Hai người lao vào nhau, sát khí va chạm phátra từng tiếng kim loại chói tai, tia lửa bắn tung tóe khắp chiến trường. Đứa cháu kia gầm lên dữ tợn, thân thể nó trong nháy mắt hóa thành kim loại đen kịt, cơ bắp phồng lên, toàn bộ hình dáng như một con mãnh hổ mọc thêm đôi cánh bằng thép.
Tuy nhiên phải nói rằng khả năng quan sát chiến trường của Tần Thanh cực kỳ xuất sắc. Ánh mắt nàng không rời khỏi từng nhịp chuyển động, mỗi lần Nhất Bạch lộ ra sơ hở đều được nàng nhắc nhở kịp thời, giúp cậu tránh khỏi không ít đòn tất sát vốn đủ để đoạt mạng người.
Sau một hồi giao chiến dữ dội, cả hai bên đồng thời bị lực phản chấn đánh bật ra xa. Nhất Bạch lăn trên mặt đất vài vòng mới ổn định thân hình, còn đứa cháu thì cắm sâu hai chân kim loại xuống nền đá, kéo ra hai vệt rãnh dài.
Ngay lúc đó, Nhất Bạch liếc mắt nhìn sang người bà. Hắn thấy bà ta đang đứng bất động, hai tay đan chéo trước ngực, môi mấp máy niệm chú, từng ký tự cổ xưa phát ra ánh đỏ nhàn nhạt.
Giọng nói khàn đặc mang theo oán hận vang lên: “Lũ con người dám cướp mất đồ ăn của cháu ta. Đã vậy thì tất cả sẽ phải ở lại đây thay thế chúng.”
Vừa dứt lời, bà ta vung mạnh cánh tay về phía đứa cháu. Một dòng khí đỏ như máu bị cưỡng ép rút ra từ cơ thể bà, hóa thành cột sáng lao thẳng vào lồng ngực đứa cháu.
Trong khoảnh khắc, thân thể nó rung lên dữ dội. Cơ bắp kim loại phình to, khớp xương phát ra tiếng răng rắc đáng sợ. Hình thể vốn đã khổng lồ nay lại cao thêm một đoạn, sát khí bộc phát như sóng triều.
“Graaa.”
Tiếng gào trầm đục vang lên, mang theo luồng sóng xung kích quét ngang chiến trường. Những người xung quanh dù đứng xa vẫn bị chấn động đến mức choáng váng, có kẻ trực tiếp ngã quỵ.
Nhất Bạch lúc này toàn thân đầy vết thương, máu chảy ướt cả tay áo. Thế nhưng ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Không lùi bước, cậu siết chặt lưỡi hái rồi lao thẳng về phía con quái vật trước mắt.
Lần này không chỉ sức mạnh mà cả tốc độ của đứa cháu đều tăng lên một cách rõ rệt.
Keng.
Lưỡi hái vừa bổ xuống đã bị nó dùng một tay chặn lại. Kim loại va chạm với lưỡi hái phát ra tiếng nổ chát chúa. Nó nắm chặt lấy cán lưỡi hái, tay còn lại vung ngang với tốc độ kinh người.
Xoẹt.
Cơ thể Nhất Bạch bị đánh văng, máu phun ra giữa không trung, thân hình cậu gần như bị xé làm đôi.
[Death]
Mở mắt ra, lúc này cậu đang đứng trước mặt hai quỷ binh. Ami mở ra, kèm theo đó là giọng nói của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng.
“Tần Thanh, dịch chuyển đám người đó đi. Khi tôi lao lên một hướng, cô hãy dịch chuyển đứa cháu đối diện tôi. Cô làm được không.”
Nghe vậy, Tần Thanh sững người trong giây lát, nhưng rất nhanh nàng gật đầu đáp: “Có thể được, nhưng vị trí không thể chính xác tuyệt đối.”
“Vậy là đủ rồi.”
Nhất Bạch không nói thêm lời nào, thân hình lao thẳng về phía hai quỷ binh. Người bà dường như cảm nhận được điều bất thường, ánh mắt bà ta lóe lên, lập tức ra lệnh.
“Cháu yêu, mau giết chúng. Càng nhanh thì cháu sẽ được ăn ngon.”
Nghe đến hai chữ ăn ngon, đứa cháu không kiềm chế được bản năng, gầm lên rồi lao tới như hổ đói.
Ngay khi sắp va chạm với Nhất Bạch, không gian trước mắt nó đột nhiên méo mó. Thân hình khổng lồ bị dịch chuyển, xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Keng.
Lưỡi hái chém thẳng vào cổ, nhưng trong tích tắc, kim loại đã bao phủ toàn bộ phần cổ của nó.
Nhất Bạch khẽ nhíu mày: “Không ngờ phản xạ lại nhanh như vậy.”
Cậu lùi lại nửa bước, hắc khí từ cơ thể tuôn ra, bao bọc toàn bộ lưỡi hái. Trong đầu cậu lóe lên một ý niệm.
“Khoan đã, lần trước thứ sức mạnh kia là do bà ta truyền vào. Nếu tấn công bà ta trước thì sao.”
Ngay lúc cậu phân tâm, đứa cháu đã lao đến.
“Nhất Bạch, tỉnh lại.”
Giọng Tần Thanh vang lên, kéo cậu trở về hiện thực.
“Mau dịch chuyển tôi lên phía trên bà ta.”
Cậu cầm thanh lưỡi hái nhảy lên, xoay người biến bản thân thành một lưỡi cưa. Khi sắp chạm đất, cơ thể cậu đã được dịch chuyển lên phía trên người bà lúc này, bà ta vẫn đang niệm chú.
Cậu như một quả tên lửa lao xuống, từng lớp tử khí tỏa ra cường hóa đòn đánh. Khi sắp tiếp cận, bà ta lại bằng một cách nào đó phóng ra nhiều sợi xích bằng máu.
Ngay trước khi bị trói chặt, Nhất Bạch biến mất khỏi vị trí.
Người bà cau mày, ánh mắt quét khắp chiến trường, cố tìm ra kẻ đang hỗ trợ Nhất Bạch.
Nhưng cậu không cho bà ta cơ hội đó.
Nhất Bạch chủ động lao vào giao chiến lần nữa, tốc độ nhanh đến mức Tần Thanh gần như không thể theo kịp bằng mắt thường. Tử khí bao phủ toàn thân, mỗi đòn đánh đều mang theo uy lực nặng nề. Lần này, lưỡi hái đã chém rách được lớp kim loại trên người đứa cháu.
Người bà gào lên phẫn nộ: “Tên con người đáng chết, ngươi dám làm cháu ta bị thương.”
Bà ta lại truyền thêm dòng khí đỏ.
Nhất Bạch trầm ngâm suy nghĩ.
“Tấn công đứa cháu không được. Với thực lực hiện tại mình không thể chém xuyên kim loại. Tấn công bà ta lại càng không ổn, vừa đến gần đã bị cảm nhận, còn có nguy cơ bị khống chế.”
Cậu liếc nhìn Tần Thanh. Gương mặt nàng tái nhợt, hơi thở gấp gáp, rõ ràng đã gần cạn kiệt sức lực.
Ngay lúc đó, cậu lại bị đánh trúng.
[Death]
Khi mở mắt lần nữa, Nhất Bạch đứng im, không vội hành động. Ý thức chìm sâu, trước mắt cậu là bầu trời sao quen thuộc. Ngôi sao thứ hai vẫn yên lặng, nhưng dường như có gì đó đang lay động.
“Chẳng lẽ không còn cách nào.”
Giọng Tần Thanh vang lên từ AMI: “Nhất Bạch, anh không định tấn công sao.”
Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ cảm nhận.
“Cảm giác khi đối diện sợi xích đó rất kỳ lạ.”
Nhất Bạch chậm rãi nói: “Nghe này, khi tôi ra lệnh thì dịch chuyển tôi lên phía trên bà ta. Dù có chuyện gì cũng đừng cứu tôi.”
“Cậu điên à. Nếu không cứu cậu thì cả hai sẽ chết.”
Ánh mắt Nhất Bạch kiên định. Cuối cùng, Tần Thanh cắn răng đồng ý.
Nhất Bạch lần nữa điều động tử khí, từng dòng hắc sắc chậm rãi bao phủ lưỡi hái, khí tức tử vong lan ra khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Cậu đạp mạnh xuống đất, thân hình hóa thành một đường tàn ảnh lao thẳng về phía đứa cháu.
Theo phản xạ, đứa cháu gầm lên, toàn thân lập tức hóa thành kim loại, hai tay giao nhau trước ngực, chuẩn bị đón đòn chém trực diện.
Ngay khoảnh khắc lưỡi hái sắp va chạm, Nhất Bạch đột nhiên ngẩng đầu, giọng cậu vang lên dứt khoát: “Ngay lúc này.”
Không gian rung nhẹ.
Trong tích tắc, thân hình Nhất Bạch biến mất khỏi tầm mắt đứa cháu.
Người bà đang niệm chú phía xa đột nhiên cảm thấy tim mình thắt lại. Chưa kịp phản ứng, một luồng sát khí lạnh lẽo đã phủ xuống từ trên cao.
Nhất Bạch xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu bà ta.
Tử khí bộc phát dữ dội, lưỡi hái mang theo áp lực nặng nề như núi đổ, xé gió lao xuống. Không khí vỡ vụn thành từng lớp, tiếng rít chói tai vang lên khi lưỡi hái chém thẳng về phía mục tiêu.
Nhưng cậu vẫn chậm một bước.
Những sợi xích máu quấn chặt lấy cơ thể cậu.
Thấy vậy, người bà từ từ cất tiếng, giọng nói khàn đặc mang theo sự khinh miệt: “Một tên nhất giai như ngươi thì có thể làm được gì cho ta chứ. Nào nào, ta sẽ bắt con nhỏ đang trốn ở kia, sau đó cho cháu ta ăn trước mặt ngươi.”
Bà ta cười to, tiếng cười vang vọng khắp chiến trường, khiến những người xung quanh không tự chủ mà rùng mình.
Nhất Bạch lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Cậu thả lỏng cơ thể, đồng thời thu lại thanh lưỡi hái, để mặc bản thân bị sợi xích trói chặt.
Thấy hành động đó, người bà lộ ra vẻ châm chọc rõ rệt: “Ồ, buông xuôi rồi sao. Vậy thì hãy ngoan ngoãn trở thành thức ăn để cháu ta tiến hóa đi.”
Trong ý thức của Nhất Bạch, cánh đầu tiên của ngôi sao thứ hai khẽ rung động, ánh sáng mờ nhạt chậm rãi lan ra. Tuy nhiên, cảm giác xa lạ đó vẫn cần thời gian để thích nghi hoàn toàn.
Cậu đưa mắt nhìn hai quỷ dị trước mặt, sau đó liếc sang Tần Thanh. Hơi thở của nàng đã trở nên gấp gáp, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng sắp chạm đến giới hạn. Nhất Bạch khẽ nhắm mắt, tiếp tục thả lỏng, tập trung cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể.
Sợi xích quấn quanh người cậu vẫn không ngừng tỏa ra một luồng khí tức rất nhỏ. Luồng khí đó khi tiếp xúc với tử khí trong cơ thể cậu lại sinh ra một cảm giác cộng hưởng kỳ dị.
Cho rằng Nhất Bạch đã hoàn toàn buông bỏ phản kháng, người bà lập tức ra lệnh cho đứa cháu xông tới bắt Tần Thanh.
Đứa cháu gầm lên, thân hình kim loại lao đi như cơn cuồng phong. Nhưng lúc này, Tần Thanh đã gần như kiệt sức, không còn khả năng thi triển kỹ năng.
Ngay khi móng vuốt kim loại sắp chạm vào nàng, một người đàn ông hoảng loạn lao ra, dùng thân thể mình chắn trước mặt nàng. Nhưng trước quỷ binh, người thường chỉ có một kết cục duy nhất.
Đúng lúc đó, giọng nói của Nhất Bạch vang lên, bình thản đến lạ thường: “Này này, vội vã thế sao. Nếu ngươi giết những người đó, ta sẽ rất khó giải quyết.”
Một sợi xích đột nhiên bay ra từ hư không, quấn chặt lấy thân thể đứa cháu. Lực lao tới bị cưỡng ép chặn đứng, đòn tấn công lập tức tan rã.
Nhất Bạch quát lớn: “Còn đứng đó làm gì. Mau rời đi.”
Nghe vậy, Tần Thanh cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Nhưng khi nhìn thấy những người xung quanh đang hoảng sợ, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn rút lui, dẫn theo mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực.
Người bà chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì ngây người, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc: “Sợi xích đó. Không thể nào. Rõ ràng nó vẫn nằm trong tay ta.”
Nhất Bạch nghiến răng, thầm nghĩ: “Lúc nãy trong tình thế nguy cấp chỉ vừa thắp sáng một phần của cánh đầu tiên. Nhưng xem ra, sợi xích này cũng không tệ.”
Cậu thu hồi sợi xích. Ngay khi quay trở lại, chúng lập tức quấn quanh hai cánh tay, khí tức quỷ dị lan tỏa, hòa làm một với tử khí trong cơ thể cậu.
Nhất Bạch ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt hai quỷ dị trước mặt, khóe môi khẽ cong lên: “Nào nào, trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.”