Đến nội dung chính

Chương 44: Nói hớ

admin 1.192 Chữ Cài Đặt

Thế nên, thật ra Ngô Nghĩa bị phát hiện cũng phải tự trách bản thân hắn ta.

Nếu hắn ta không đối xử với Lưu Liên như vậy, nàng ta cứ lẳng lặng vứt thi thể đi, thật sự chưa chắc đã tra ra được là bọn họ.

Dù sao bây giờ cũng không có camera giám sát. Không thể tra ra được hành tung.

Ngô Nghĩa ngây người, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Giả Ngạn Thanh liếc nhìn Ngô Nghĩa, đứng dậy: “Đưa cả nhà bọn họ và cả Vương Tứ Nương về huyện nha đi.”

Nhà Ngô Nghĩa giết người vứt xác. Vương Tứ Nương cũng vứt xác, cho nên bọn họ đều có tội.

Thế nên phải đưa bọn họ về tra hỏi, sau đó định tội.

Nhất là Ngô Nghĩa, e rằng còn phải đưa đến phủ thành.

Trên đường trở về, Chúc Ninh vì phá được án nên cả người đều thả lỏng. Ngủ thiếp đi.

Giả Ngạn Thanh lại nhắm mắt, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Hắn từ từ xem lại tất cả các chi tiết, lại nhìn ra rất nhiều thứ lúc đó không để ý.

Cuối cùng Giả Ngạn Thanh mở mắt ra, nhìn Chúc Ninh với ánh mắt trầm tĩnh.

Suốt đường về lại huyện nha, Chúc Ninh cũng không phát hiện ánh mắt Giả Ngạn Thanh nhìn mình lộ vẻ nguy hiểm.

Vụ án đến bước này rồi, cũng không còn chỗ nào cần đến nàng nữa.

Sau khi hỏi thăm, mặc xong áo liệm cho hài tử, nàng liền trở về tắm rửa ngủ bù.

Ngược lại Giả Ngạn Thanh còn phải sắp xếp hồ sơ rồi sau đó bàn giao tội phạm, ít nhiều có phần hơi thảm.

Đợi Chúc Ninh ngủ bù tỉnh dậy, trời đã tối mịt. Tiền Khắc Ai cũng đã đưa người chết về phủ thành, Tống Tiến cũng đã đích thân áp giải phu thê Ngô Nghĩa đến phủ thành.

Chỉ còn lại nữ nhi của bọn họ là Ngô Mỹ Nương.

Còn về Vương Tứ Nương, nhờ Giả Ngạn Thanh kiên quyết nên nàng ấy không bị đưa đến phủ thành, chỉ bị đánh mười gậy rồi được cho về nhà.
Đương nhiên Chúc Ninh không nhìn thấy tình cảnh đó, nhưng Nguyệt Nhi đã đi xem rồi.

Nguyệt Nhi chỉ đợi Chúc Ninh vừa tỉnh, không cần hỏi đã tíu tít kể lại hết mấy chuyện này như trút đậu trong ống trúc.

Hơn nữa Chúc Ninh còn phát hiện ra một ưu điểm của Nguyệt Nhi. Đó chính là nàng ấy cực kỳ có năng khiếu về ngôn ngữ.

Lúc nàng ấy miêu tả thứ gì đó thì vô cùng sinh động, có cả âm thanh lẫn hình ảnh.

Cuối cùng Nguyệt Nhi tổng kết: “Chắc chắn người đánh gậy kia đã nương tay rồi. Đánh mười gậy rồi mà vẫn có thể đi lại được, cũng không chảy máu mà chỉ đau thôi. Chắc cũng sẽ nhanh khỏi.”

Đợi dưỡng thương xong, chuyện này chẳng phải đã qua rồi à.

Nguyệt Nhi cười “hì hì” mấy tiếng, mắt nàng ấy tràn đầy vẻ sùng kính đối với Giả Ngạn Thanh: “Ta cảm thấy lang quân nhà chúng ta quá tốt rồi. Vừa tài giỏi vừa nhân từ! Vụ án lớn như vậy, ngài ấy nói phá là phá được! Mọi người đều nói sau này ngài ấy nhất định sẽ thăng quan!”
Dáng vẻ được thơm lây kia khiến Chúc Ninh bật cười thầm nghĩ: “Hay thật, ta mệt chết mệt sống trong vụ án này, muội lại chẳng thèm nhắc tới. Trong mắt chỉ có Giả Ngạn Thanh thôi à!”

Kết qủa ngay sau đó Nguyệt Nhi liền nhìn Chúc Ninh, mắt nàng ấy cũng lấp lánh ánh sao: “Đương nhiên rồi, đại nương tử ngài cũng rất tài giỏi! Thảo nào ngài có thể gả cho lang quân! Trước đây ta còn cảm thấy đại nương tử hơi không xứng…”

Chúc Ninh dùng ánh mắt nhắc nhở nàng ấy: …Muội nói hớ rồi.

Nguyệt Nhi lập tức bịt miệng lại, đảo mắt một vòng. Sau đó nàng ấy bỏ qua mấy câu ở giữa, chỉ nói vế sau: “Hai người chính là trời sinh một cặp! Vốn nên ở bên nhau! Dưới gầm trời này, không có ai xứng với lang quân hơn đại nương tử đâu!”

Chúc Ninh càng cười lớn hơn.

Nàng nhướng mày khen Nguyệt Nhi: “Chuyện khác không biết, nhưng bây giờ ta đã biết miệng của Nguyệt Nhi nhà chúng ta ngọt thật!”

Chỉ riêng cái miệng ngọt ngào này đã đủ khiến người ta yêu thích!

Lời khen khiến mặt Nguyệt Nhi nhanh chóng đỏ bừng.

Chúc Ninh ngồi dậy tìm đồ ăn. Hết cách rồi, nàng đã ngủ cả ngày nên khá đói bụng.

Nàng không muốn ăn cháo nữa mà muốn ăn thứ khác.

Thế nên Chúc Ninh mò vào trù phòng.

Giờ này trong trù phòng không có đồ ăn gì, chỉ còn lại bánh hấp ăn thừa từ buổi trưa, cũng chính là màn thầu.

Ngoài ra còn có mấy con cá trắm cỏ đang được nuôi trong chậu. Cá trắm cỏ hơi nhiều xương nhưng thịt lại rất tươi ngon.

Chúc Ninh do dự một lát rồi quyết định nấu món cá om nồi đất.

Nàng nói nấu là nấu ngay lập tức.

Nàng vớt một con cá trắm cỏ có kích thước vừa phải lên, dùng gậy đập cho nó ngất đi rồi bẻ gãy xương sống. Sau đó nàng cạo vảy, mổ bụng, moi nội tạng và rửa sạch lớp màng đen bên trong. Cuối cùng nàng khứa cá thành từng khoanh từ trên sống lưng xuống nhưng vẫn để dính lại phần bụng. Sau khi thao tác một hồi, con cá đã nằm gọn gàng trong nồi đất.

Nguyệt Nhi đến phụ giúp. Nhưng việc duy nhất nàng ấy có thể làm là cầm gáo nước, khi Chúc Ninh nói cần nước thì đưa cho nàng để rửa cá và thớt.

Suốt cả quá trình, nàng ấy chỉ biết đứng ngây người ra nhìn. Nàng ấy lẩm bẩm khen: “Ta lớn đến từng này rồi, chưa từng thấy ai dùng dao giỏi hơn đại nương tử.”

Con dao đó cứ như thể vốn mọc ra từ tay của Chúc Ninh vậy. Nàng muốn cắt thế nào thì nó liền cắt thế đó, không hề lệch đi chút nào.

Nàng băm hành gừng, cắt hành thành khúc, sau đó xử lý nấm hương khô và mộc nhĩ đã ngâm nở…

Nguyệt Nhi thầm nghĩ: “Hóa ra thật sự có người ngay cả lúc nấu ăn trông cũng đẹp mắt như vậy.”

Cuối cùng Nguyệt Nhi nhìn Chúc Ninh lót hành củ đã thái, nấm hương khô và mộc nhĩ xuống đáy nồi đất. Nàng lại đặt con cá đã được mát xa và ướp với gừng băm, hành khúc, rượu gạo lên trên. Sau đó, nàng rưới thêm nước sốt đã pha từ hành băm, gừng băm và xì dầu, rồi đậy nắp lại bắc lên bếp lửa để om.

Nguyệt Nhi phụ trách nhóm lửa.

Bây giờ Chúc Ninh có thể nghỉ ngơi rồi.

Buổi tối đầu hạ hơi lành lạnh, nhưng không phải cái lạnh thấu xương, mà ngược lại mang đến cảm giác khoan khoái tỉnh táo.

Giống như ăn một que kem lúc trời nóng nực vậy.