Đến nội dung chính

Chương 11: Nhiệm vụ đầu tiên

admin 1.710 Chữ Cài Đặt

Rất nhanh, hai ngày nghỉ ngơi cũng đã trôi qua. Trong hai ngày này, Trương Phi có ghé thăm và dặn cậu dẫn theo một người đi cùng để hoàn thành nhiệm vụ.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài là một cô gái trạc tuổi cậu, vẻ ngoài phải nói là cực kỳ xinh đẹp.

Cô gái mỉm cười, chủ động giới thiệu: “Xin chào, tôi là Tần Thanh. Cậu có phải là Nhất Bạch không.”

Nhất Bạch gật đầu đáp: “Là tôi.”

Hai người trao đổi vài thông tin cơ bản, sau đó cùng đi đến văn phòng của Trương Phi. Hôm nay chính là ngày cậu nhận hệ thống của học viện.

Cửa mở ra, một người đàn ông với khí chất tao nhã đang ngồi nhâm nhi tách trà, đó là Trương Phi. Thấy hai người bước vào, Trương Phi vui mừng chào đón: “Ồ, đến rồi sao. Không vội, không vội. Ngồi xuống đợi tôi một tí.”

Hắn đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của mình, rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc đồng hồ. Nhìn bề ngoài, nó không giống bất cứ loại đồng hồ nào trên thị trường, mặt kính tối mờ như đang khóa lại thứ gì đó.
Trương Phi đưa chiếc đồng hồ về phía Nhất Bạch rồi nói: “Nhất Bạch, của cậu đây. Toàn bộ thông tin tôi đã giúp cậu rồi.”

Nhất Bạch nhìn vào chiếc đồng hồ. Ngay lập tức, một màn hình ảo hiện lên trước mắt cậu.

Tinh!! [Học viên Vương Nhất Bạch

Mã hiệu: 1236

Tuổi: 20

Cấp độ: Ngự linh sư nhất giai]

Đi kèm với đó là lời giới thiệu của Trương Phi: “Hệ thống này do học viện và những nhà khoa học hàng đầu cả nước phát triển. Nó tên là AMI. Ngoài những thứ đó ra, còn có hai chức năng. Một trong số đó cậu đã biết, đó là phong ấn quỷ dị, nhưng với cấp bậc hiện tại của cậu thì chưa thể mở khóa. Chức năng còn lại là một hệ thống khác, giúp kiểm tra dao động xung quanh bằng cách cảm nhận tần số dao động của quỷ tinh trong bán kính một trăm mét. Nó chỉ dùng để định vị quỷ dị và quỷ binh.”
Nghe vậy, Nhất Bạch cũng không khỏi bất ngờ. Một hệ thống cấp cao như trong game lại xuất hiện ngay trước mắt như thế này, lại còn hiển thị rõ ràng, thao tác được trên màn hình ảo.

Ngoài những thứ trên, còn có các mục khác như nhiệm vụ, báo cáo, cửa hàng, diễn đàn.

Nó có vẻ là một hệ thống hoàn chỉnh. Nhất Bạch ấn vào mục nhiệm vụ.

Cùng lúc, một bảng nhiệm vụ mở ra, kèm theo đó là một nhiệm vụ mới.

Tinh!! [Nhiệm vụ thứ 1832

Mục tiêu: Giải quyết hai quỷ binh cấp B và A

Địa điểm: Một nhà ga cũ phía tây thành

Phần thưởng: 50 tinh thạch]

Tần Thanh nhìn bảng nhiệm vụ, rồi nói: “Trước hết chúng ta lập đội làm nhiệm vụ, có gì tiện liên lạc.”

Nhất Bạch quay qua. Chỉ thấy sau một màn thao tác rất thuần thục của Tần Thanh, một cửa sổ hiện ra.

Tinh!! [Lời mời lập nhóm từ học viên Tần Thanh. Có chấp nhận không.]
Cùng với đó là hai lựa chọn có hoặc không.

Sau khi lập nhóm thành công, Nhất Bạch mới biết còn có thể nói chuyện từ xa, nhưng không phải kiểu nhắn tin mà là truyền trực tiếp giọng nói của bản thân, như đang đứng đối diện nhau.

Tần Thanh thúc giục: “Chúng ta đi thôi, Nhất Bạch.”

Hai người cùng nhau rời khỏi phòng Trương Phi.

Sau đó, họ đến địa điểm nhiệm vụ. Nơi này là một nhà ga cũ đã bị bỏ hoang rất lâu, xung quanh có nhiều dấu vết của thời gian. Tường loang lổ, biển chỉ dẫn sứt mẻ, nền gạch nứt vỡ, gió lùa qua những ô cửa trống tạo ra tiếng rít khe khẽ.

Lúc này, Tần Thanh cất tiếng, ánh mắt vẫn không ngừng cảnh giác xung quanh: “Cảnh giác quanh đây. Tôi nghĩ chúng không dễ xuất hiện như vậy. AMI vẫn chưa có động tĩnh gì.”

Tuy nhiên, trái ngược với Tần Thanh đang lo lắng, Nhất Bạch lại ung dung đi quan sát xung quanh. Dù sao nếu bị tấn công, cậu cũng có thể chơi lại.

Hai người đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai con quỷ binh đâu.

Tần Thanh nghiêm túc nói: “Nhiệm vụ của học viện không thể nào sai được. Chắc là nó đang trốn ở đâu, hoặc hiện tại không trong phạm vi hoạt động của nó. Hơn nữa, chúng ta cũng không thấy AMI thông báo.”

Nhất Bạch trầm ngâm, rồi nói: “Hiện tại là vậy. Chắc chúng ta nên tìm một nơi để nghỉ ngơi, sau đó canh chừng nơi này.”

Hai người bàn bạc với nhau vài điều, sau đó đi đến một căn phòng ở góc. Từ vị trí này có thể bao quát gần như toàn bộ nhà ga. Chỉ cần có thứ gì di chuyển, sẽ rất khó lọt khỏi tầm quan sát.

Bên ngoài, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra với nơi này, yên tĩnh đến mức bất thường.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên, đánh thức hai người khỏi cơn buồn ngủ.

Tinh!! [Thông báo dao động bất thường.]

Ngay lập tức, một bảng hệ thống hiện lên. Bên trong là định vị kèm theo một chấm đỏ đang không ngừng di chuyển với vận tốc rất nhanh, thẳng về phía trung tâm nhà ga.

Tần Thanh siết chặt quyển sách trong tay rồi nói: “Nhất Bạch, chúng đến rồi.”

Đùng.

Một tiếng nổ vang lên, như thể có thứ gì đó nhảy từ trên cao xuống, khiến mặt đất rung chuyển.

Ngay trung tâm nhà ga, sau lớp khói dày, hai bóng hình đứng đó. Cùng lúc, một giọng nói vang lên đầy hớn hở: “Nào nào nào, cháu yêu. Những thức ăn này rất ngon đấy.”

Khi lớp khói dần tan đi, họ mới thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Một quỷ binh thân hình sần sùi cao lớn, lưng gù, nước miếng không ngừng chảy xuống như thể đã bị bỏ đói lâu ngày. Đi kế bên là một bà lão thấp bé, cũng lưng gù, đôi mắt đục ngầu. Phía dưới chân họ, một nhóm người đang bị trói lại, sắc mặt hoảng sợ, không dám kêu lớn.

Nhất Bạch nhìn cảnh tượng này, trầm ngâm nghĩ. “Với khí tức chúng phát ra thì thứ to xác kia là đứa cháu, thực lực là cấp A. Còn người nhỏ con kia là người bà, thực lực… đùa gì vậy. Nếu là cấp B thì sao lại có ý thức. Hơn nữa xem ra bọn quỷ binh này cũng có tình cảm. Còn những người bị trói dưới kia, chắc là người chúng mới bắt được. Thảo nào khi đến nơi lại không thấy chúng.”

Lúc này, tiếng nói của người bà vang lên, có thể nghe được sự tức giận: “Đám con người đặc biệt kia không ngừng truy đuổi chúng ta. Nếu không làm thế, cháu yêu của ta đã thăng cấp lên cấp S rồi. Tất cả là tại bọn chúng.”

Nghe vậy, Nhất Bạch càng khó hiểu. Với cậu, từng đối đầu với ba quỷ binh cấp A và nhiều quỷ binh cấp B, điểm chung của chúng cậu cũng biết. Nhưng trường hợp này là lần đầu.

Nhất Bạch thầm nghĩ. “Đùa gì vậy. Cấp A mà không thể nói, cũng không có lý trí. Còn quỷ bà cấp B lại có. Hơn nữa dường như nó đang nuôi dưỡng đứa cháu.”

Tần Thanh trán đầy mồ hôi. Tuy biết là cấp B, nhưng khí tức lại đáng sợ đến vậy. Tay cô cầm lấy quyển sách của mình. Đây là vũ khí của cô, một loại sách phép của gia tộc thuộc hệ không gian. Nhưng với năng lực hiện tại, cô chỉ có thể dịch chuyển đến một vị trí nhất định, điều kiện bắt buộc là nơi đó phải nằm trong tầm mắt cô.

Lúc này, đứa cháu đã không chịu được mà gào lên, như thể muốn ăn tươi nuốt sống những người ở đó.

Nhất Bạch đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi căn phòng. Bởi nếu cậu đi ra để chúng phát hiện, sẽ nguy hiểm đến Tần Thanh.

Cậu vừa đi vừa mỉa mai: “Xem ra đám quỷ binh các ngươi thật sự còn tình cảm nhỉ.”

Quỷ bà kia khi thấy người đi đến là cậu thì không nhịn được cười: “Xem ra đám người đặc biệt các ngươi suy yếu đến mức đó rồi à. Mà lại đưa một tên nhóc nhất giai đến.”

Nhất Bạch đứng lại, nhìn về phía họ, rồi lập tức quát: “Ngay lúc này, mau làm đi.”

Ngay khoảnh khắc đó, đám người lúc nãy đang bị trói đã bị dịch chuyển đi nơi khác.

Trước khi ra tay, cậu đã bàn bạc một kế hoạch giải cứu, từ đó cũng biết được năng lực của Tần Thanh. Chủ yếu là nếu không cứu, họ sẽ rất vướng tay khi chiến đấu.

Nhất Bạch kích hoạt Mắt Quỷ. Đôi mắt cậu lúc này hóa đỏ. Trên tay, một thanh lưỡi hái hiện ra, kèm theo đó là một luồng hắc khí không ngừng toả ra.

Nhất Bạch nhìn về phía hai quỷ binh đang tức giận vì mất con mồi ngay trước mắt, rồi nói: “Ta xưa nay làm việc rất có quy tắc. Quy tắc của ta là không tấn công phụ nữ và trẻ nhỏ.”

Cậu bước tới. Đứa cháu gào lên, lao thẳng đến như một khối thịt điên cuồng.

Nhất Bạch tiếp tục nói, giọng không nhanh không chậm: “Nhưng rất tiếc, đứa cháu bà không phải phụ nữ. Và bà không phải trẻ nhỏ.”

Ngay lập tức, đứa cháu đã lao đến trước mặt, nhưng Nhất Bạch đã biến mất, rồi xuất hiện sau lưng nó nhờ dịch chuyển.

Keng.

Một nhát vung xuống, nhưng cơ thể nó đã hóa cứng thành kim loại. Tia lửa tóe ra, âm thanh chói tai vang dội trong không gian nhà ga.

Nhất Bạch nhìn đứa cháu, rồi cười lớn: “Nào nào nào, đừng chết sớm như vậy. Hãy trở thành chất dinh dưỡng cho ta đi.”