Đến nội dung chính

Chương 10: Lời mời bất ngờ

admin 1.133 Chữ Cài Đặt

Chúc Ninh uể oải đáp lời: “Biết rồi.”

Thế nên Chúc Ninh vừa ngáp vừa mang hai quầng thâm mắt đến gặp Giả Ngạn Thanh trên bàn ăn.

Thức cả một đêm, lúc này Chúc Ninh buồn ngủ không chịu nổi.

Nhưng nhìn lại Giả Ngạn Thanh thì vẫn đầy tinh thần, thậm chí còn tinh thần phơi phới, không có chút quầng thâm nào. Chúc Ninh ít nhiều cũng cảm thấy hơi bất công.

Giả Ngạn Thanh cho Nguyệt Nhi và Phạm Cửu lui xuống.

Chúc Ninh biết ngay mà, đối phương có chuyện muốn nói.

Nhưng Giả Ngạn Thanh không hề mở miệng, ngược lại còn chuyên tâm ăn sáng.

Ban đầu Chúc Ninh nuốt không trôi, lòng nóng như lửa đốt. Sau đó nàng lại nghĩ thông suốt rồi. Cho dù có chết thì cũng phải ăn no rồi mới lên đường! Cơm canh trước mặt, đừng nên phụ lòng!

Thế nên Chúc Ninh cũng chuyên tâm ăn sáng. Nàng ăn một bát cháo gạo lứt lớn, ăn hai cái bánh màn thầu, thêm nửa đĩa trứng xào và nửa đĩa củ cải khô trộn.
Giả Ngạn Thanh nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành của Chúc Ninh, lẳng lặng đặt đũa xuống.

Sau đó hắn mở miệng hỏi: “Hôm nay ta thẩm án, có muốn đi cùng không?”

Trong khoảnh khắc này, Chúc Ninh tưởng mình đã nghe nhầm.

Nàng cầm đũa, nhìn Giả Ngạn Thanh, dấu chấm hỏi gần như đã vẽ đầy trên mặt.

Giả Ngạn Thanh thản nhiên giải thích: “Có bình phong, nàng có thể ngồi sau bình phong để nghe.”

Chúc Ninh ho sặc sụa, Giả Ngạn Thanh này đang giở chiêu trò gì nữa đây?

Giả Ngạn Thanh nhìn Chúc Ninh, khẽ nhếch môi: “Ta tưởng nàng rất tò mò về vụ án này. Cho nên mới nửa đêm chạy đi nhìn thi thể chứ.”

Chúc Ninh không ho nữa

Nàng cười gượng đáp: “Nhưng chuyện này không hợp quy củ đâu.”

“Ta là huyện lệnh, ta có quyền quyết định.” Vẻ mặt của Giả Ngạn Thanh rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại vô cùng ngang ngược. Khí thế cao đến một mét tám.
Giả Ngạn Thanh đã ngang ngược như vậy, Chúc Ninh không thuận nước đẩy thuyền thì thật chẳng phải phép.

Thế nên Chúc Ninh bèn ngồi nghe sau bình phong.

Sau đó nàng nghe thấy huyện thừa Chu Thành Bách nhỏ giọng hỏi rằng: “Giả huyện lệnh, phu nhân đây là…”

Giả Ngạn Thanh bình tĩnh đáp: “Cả ngày ở hậu trạch quá ngột ngạt, để nàng ấy hóng chuyện chút.”

Đám người Chu Thành Bách đều im lặng cạn lời nghe lời nói như sét đánh ngang tai này.

Vẻ mặt bọn họ nhìn Giả Ngạn Thanh hơi kỳ lạ.

…

Chẳng mấy chốc gã sai vặt của người chết Cao Thế Tấn là Đinh Tam đã đến.

Sau đó gã được đưa lên công đường.

Gã nhìn thấy những người hôm qua đã bị tra hỏi cũng có mặt, nhất thời hơi ngơ ngác.

Giả Ngạn Thanh mặc quan phục ngồi cao trên công đường. Ánh mắt hắn lạnh lùng, sắc bén như dao cứa vào lòng người khác.
Đinh Tam cúi đầu xuống, nặn ra nụ cười nói: “Tiểu nhân đến để nhận lại thi thể của lang quân…”

Giả Ngạn Thanh thản nhiên đáp: “Nhưng không nhận lại được đâu. Đêm qua ta đã khám nghiệm tử thi, phát hiện có điểm bất thường.”

Đinh Tam sững sờ, gã vội vàng hỏi: “Lẽ nào lang quân bị người khác giết hại?”

Giả Ngạn Thanh khẽ gật đầu, đồng thời hắn nhìn chằm chằm vào Đinh Tam.

Lúc này Chúc Ninh cũng đang quan sát mọi người trên công đường.

Nhưng nàng hơi bực bội. Bởi vì tấm bình phong thật sự quá vướng víu khiến nàng không nhìn rõ được.

Nhưng điều đó cũng không cản trở nàng cảm thấy quy trình thẩm án thời cổ đại này, chỗ nào cũng đáng chê.

Sao lại cứ thế thăng đường? Chẳng phải nên phân tích tình tiết vụ án trước, sau đó lấy lời khai của các nhân chứng liên quan, tìm ra nghi phạm rồi tra hỏi trước, điều tra rõ ràng rồi mới thăng đường xét xử ư?

Nhưng bây giờ không có chỗ cho Chúc Ninh xen vào.

Nàng có thể ngồi dự thính đã là công lao của Giả Ngạn Thanh.

Giả Ngạn Thanh đã hỏi lại người cuối cùng nhìn thấy Cao Thế Tấn: “Ngươi nói chủ nhân bảo ngươi tiễn Cao Thế Tấn về. Sau đó ngươi tiễn đến cổng lớn, đối phương đòi tự về nhà, thế nên ngươi quay về? Khi đó là canh giờ nào?”

Gã sai vặt đó tên Vương Đồng, giọng nói nghe có vẻ già dặn, nói chuyện cũng rõ ràng: “Khoảng giữa canh hai.”

“Lúc đó Cao Thế Tấn thế nào?” Giả Ngạn Thanh hỏi tiếp.

Vương Đồng nhớ lại một lúc rồi mới trả lời: “Cao lang quân uống say rồi, mặt đỏ bừng bước chân cũng không vững. Ta đã dìu ngài ấy đi ra ngoài.”

Giả Ngạn Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đồng.

Ánh mắt đó ép Vương Đồng phải rụt vai lại, không dám nhiều lời.

Đột nhiên Giả Ngạn Thanh dùng kinh đường mộc đập mạnh xuống bàn, khiến bàn phát ra tiếng động trầm đục. Hắn quát hỏi: “Ngươi đã biết hắn uống say, đi đường còn không vững, bên cạnh lại chẳng có ai, cớ gì lại để hắn tự rời đi? Chẳng phải ngươi chính là kẻ giết người à!”

Vương Đồng vốn không quỳ.

Nhưng sau khi gã bị dọa một phen, lại bị chụp tội danh lớn như vậy… Gã vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục giải thích: “Không phải ta! Ta vốn định tiễn ngài ấy! Là tự ngài ấy đòi đi một mình! Ta lười biếng, nghĩ bụng đoạn đường đó chỉ có vài bước, người lớn thế này rồi, nên… nên đã quay về. Người gác cổng và thê tử của ta đều có thể làm chứng! Ta thật sự không đi cùng! Ta đã về từ lâu rồi!”

Sắc mặt Giả Ngạn Thanh lạnh như băng, hắn nhìn chằm chằm Vương Đồng không nói lời nào.

Hắn ung dung lên tiếng: “Lời khai của gia đinh và thê tử của ngươi không được tính. Khách say rượu, vậy mà ngươi lại làm thế, chẳng lẽ không sợ chủ nhân trách phạt ư? Điều này không hợp lý.”

Vương Đồng quỳ rạp trên đất, toàn thân run như cầy sấy, trán vã mồ hôi lạnh nhưng không nói được chữ nào.

Giả Ngạn Thanh lại liếc nhìn thương nhân Tiền Lai.

Tiền Lai lập tức mở miệng nhưng lại trừng mắt với Vương Đồng: “Tên này có tật lười biếng, cũng không phải lần đầu mắc phải lỗi này… Nhưng nói đến giết người, thì chắc không đến mức đó đâu… Gã cũng không có lá gan đó.”

Thái độ trong những lời lẽ này rất trung lập.