Đến nội dung chính

Chương 43: Hung thủ thật sự

admin 1.173 Chữ Cài Đặt

Ngô Nghĩa bắt đầu kể chuyện.

“Hai mươi năm trước, năm đó có một đợt hạn hán hiếm thấy. Nhà ta nghèo nên không có lương thực để ăn, gia đình bèn bán cả tỷ tỷ và muội muội của ta đi.”

“Ta đã ăn rễ cỏ, ăn đất, ăn sâu bọ, ăn cả cóc nhái để sống sót qua ngày. May mà tỷ tỷ và muội muội của ta đều được bán vào nhà tốt để làm hạ nhân.”

“Tiểu nương tử của nhà đó lòng dạ lương thiện, nàng ấy nhìn thấy tỷ tỷ muội muội của ta liền để hai người họ làm việc trong phòng của mình. Hai người thỉnh thoảng gửi chút bạc về, nhà ta mới không có người chết đói.”

“Vị tiểu nương tử đó là một người rất tốt. Sau này tỷ tỷ ta lớn tuổi, nàng ấy còn cho tỷ tỷ ta của hồi môn, gả tỷ ấy vào một gia đình tốt.”

“Muội muội ta thì theo nàng ấy gả vào phu gia. Trượng phu của tiểu nương tử ban đầu rất thích nàng ấy, tình cảm phu thê rất tốt, chẳng bao lâu sau nàng ấy đã mang thai.”
“Nhưng trượng phu của nàng ấy lại có người mới không lâu sau khi nàng ấy sinh hài tử. Nàng ấy vô cùng đau lòng nên ngã bệnh.”

“Muội muội ta khuyên nhủ rất lâu, sau đó vì hài tử, cuối cùng nàng ấy cũng nghĩ thông suốt. Nàng ấy đã mặc kệ trượng phu của mình.”

“Sau đó tiểu thiếp của trượng phu nàng ấy mang thai. Năm đó, hài tử của nàng ấy bị ngã xuống ao, chết rồi.”

“Nàng ấy đau lòng muốn chết, sau đó cũng đổ bệnh. Nhưng điều lấy mạng nàng ấy là có người nói cho nàng ấy biết, chính tiểu thiếp kia đã đẩy hài tử của nàng ấy xuống ao.”

“Nàng ấy làm ầm lên, nhưng cuối cùng không có ai thay nàng ấy đòi lại công bằng. Cuối cùng một vị quan lớn trong phu gia của tiểu nương tử đã đích thân đến nói với nàng ấy rằng cứ coi chuyện này như một tai nạn, bởi vì không có chứng cứ.”
“Hơn nữa tiểu thiếp kia cũng sắp lâm bồn rồi, không thể xảy ra sai sót, dễ một xác hai mạng. Sau đó gia đình họ đã quay về phủ thành.”

“Nàng ấy vốn đã bệnh nặng, lại vất vả trên đường đi nên không chịu nổi. Nàng ấy trở về không bao lâu thì qua đời.”

“Trước khi chết, nàng ấy còn đặc biệt trả lại khế ước bán thân của phu thê muội muội ta, xóa bỏ nô tịch của bọn họ. Nàng ấy là một người thật sự tốt, nhưng người tốt không được báo đáp.”

“Lúc đó hài tử của tiểu thiếp kia đã lên ba tuổi rồi. Nó rất được cưng chiều, thậm chí nam nhân kia còn nghĩ đến việc đưa tiểu thiếp kia ra ngoài.”

“Sau đó tìm cho nàng ta một người dưỡng phụ, rồi sắm sửa lại sính lễ cưới về làm tục huyền. Lúc này vị phu nhân kia qua đời chưa đến một năm.”

“Thế nên mấy người trung bộc trước đây bên cạnh vị phu nhân lương thiện kia đã hợp sức bắt cóc hài tử đó đi. Muội muội ta tình cờ biết được chuyện này.”
“Muội ấy nghiến răng nghiến lợi nói, phải làm như vậy mới khiến tiện nhân kia nếm thử cảm giác mất hài tử là thế nào. Ta bèn lén lút tìm đến người chủ mưu chuyện này.”

“Ta nói rằng mình có thể bán hài tử đến vùng núi nghèo nhất. Nơi đó ít người qua lại, không ai có thể tìm lại được hài tử.”

“Hài tử đó cả đời này cũng không ra khỏi núi lớn được nữa, cả đời chịu nghèo chịu khổ. Sau này ta thấy hài tử đó trông cũng xinh xắn, đã có lúc mềm lòng, nghĩ hay giữ lại hài tử này tự nuôi.”

“Tiếc rằng hài tử đó không nghe lời, ta bảo nó đi theo ta nhưng nó không chịu. Ta biết uống thuốc mê nhiều quá sẽ ngốc nên cũng không dám cho nó uống nữa. Ta không cẩn thận đã khiến nó ngạt chết rồi.”

“Ta cũng không dùng nhiều sức, là do nó không có phúc. Cũng phải, cha nương nó đều là súc sinh, nó có phúc lớn đến đâu được chứ.”

Ngô Nghĩa mỉm cười, nói rằng: “Ta cũng xem như đã báo đáp ân tình của vị phu nhân kia đối với cả nhà ta.”

Ngô Nghĩa thở dài: “Thê tử ngu ngốc của ta không biết chuyện. Ban đầu nàng ấy tưởng hài tử do ta bắt cóc về, nàng ấy cũng không có ý định giết chết hài tử đó.”

Hắn ta khẩn cầu nhìn về phía Giả Ngạn Thanh: “Hai mẫu nữ bọn họ đều không tham gia, xin hãy thả bọn họ đi.”

Cả căn phòng đều im lặng. Ngay cả mấy người luôn vô cùng căm hận Ngô Nghĩa cũng im lặng, không nói nên lời.

Có thể nói gì được chứ? Hình như Ngô Nghĩa này cũng chẳng phải thật sự không có nghĩa khí như vậy.

Chúc Ninh do dự chốc lát, hỏi Ngô Nghĩa: “Ngươi có biết chuyện nữ nhi của ngươi bị thê tử của ngươi ngược đãi không?”

Ngô Nghĩa sững người: “Nàng ấy ngược đãi Mỹ Nương thế nào? Là đánh Mỹ Nương? Hay làm gì rồi?”

“Mỹ Nương không nghe lời, nàng ấy làm nương, dạy dỗ đôi chút cũng không có gì sai mà…”

“Ngươi làm người bán hàng rong, còn từng bắt cóc hài tử đem bán. Trong nhà đáng lẽ không thiếu tiền, nhưng nữ nhi của ngươi vừa nhìn đã biết bình thường ăn không đủ no.”

“Mỹ Nương có chấy. Nàng ta lại không có.”

“Tại sao chứ?” Vẻ mặt Ngô Nghĩa hoang mang không thể tin nổi: “Mỹ Nương do nàng ấy sinh ra mà…”

“Ngươi thích nhi tử, ngươi oán trách thê tử của mình. Lưu Liên cảm nhận được những điều này, liền đổ hết mọi lỗi lầm lên người Mỹ Nương.”

“Trách Mỹ Nương không phải nhi tử, trách sau khi sinh Mỹ Nương thì không thể mang thai được nữa…” Chúc Ninh nói ra sự thật.

Ngô Nghĩa há hốc miệng, ngỡ ngàng: “Ta thích nhi tử, ta có oán trách nàng ấy nhiều năm như vậy không mang thai, nhưng ta cũng không bỏ nàng ấy. Hơn nữa, Mỹ Nương cũng là ruột thịt của ta mà…”

Chúc Ninh không nói nữa. Ngô Nghĩa cũng bần thần quỳ sụp xuống đất.

“Ngươi có biết Lưu Liên đã xử lý thi thể hài tử đó thế nào không?” Chúc Ninh lại hỏi.

Ngô Nghĩa hỏi: “Không phải đã ném ra bãi tha ma rồi hả?”

“Không, nàng ta đã ném nó trước cửa nhà Vương Tứ Nương.”

Mặt Chúc Ninh không biểu cảm: “Nguyên nhân nàng ta ném đến đó là vì nàng ta ghen tị với Vương Tứ Nương, người cũng sinh nữ nhi nhưng trượng phu lại không hề trách tội.”