đối kháng vừa duy trì trạng thái cân bằng mong manh.
Quỷ bà nhìn thấy cảnh tượng đó thì kinh hãi đến mức giọng nói run rẩy: “Ngươi… sao ngươi có thể dung hợp được. Không thể nào. Một tên nhất giai như ngươi.”
Nhất Bạch nhìn hai quỷ binh trước mặt, giọng nói trầm ổn vang lên: “Nói đi. Tại sao các ngươi biết rõ cấp bậc của bọn ta. Và vì sao ngươi chỉ là cấp B mà lại có tư duy.”
Quỷ bà im lặng giây lát rồi đáp: “Về cấp bậc, vì chúng ta đã giết rất nhiều người đặc biệt. Khí tức của các ngươi khác hẳn. Còn về tư duy, ta không thể nói. Nếu nói ra, đại nhân chắc chắn sẽ giết cả bà cháu ta.”
Nghe vậy, Nhất Bạch trầm ngâm suy nghĩ. “Xem ra chúng đã giết không ít ngự linh sư. Còn kẻ đứng phía sau, rốt cuộc là ai.”
Không có thêm manh mối, cậu cũng không tiếp tục suy nghĩ.
Nhất Bạch điều động hai luồng khí bao bọc một bên cánh tay, bên ngoài lại dùng sợi xích làm giáp, sau đó lao thẳng vào chiến đấu.
Cả ba tiếp tục giao chiến. Hai sợi xích phối hợp cùng hai luồng khí bao bọc hai cánh tay khiến khả năng cận chiến của Nhất Bạch tăng mạnh. Hơn nữa, sợi xích còn có thể tự động phòng thủ, hóa giải không ít đòn đánh hiểm hóc.
Theo lẽ thường, trận chiến sẽ sớm kết thúc.
Nhưng ngay khi Nhất Bạch sắp kết liễu đứa cháu, một kẻ khác đã nhanh hơn.
Không gian vặn vẹo, hai quỷ binh trong nháy mắt bị cướp đi, thân ảnh kia dịch chuyển ra phía trước.
Hắn khoác áo choàng đen che kín thân thể, trước ngực là một huy hiệu đầu lâu đỏ sẫm.
Nhất Bạch thu hồi sợi xích, ánh mắt khóa chặt đối phương.
Cảm nhận được sát ý, hắn ta cất tiếng: “Nào nào, làm hỏng đồ chơi của ta rồi còn muốn rời đi sao.”
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn biến mất rồi xuất hiện trở lại, trong tay đã là những người tưởng như đã chạy thoát, toàn thân trọng thương.
Hai quỷ dị phía sau hắn lúc này run rẩy vì sợ hãi.
Nhất Bạch lên tiếng: “Ngươi là kẻ đứng sau tất cả.”
Hắn không trả lời, trực tiếp ném năm người thường về phía đứa cháu rồi ra lệnh: “Mau ăn đi. Sau đó tiến hóa. Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là tiêu diệt hắn. Nếu không làm được thì chết.”
Đứa cháu không dám phản kháng, cúi đầu bắt đầu ăn.
Hắn nhìn Tần Thanh trong tay, thở dài: “Ngươi quá yếu. Vậy mà gia tộc lại coi trọng ngươi.”
Hắn ném Tần Thanh về phía đứa cháu. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một thanh lưỡi hái kèm theo sợi xích lao tới.
Hắn bắt lấy lưỡi hái, nhưng đã muộn. Sợi xích đã cuốn lấy Tần Thanh.
Sức mạnh trong cơ thể hắn bị rút cạn trong chớp mắt. Hắn buông tay, ném lưỡi hái ra xa.
Nhất Bạch lập tức vung sợi xích định trói hắn, nhưng tốc độ đối phương quá nhanh, thân ảnh lại biến mất.
Sau khi hắn rời đi, Nhất Bạch trầm ngâm: “Thanh lưỡi hái này quả thật không tầm thường. Có thể hút lấy sức mạnh của người khác. Hơn nữa, tên đó hình như cũng sử dụng dịch chuyển giống Tần Thanh, lẽ nào là người cùng gia tộc.”
Lúc này, sau khi ăn xong, đứa cháu gào lên, nhưng không lao đến Nhất Bạch mà quay sang định nuốt luôn quỷ bà.
Nhất Bạch vung tay cướp lấy quỷ bà. Sợi xích trong tay bà ta, cậu vẫn chưa hấp thụ hết.
Quỷ bà chẳng những không cảm kích mà còn lập tức dùng sợi xích trói ngược lại Nhất Bạch.
Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu. Sợi xích và dòng khí đỏ đang âm thầm bị hấp thụ, đến chính bà ta cũng không hề hay biết. Dĩ nhiên, kế hoạch này chỉ thành công sau rất nhiều lần chết.
Quỷ bà gào lên: “Cháu yêu, mau đến ăn đi. Rồi cháu sẽ tiến hóa.”
Đứa cháu lao đến, bàn tay kim loại vung xuống ngay trước mặt Nhất Bạch.
Nhưng lúc này, trên gương mặt cậu lại nở ra một nụ cười.