Chúc Ninh nhất thời không nói nên lời.
Rõ ràng Giả Ngạn Thanh đã hiểu lầm, hơn nữa còn hiểu lầm lớn.
Chúc Ninh đành phải nói khéo: “Chỉ dựa vào một mình chàng gánh vác gia đình, vẫn quá vất vả rồi.”
“Đó là chuyện đương nhiên mà.” Giả Ngạn Thanh lại nói, giọng điệu vô cùng trịnh trọng.
Chúc Ninh chỉ đành im lặng. Cuối cùng nàng hít sâu một hơi, dứt khoát nói thẳng ra: “Nhưng tiền chàng kiếm được cũng chỉ để chi tiêu trong nhà. Ta muốn kiếm chút tiền riêng, nữ nhân không có tiền riêng, ra ngoài cũng không tự tin!”
Nhìn dáng vẻ kiên trì của Chúc Ninh, Giả Ngạn Thanh cảm thấy hình như mình đã hiểu. Nhưng rồi lại không hiểu lắm: Có gì khác nhau à?
Nhưng khi Giả Ngạn Thanh cụp mắt nhìn những món ăn trên bàn, nghĩ đến việc Chúc Ninh đã tỉ mỉ chuẩn bị, cuối cùng cho dù không hiểu, hắn vẫn gật đầu đồng ý chuyện này: “Ta sẽ nhờ chủ bộ giúp xem thử. Nếu nàng có yêu cầu gì…”
Chúc Ninh cười tủm tỉm mở lời: “Hay chàng cứ đánh tiếng với chủ bộ về chuyện này đi. Sau đó tự ta sẽ tìm ông ấy để nói về yêu cầu của mình.”
Với thân phận của Giả Ngạn Thanh, chỉ cần làm người bắc cầu là được. Những chuyện chi tiết thì không cần làm phiền đến hắn.
Thế nên Giả Ngạn Thanh gật đầu.
Chúc Ninh lại hỏi thêm rằng: “Đúng rồi, chàng từng nói, ta có thể tự do ra vào nha môn phải không?”
Không được nuốt lời đâu đấy!
Giả Ngạn Thanh mỉm cười: “Đương nhiên rồi.”
Hắn vốn chưa từng nghĩ đến việc hạn chế nàng. Dù gì nếu hạn chế nàng, sao có thể nhìn thấy được toàn bộ cục diện chứ?
Ánh mắt Giả Ngạn Thanh dừng lại trên mặt Chúc Ninh, thầm nghĩ: Rốt cuộc nàng mất trí nhớ, hay không hề mất trí nhớ vậy?
Sáng sớm hôm sau, Chúc Ninh dẫn Nguyệt Nhi ra khỏi cửa.
Buộc phải dẫn theo mới được.
Nguyệt Nhi là tai mắt của Giả Ngạn Thanh. Nếu không dẫn theo, e rằng lần này ra ngoài được rồi thì lần sau sẽ không còn cơ hội nữa.
Huyện Linh Nham cuối xuân đẹp vô cùng. Khắp nơi đều là hoa tường vi.
Từng bức tường hoa khiến tiểu huyện thành bên sườn núi này cũng mang vẻ lãng mạn nghệ thuật.
Chúc Ninh thầm nghĩ, chẳng phải rất lãng mạn à? Nếu có khu du lịch nào được xây dựng thế này thì chắc người đến chụp ảnh check-in sẽ đông nghịt nhỉ?
Nhưng bách tính trồng loại hoa này lại không phải vì lãng mạn đẹp đẽ, mà là để phòng trộm.
Hoa tường vi có gai đấy! Còn leo tường nữa!
Nhìn như vậy, chẳng phải sẽ cảm thấy bức tường thấp kia khó trèo qua lắm à?
Bất kể ai đến cũng sẽ bị gai đâm đến mức tay đầy lỗ máu.
Những bông tường vi nở rộ là ước nguyện phòng hộ đơn sơ nhất của đông đảo bách tính.
Chúc Ninh vừa đi vừa ngắm cảnh, còn mua bánh gạo ăn. Người dân ở đây trồng lúa nước nên rất thích ăn các chế phẩm từ gạo. Trong đó, món bánh gạo xốp mềm được làm từ bột gạo xay mịn, ủ men với rượu gạo chính là một món ăn vặt mà người bản địa rất yêu thích.
Có người xách giỏ rao bán giữa phố, cũng có người đẩy xe cút kít bán ven sông. Trên xe còn có bếp than hấp bánh nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Mua một miếng, người bán sẽ mở xửng tre ra cắt cho khách.
Chúc Ninh bẻ miếng bánh gạo làm đôi. Nàng và Nguyệt Nhi mỗi người ăn một nửa.
Lúc Nguyệt Nhi nhận lấy, suýt nữa thì rưng rưng nước mắt: “Đại nương tử, ngài tốt thật đấy.”
Chúc Ninh: …Thật ra ta cũng không tốt đến thế.
Nhưng niềm vui khi ăn bánh gạo của Nguyệt Nhi nhanh chóng biến thành không vui.
Bởi vì Chúc Ninh định ra khỏi thành.
Biết chuyện này, Nguyệt Nhi rất hoảng hốt. Nàng ấy muốn khuyên can nhưng lại hơi do dự. Cuối cùng nàng ấy vẫn cắn răng lấy hết can đảm nói: “Đại nương tử, hay chúng ta đừng ra khỏi thành nữa…”
Bên ngoài thành có thổ phỉ đấy. Hơn nữa Giả huyện lệnh đã dặn dò rồi…
Chúc Ninh cầm lấy hương nến, vẻ mặt kiên định: “Dù gì bọn họ cũng chết vì phu thê bọn ta mà. Cho dù ta có mất trí nhớ cũng nhất định phải đi viếng một lần.”
Nguyệt Nhi rất cảm động, đồng thời nàng ấy cũng rất hoảng sợ.
Bởi vì Chúc Ninh muốn đến nghĩa trang.
Nghĩa trang là nơi… ai cũng phải đi đường vòng! Đó là nơi chuyên để chứa thi cốt đấy!
Tất cả những thi thể không có người nhận, hoặc những thi thể tạm thời chưa thể an táng đều được đặt ở nghĩa trang!
Nơi đó ngay cả lúc nắng gắt nhất của tháng sáu tháng bảy cũng âm u lạnh lẽo lắm! Tại sao bọn họ lại phải đến đó chứ!
Chỉ một câu nói của Chúc Ninh đã chặn lại lời khuyên của Nguyệt Nhi: “Đừng nói nữa, ta nhất định phải đi. Nếu muội sợ thì cứ đứng trước cổng thành đợi ta cũng được. Ta sẽ không nói cho Giả huyện lệnh biết đâu.”
Nguyệt Nhi lập tức hạ quyết tâm, nàng ấy nói với vẻ mặt xem cái chết nhẹ tựa lông hồng: “Vậy sao được chứ! Ta phải đi theo đại nương tử! Ta đi!”
Thế nên Chúc Ninh dẫn Nguyệt Nhi ra khỏi thành, đi thẳng đến nghĩa trang.
Thật ra nghĩa trang không hề hẻo lánh, chỗ này cách thành rất gần.
Dù gì cũng do quan phủ lập nên, thế nên vị trí địa lý cũng khá được. Chỉ là người ta cố tình tránh xa nên mới vắng vẻ mà thôi.
Nguyệt Nhi bám chặt lấy tay áo Chúc Ninh, gần như co rúm lại như chim cút.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi đó, Chúc Ninh cũng cảm thấy hơi không nỡ.
Người trông coi nghĩa trang là một ông lão. Ông ấy tên Tần lão thất, người này lớn tuổi thê tử đã qua đời, cũng không có tử nữ..
Đúng nghĩa cô độc không nơi nương tựa.
Ông ấy năm mươi ba tuổi mà trông như bảy mươi ba vậy.
Có lẽ vì quanh năm sống một mình, rõ ràng ông ấy cũng không rành giao tiếp với người khác cho lắm. Trông ông ấy hơi quá hướng nội, thậm chí có phần âm trầm.
Chúc Ninh khách sáo lễ độ nói rõ lý do đến đây.
Tần lão thất nghe xong liền xoay người đi, chỉ nói đúng ba chữ ngắn gọn: “Đi theo ta.”
Ông ấy đã có tuổi nên lưng hơi còng, mặc bộ quần áo vải gai thô.
Tần lão thất gầy trơ xương, đến mức nhìn rõ cả mạch máu với cơ bắp.
Nguyệt Nhi rất sợ ông ấy, không dám nhìn thêm lần nào.