Chúc Ninh ngẫm nghĩ một lát rồi cố ý lên tiếng: “Lúc này cô còn muốn che giấu cho hắn ta à? Cô có nghĩ hắn ta sẽ làm gì không? Hắn ta có đổ hết tội lỗi lên người cô không? Có lẽ cô chết rồi, hắn ta cưới một người thê tử khác sinh nhi tử mới càng là điều hắn ta muốn.”
Hiệu quả của mấy lời này đúng như nàng đã đoán trước, giống như dùng cồn xát lên vết thương hở.
Lưu Liên tức đến mức sắp nhảy dựng lên, mắt đỏ ngầu vì giận.
“Hắn ta đừng hòng! Hắn ta giết người, dựa vào đâu mà ta phải chịu tội thay! Hắn ta mơ đẹp quá rồi!” Nàng ta gào lên giận dữ.
Chúc Ninh gật đầu bảo: “Thế nên cô thừa nhận hắn ta đã bồng hài tử về rồi giết hài tử, đúng không?”
Lưu Liên lập tức phản ứng lại, nhận ra nàng cố ý.
Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại. Sau khi im lặng khóc lóc, nàng ta liều mạng nói ra: “Không chỉ có hài tử này. Trước đây còn có mấy đứa nữa. Lúc hắn ta đi bán hàng, hễ có hài tử đi một mình thì hắn ta liền bắt cóc hài tử đó. Mấy năm nay có khoảng ba đứa.”
“Hai nữ hài, một nam hài. Hắn ta vốn muốn giữ lại nam hài kia để tự nuôi, nhưng người ta trả giá cao nên vẫn bán đi.”
“Với đứa lần này, hắn ta nói muốn nuôi như nhi tử. Hắn ta bảo dù gì nó còn nhỏ, lớn lên sẽ quên hết mọi chuyện, không ai phát hiện ra.”
“Nhưng trong thành náo động quá lớn, hắn ta nghe nói vậy liền nhốt hài tử trong hầm đất, mỗi ngày để Mỹ Nương trông chừng.”
Nàng ta dùng ngón tay cạy lớp da chết trên tay mình, chảy máu cũng không để ý rồi nói tiếp: “Ta thấy cũng được. Qua đợt sóng gió này thì cứ nói họ hàng nuôi không nổi nên cho nhà bọn ta. Nhưng ai ngờ các ngài bỗng đến thôn tìm khắp nơi.”
“Ngô Nghĩa sợ bị tìm thấy nên muốn bế hài tử vào núi. Nhưng nó không nghe lời, vừa lôi ra đã liều mạng la hét, còn đá người cắn người nên hắn ta không cẩn thận làm nó ngạt chết.”
“Ta sợ lắm. Nhưng hắn ta bảo mang thi thể đến bãi tha ma đào hố chôn đi thì không ai tìm được.”
“Chẳng qua người của nha môn đã vào thôn rồi. Ta nghĩ nhà mình chắc chắn không thể đi được nên… nên đã nghĩ đến Vương Tứ Nương.”
Chúc Ninh nhìn dáng vẻ bất lực sợ hãi của Lưu Liên mà thấy rợn cả tóc gáy.
Dù nàng đã gặp rất nhiều nghi phạm, có kẻ là tội phạm, có người bị oan… Nhưng chỉ có một loại khiến nàng sợ hãi nhất, chính là loại người như Lưu Liên.
Bởi vì nàng ta kể lại cảnh giết người vô cùng thản nhiên, cứ như đó chỉ là một con gà con vịt. Giết thì cứ giết thôi.
Nhưng rõ ràng bản thân nàng ta lại sợ chết.
Chuyện này mang lại cảm giác vừa ngu muội, ích kỷ lại vừa đáng thương.
Nực cười nhất là nàng ta cũng biết giết người phải đền mạng nên quyết định hãm hại cả nhà Vương Tứ Nương.
Chỉ vì nàng ta ghen tị với Vương Tứ Nương. Bởi vì cả hai người đều không sinh được nhi tử, nàng ta cảm thấy đối phương cũng nên giống như mình.
Nhưng Vương Tứ Nương lại là người có phúc. Trượng phu không hề trách tội, thậm chí còn đối xử rất tốt với nàng ấy.
Chúc Ninh đưa tay lên ôm trán, không biết nên nói gì cho phải.
“Lưu Liên, cô có biết không? Sinh nam hài hay nữ hài hoàn toàn phụ thuộc vào hạt giống. Giống như cô trồng đậu vậy. Cô trồng đậu ván mà lại ra đậu đũa, cô có nghĩ do đất có vấn đề không?” Nàng nghiêm túc nói.
Lưu Liên sững người.
“Trên đầu cô có chấy không?” Nàng lại hỏi.
Nàng ta lẩm bẩm trả lời: “Không có. Ta rất ưa sạch sẽ.”
Chúc Ninh cũng cảm thấy vậy rồi thở dài: “Nhưng nữ nhi của cô lại có.”
Vừa rồi nàng đã để ý thấy Ngô Mỹ Nương cứ gãi đầu mãi, thậm chí cô bé cứ không ngừng gãi đầu khiến nàng nhìn mà nổi cả da gà.
Chúc Ninh cầm giấy bút lên, đứng dậy đi ra ngoài: “Được rồi, cô đi khai báo lại với mấy người khác lần nữa. Những gì cần nói đều nói hết đi, sẽ có lợi cho cô đấy.”
Việc tra hỏi Ngô Nghĩa không có bước đột phá như với thê tử hắn ta.
Bên kia, Ngô Nghĩa vẫn còn ngoan cố, trước sau vẫn không thừa nhận chuyện này có liên quan đến mình.
Nhưng hắn ta cũng không đổ hết mọi tội lỗi lên người Lưu Liên.
Hơn nữa hắn ta là người thông minh hiếm thấy. Bất kể Giả Ngạn Thanh giăng bẫy thế nào, hắn ta cũng chưa từng mắc lừa.
Sắc mặt Giả Ngạn Thanh ngày càng lạnh, nhưng Ngô Nghĩa trước sau vẫn kín như bưng.
Mãi đến lúc Chúc Ninh quay lại mà hắn ta vẫn không nói gì.
Điều này khiến nàng hơi kinh ngạc, không nhịn được liếc nhìn Giả Ngạn Thanh, cảm thấy hắn đã gặp phải đối thủ khó nhằn.
Hiếm thấy thật.
Càng hiếm thấy hơn là tuy sắc mặt Giả Ngạn Thanh không tốt nhưng chẳng hề nóng nảy.
“Cho dù ngươi không nói, lẽ nào người nhà ngươi sẽ không nói à?” Hắn lên tiếng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng.
Cuối cùng Ngô Nghĩa cũng hơi dao động.
Chính vì là người thông minh nên sau khi Chúc Ninh trở về, hắn ta liền nhận ra được sự thay đổi của Giả Ngạn Thanh.
Đồng thời đoán biết được, có lẽ người thê tử ngu ngốc kia đã nói hết cả rồi.
Thế nên hắn ta đưa tay lên lau mặt, cứ thế quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía Giả Ngạn Thanh rồi lên tiếng: “Ta kể cho các người nghe một câu chuyện nhé.”
Tiền Khắc Ai hơi nóng nảy, muốn quát mắng mấy câu, nhưng đúng lúc Giả Ngạn Thanh gật đầu nói một chữ “Được” thì hắn lại cố nén lại.