Tiền Lai khẽ thở dài, lại hỏi Giả Ngạn Thanh: “Giả huyện lệnh, hôm qua nói là chuyện ngoài ý, sao hôm nay lại nói là hung sát án vậy? Chuyện này… phải có chứng cứ chứ? Hơn nữa những gì bọn ta biết hôm qua, cũng đã nói cả rồi. Ngài hôm nay gọi bọn ta đến…”
*Hung sát án: án giết người
Tiền Lai lại thở dài: “Ta còn không biết phải giải thích với người khác thế nào mới ổn.”
Lời nói đó ẩn chứa sự trách móc rằng danh tiếng của hắn đã bị tổn hại.
Làm vậy chẳng khác nào đang gây áp lực ngược lại cho Giả Ngạn Thanh.
Cũng phải, tuy Giả Ngạn Thanh thân phận cao quý, nhưng dù sao cũng là người từ nơi khác đến làm quan.
Còn Tiền gia lại là thương hộ địa phương, gốc rễ khá sâu. Biết đâu nhà bọn họ cũng có quan hệ ở phủ thành.
Thế nhưng Giả Ngạn Thanh chỉ liếc Tiền Lai.
Ngoài mặt Tiền Lai không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc.
Hôm qua còn không cảm thấy. Hôm nay chỉ một ánh mắt, vậy mà khí thế của Giả huyện lệnh này đáng sợ đến thế! Chẳng phải nghe nói hắn chỉ xuất thân từ một gia đình nhà nông ham học, khổ công đèn sách thi đỗ công danh thôi ư?
Nhưng ánh mắt đó vẫn khiến Tiền Lai toát mồ hôi sau lưng, cuối cùng hắn quyết định phải tôn trọng đối phương hơn chút.
Thế nên hắn lại khẽ mỉm cười, vừa cung kính vừa khiêm tốn.
Giả Ngạn Thanh chậm rãi lên tiếng: “Sau gáy Cao Thế Tấn có một dấu tay do có kẻ ấn đầu hắn nhấn chìm xuống nước tạo thành.”
Hắn vừa nói ra lời này, tuy trên công đường không ai lên tiếng, nhưng tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Giả Ngạn Thanh nhân cơ hội lại quan sát sắc mặt của mọi người.
Chúc Ninh lại nhân cơ hội nhớ lại tình hình thi thể hôm qua, tính toán thời gian tử vong.
Sau đó nàng liền biết có điều không đúng.
Khi đó người đã chết rồi!
Sau khi chết, vết hoen tử thi thường bắt đầu xuất hiện sau 2 đến 4 tiếng. Sau 12 đến 14 giờ sẽ phát triển đến đỉnh điểm.
Vết hoen tử thi hôm qua có diện tích lớn liền thành mảng, màu sắc rõ ràng, đã đạt đến mức đỉnh điểm rồi.
Cho dù có ngâm trong nước, nhiệt độ thấp, vết hoen tử thi xuất hiện sẽ chậm hơn, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá hai tiếng.
Nói cách khác, Cao Thế Tấn đã chết ít nhất hơn 12 tiếng rồi.
Thi thể được đưa đến vào khoảng một giờ chiều.
Suy ngược lại kết hợp với việc thi thể bị ngâm trong nước lạnh, nhiệt độ có sai lệch… Chúc Ninh tính toán thời gian tử vong hẳn nằm trong khoảng từ chín giờ rưỡi đến mười một giờ rưỡi.
Căn cứ vào nhiệt độ, khoảng thời gian này lại phải được tính lùi càng sớm càng tốt.
Nói cách khác, thời gian tử vong gần như vào lúc mười giờ, mà Vương Đồng nói rằng giữa canh hai.
Thời gian cũng vừa khéo khoảng mười giờ.
*Canh hai: Từ 21h00 đến 23h00
Vừa đúng thời gian tử vong của Cao Thế Tấn.
Hoặc Vương Đồng đã đưa một người chết ra ngoài, hoặc Vương Đồng vừa đưa Cao Thế Tấn ra ngoài, đối phương liền bị hại ngay sau đó.
Chúc Ninh cảm thấy nên hỏi Vương Đồng xem có nhìn thấy người khả nghi nào khác không.
Nhưng nàng không thể nào lên tiếng.
Ngay khi nàng đang nghĩ có nên tìm cách nhắc nhở Giả Ngạn Thanh hay không, hắn lại lên tiếng: “Vậy lúc ngươi tiễn Cao Thế Tấn ra ngoài, xung quanh nhà có người nào khác không? Có xa phu hay kiệu phu gì không?”
Vương Đồng rất chắc chắn lắc đầu đáp: “Không có đâu. Bọn ta có xe ngựa, xa phu sẽ không đến bên này đón khách.”
“Còn những người khác… trễ như vậy rồi, ai rảnh rỗi mà còn ở bên ngoài chứ?”
Dù sao bây giờ cũng chưa phải đêm mùa hè, bên ngoài cũng khá lạnh.
Tiền gia vốn không gần quán rượu nào, thế nên càng chẳng có người nào qua lại.
Giả Ngạn Thanh gật đầu, sau đó hắn hỏi Chu Thành Bách: “Ông đã từng đến Tiền gia chưa?”
Ông thật sự đã từng đến, liền bối rối gật đầu.
Giả Ngạn Thanh cũng không có ý định truy cứu, chỉ hỏi rằng: “Ông có biết, nơi có nước gần Tiền gia nhất ở đâu không?”
Ông thật sự không biết chuyện này nên chỉ đành lắc đầu.
Giả Ngạn Thanh lại hỏi Đinh Tam, từ Tiền gia đi đến nơi Cao Thế Tấn tử vong mất bao lâu.
Đinh Tam ước chừng một lúc: “Khoảng hai khắc.”
Tiền Lai lại trả lời câu hỏi ông không đáp được: “Có một con kênh chảy qua phía sau nhà ta, ngoài ra thì ta không biết.”
Giả Ngạn Thanh trầm ngâm giây lát, ra lệnh nghỉ thẩm án.
Sau đó Giả Ngạn Thanh cũng bước đến chỗ bình phong, cùng Chúc Ninh đi ra ngoài bằng cửa hông.
Chúc Ninh do dự chốc lát, hỏi Giả Ngạn Thanh: “Chàng thấy hung thủ là ai? Tra hỏi như vậy có thể hỏi được kết quả không?”
Điều nàng muốn nói là: Tra hỏi như vậy không ra được đâu! Lúc không tìm được nhân chứng thì phải đi tìm vật chứng chứ!
Giả Ngạn Thanh liếc nhìn Chúc Ninh, không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi ngược lại: “Nàng thấy hung thủ là ai?”
Giả Ngạn Thanh nhìn Chúc Ninh.
Chúc Ninh nhìn lại Giả Ngạn Thanh.
Đường nét đôi mắt của Giả Ngạn Thanh hơi sâu, xương cốt rất đẹp, hơn nữa phần mỡ ở mí mắt lại ít.
Điều này khiến đôi mắt trông vô cùng sâu thẳm. Nhưng cũng vì vậy mà dễ khiến người ta cảm thấy tâm tư của hắn rất sâu.
Khiến người khác không nhìn ra được sự thay đổi trong cảm xúc của hắn, ví dụ như nàng bây giờ.
Chúc Ninh nhếch miệng cười: “Đoán mò không hay đâu nhỉ?”
Mấy lời này có thể nói bừa được ư? Hơn nữa có nói thì cũng phải để đối phương nói trước mới được!
Giả Ngạn Thanh khẽ mỉm cười, nhưng hắn không có tướng mạo của người rạng rỡ cởi mở, thế nên nụ cười này hơi sâu xa.
Chúc Ninh hoàn toàn không bị lay động.
Giả Ngạn Thanh lại lên tiếng: “Nếu nàng nói cho ta biết tất cả những gì nàng nhìn ra, sau này ta sẽ cho nàng tùy ý ra vào.”
Chúc Ninh nghe câu này cảm thấy hơi động lòng.
Tùy ý ra vào, nghĩa là không hạn chế nàng nữa? Giả Ngạn Thanh từ bỏ ý định diệt khẩu rồi à?
Chúc Ninh rất nghi ngờ.