Đến nội dung chính

Chương 20: Có chuyện gì

admin 1.178 Chữ Cài Đặt

Đúng vậy, Chúc Ninh đã nấu một nồi cá hầm dưa muối. Sau khi nước canh được hầm xong, nàng cho phi lê cá vào, đợi cá chín thì có thể ăn được rồi.

Ăn kèm với một bát cơm gạo trắng không độn ngũ cốc…

Một mình Chúc Ninh không thể ăn hết cả con cá.

Thế nên nàng bảo Nguyệt Nhi múc ra mấy bát, rồi bảo nàng ấy lần lượt mang đến cho Chu Thành Bách, chủ bộ Lương Đống và các phòng trực ban.

Phần cuối cùng còn lại, nàng đã mời Giả Ngạn Thanh, hắn ung dung đến dự tiệc.

Đối mặt với một món mặn một món canh, vẻ mặt của Giả Ngạn Thanh hơi khựng lại trong giây lát.

Hai món này, món nào cũng không giống món ăn với cơm.

Tôm sông… đâm miệng.

Cá… có xương.

Hẹ, thì có mùi…

Giả Ngạn Thanh nhìn hai món ăn, bất động như núi.

Chúc Ninh mời hắn: “Chàng nếm thử đi.”

Nói rồi nàng tự tay múc cho Giả Ngạn Thanh một bát canh chua.
Tiết trời đang dần nóng lên, một bát canh chua chua cay cay vừa khai vị vừa dưỡng sinh, thật sự rất hợp!

Vẻ mặt Giả Ngạn Thanh khá nặng nề khi cầm đũa lên, hắn không thích ăn cá.

Chúc Ninh đã nhìn ra điều đó. Nàng đang do dự hay thôi bỏ đi, rồi bảo trù phòng nấu vài món khác cho hắn.

Nhưng Giả Ngạn Thanh đã gắp một lát cá lên. Chúc Ninh bèn thôi, nàng nghĩ bụng lát nữa nếu hắn thật sự không ăn nổi, thì bảo trù phòng làm món khác cũng vẫn kịp.

Giả Ngạn Thanh nhìn chằm chằm vào lát cá một lúc.

Khác với vẻ trong mờ hồng nhạt của gỏi cá sống, lát cá nấu chín có màu trắng sữa, trông có vẻ run rẩy mỏng manh.

Bên trên còn phủ đầy nước canh khiến vẻ mỏng manh đó khiến người ta liên tưởng đến đôi cánh bướm đang run rẩy.

Giả Ngạn Thanh từ từ đưa lát cá vào miệng.

Ngay khi vừa vào miệng, hắn đã kinh ngạc.
Vị chua, vị ngọt, cùng với một chút cay nhẹ.

Nhưng chủ yếu vẫn là vị ngọt.

Chút vị chua cay đó như thể đã khởi động cơ quan cảm nhận vị ngọt trên đầu lưỡi. Trong phút chốc, nó chỉ khiến người ta cảm thấy thật ngọt thật thanh.

Ngon.

Giả Ngạn Thanh không kìm được từ từ thưởng thức. Hắn càng ăn lại càng cảm thấy ngon miệng.

Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, trong lát cá mỏng manh kia không hề có một cái xương nào.

Giả Ngạn Thanh bất giác nhìn sang Chúc Ninh.

Chúc Ninh mỉm cười nhìn hắn hỏi: “Thế nào? Có vừa miệng chàng không?”

Giả Ngạn Thanh hơi khựng lại, rồi lên tiếng: “Có thể sánh với quốc yến.”

Chỉ một câu nói này thôi đã suýt chút nữa khiến Chúc Ninh ngượng đến đỏ mặt… Hắn thật sự quá biết cách khen người rồi! Nếu hắn biết nói chuyện dễ nghe như vậy thì có thể nói thêm chút nữa, nói hai canh giờ cũng được!
Nhưng ngoài miệng Chúc Ninh vẫn phải khiêm tốn chút: “Sao có thể so sánh được chứ. Vẫn cần chàng góp ý, ta mới có thể tiến bộ hơn.”

Giả Ngạn Thanh khựng lại thêm lần nữa, liếc nhìn Chúc Ninh.

Câu nói vừa rồi của nàng khiến hắn có cảm giác như đang nói chuyện với một lão già chốn quan trường đã bốn năm mươi tuổi.

Thật mất cả hứng.

Nhưng cá thì ngon thật.

Lát đầu tiên ngon đến mức kinh ngạc, Giả Ngạn Thanh lại không kìm được mà nếm thêm lát nữa.

Vẫn là vị mặn ngọt thanh tao đó, đồng thời vẫn không có một cái xương nào.

Ngon.

Rất ngon.

Giả Ngạn Thanh ăn liền ba lát cá, cuối cùng mới kiềm chế được bản thân, đưa đũa về phía món tôm sông nhỏ xào hẹ.

Hắn gắp hẹ.

Phải nói sao nhỉ.

Không quá kinh ngạc nhưng cũng khá ngon miệng. Hẹ mùa xuân vừa non vừa thơm, lại thêm vị ngọt của tôm sông nhỏ, hương vị lại càng thêm phong phú.

Nhưng ăn vỏ tôm vẫn bị đâm miệng, nhai cũng khá tốn sức.

Chúc Ninh nhìn vẻ mặt của Giả Ngạn Thanh, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Chàng chọn con nhỏ để ăn đi. Vỏ tôm nhỏ mềm hơn. Hơn nữa ăn vỏ tôm cũng có lợi, có thể tăng cường gân cốt đấy.”

Bổ sung canxi… sao lại không phải tăng cường gân cốt chứ?

Ít nhất cũng làm chắc xương, phòng ngừa loãng xương.

Đũa của Giả Ngạn Thanh lặng lẽ xoay một vòng, hắn thật sự chọn một con nhỏ để ăn.

Ừm, lần này đúng là không đâm miệng như vậy nữa.

Chúc Ninh cũng hơi ngại ngùng: “Ta quên lựa ra mất. Đáng lẽ nên lựa những con lớn ra, bỏ đầu đi.”

Bằng không đúng là hơi đâm miệng thật.

Giả Ngạn Thanh tỏ vẻ bình tĩnh: “Không sao, món này đã rất ngon rồi.”

Nhưng hắn thật sự không thích ăn tôm.

Thế nên cuối cùng Giả Ngạn Thanh đã ăn thêm vài lát cá. Hắn còn ăn khá nhiều dưa muối trong canh, lại còn chan canh vào cơm nữa.

Chúc Ninh nhai nhai nhai, nhai nhai nhai: …Cảm ơn chàng nể mặt ăn món này. Nhưng hôm nay bổ sung hơi nhiều canxi rồi. Lần sau cứ chiên tôm lên ăn đi, sẽ giòn hơn nhiều.

Đợi Chúc Ninh đặt đũa xuống, Giả Ngạn Thanh cũng đặt đũa xuống. Hắn nhìn Chúc Ninh rồi lên tiếng: “Nói đi, có chuyện gì.”

Đối với hành vi đoán trúng phốc như thần của Giả Ngạn Thanh, Chúc Ninh không hề cảm thấy do mình biểu hiện quá lộ liễu, mà chỉ hùng hồn lên tiếng: “Ta muốn nhờ chàng giúp ta xem mấy cửa tiệm.”

Ngừng một lát, nàng nói: “Ta muốn mua. Chỉ mua chứ không thuê.”

Mua đứt mới là của mình. Còn thuê… thì dễ xảy ra chuyện giữa chừng lắm.

Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nếu không đủ tiền thì có thể bán bớt một ít trang sức. Dù gì nàng cũng không thích chúng.

Tiền để không thì chỉ là tiền chết. Phải dùng nó thì mới có thể biến thành gà mẹ đẻ trứng vàng chứ.

Có được gà mẹ đẻ trứng vàng rồi, thì thứ trang sức nào mà chẳng mua lại được?

Rõ ràng chuyện này nằm ngoài dự đoán của Giả Ngạn Thanh.

Thậm chí trong giây lát, Giả Ngạn Thanh còn tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh sau đó, Giả Ngạn Thanh đã lại là một Giả Ngạn Thanh bình tĩnh như thường.

Hắn thong thả hỏi: “Sao nàng lại nghĩ đến chuyện mua cửa tiệm?”

Chúc Ninh thở dài đáp: “Chỉ có chi ra chứ không có thu vào, thật sự khiến người ta hoảng hốt.”

Giả Ngạn Thanh suy nghĩ một lát, cảm thấy mình thật sự đã sơ suất điểm này. Hắn bèn cụp mắt xuống lên tiếng: “Sau này ta sẽ đưa hết toàn bộ bổng lộc cho nàng. Có lẽ sẽ còn có một ít tiền biếu tặng nữa, những phần dư ra, ta cũng sẽ đưa đến chỗ nàng.”