Giả Ngạn Thanh cười nhạt: “Chỉ cần không ra khỏi huyện thành là được. Dù gì nếu đi xa mà nàng không có văn thư thân phận, lỡ bị người ta bắt đi bán đến những nơi dơ bẩn… Có lẽ ta cũng không thể tìm được nàng đâu.”
Chúc Ninh nghe hiểu mấy lời miêu tả này rồi.
Hắn đang dọa nàng.
Giả Ngạn Thanh muốn cho nàng biết rằng nàng không trốn được đâu. Nếu thật sự trốn đi, sau này sẽ chỉ sống thảm hơn ở chung với hắn.
Tuy nàng nghe hiểu lời uy hiếp này nhưng nàng không có bằng chứng.
Chúc Ninh nghiêng đầu, cũng cười hỏi ngược lại rằng: “Tại sao chàng lại thấy ta muốn đi xa như vậy?”
Hắn đã nhìn ra điều gì rồi ư?
Giả Ngạn Thanh cười đáp: “Ta chỉ lo lắng mà thôi. Dù sao nàng cũng chẳng nhớ gì cả.”
Bốn mắt nhìn nhau, Chúc Ninh không còn gì để nói.
Cuối cùng Chúc Ninh gật đầu, lại hỏi thêm một vấn đề: “Vậy chàng không thấy sợ à? Đột nhiên ta lại am hiểu về thi thể như vậy…”
Giả Ngạn Thanh vẫn mỉm cười: “Có lẽ là vì tổ phụ của nàng. Tổ phụ của nàng cũng làm huyện lệnh cả đời, nàng lại lớn lên bên cạnh tổ phụ, có lẽ ông ấy đã kể cho nàng nghe rất nhiều. Chỉ là bây giờ nàng mất trí nhớ, không nhớ ra những chuyện này, nhưng lại có thể phán đoán theo bản năng.”
Lúc Giả Ngạn Thanh nói những lời này, thần thái của hắn rất tự nhiên, cơ mặt cũng thả lỏng.
Không giống như nói dối.
Chúc Ninh không tin ngay, nhưng cũng cảm thấy độ đáng tin khá cao.
Dù sao Giả Ngạn Thanh là người đọc sách. Nguyên thân có thể gả cho Giả Ngạn Thanh, chắc hẳn gia thế cũng không thấp.
Chúc Ninh mỉm cười trả lời: “Có lẽ vậy đấy.”
Nếu Giả Ngạn Thanh đã tìm sẵn lý do cho nàng rồi, nếu nàng còn không thuận theo để xem hắn đang mưu tính gì thì cũng không hợp lý.
Sau đó Chúc Ninh lại lên tiếng: “Ta cho rằng, chúng ta vẫn nên khám nghiệm lại tử thi.”
Giả Ngạn Thanh trầm ngâm giây lát: “Cũng được. Nhưng mời người ngoài đến chắc chắn không kịp.”
“Tối qua ta đã nghĩ rồi. Nếu Cao Thế Tấn này thật sự bị người khác giết, chàng nói xem hắn bị giết ở đâu? Nếu hắn chết đuối, chắc chắn cần phải có nước. Nhưng nếu chết trong con mương đó… thì tình hình lúc đó như thế nào?” Chúc Ninh khẽ thở dài: “Nếu có thể mô phỏng lại thì tốt quá.”
Khám nghiệm tử thi là chuyện không thể.
Chúc Ninh không muốn khiến người thời đại này kinh ngạc sợ hãi.
Nhưng gợi ý đôi điều thì vẫn được.
Giả Ngạn Thanh không nhịn được nhìn Chúc Ninh thêm vài lần. Sau đó hắn lẳng lặng ghi nhớ hai cụm từ “người khác giết” và “mô phỏng”.
Miêu tả rất chính xác.
Giả Ngạn Thanh dứt khoát lên tiếng: “Vậy thì chúng ta đi mô phỏng thử xem.”
Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng Chu Thành Bách đã bị giữ lại ở huyện nha, tiếp đãi mấy người Tiền Lai rồi. Trước khi phá án, những nhân vật quan trọng này đều không được rời khỏi huyện nha.
Còn hắn lại dẫn theo Chúc Ninh và mấy người khác ra ngoài hiện trường xem xét.
Chúc Ninh thay một bộ y phục cổ tròn tay hẹp, mặc như vậy tiện lợi hơn nhiều.
Người đi ra ngoài cùng bọn họ là ty trưởng Tuần Kiểm ty Tống Tiến.
Tống Tiến trông… hơi trắng quá mức. Tuy hắn có để râu, nhưng râu hắn cũng không nhiều, trông lại càng có vẻ thư sinh.
Hơn nữa Tống Tiến còn rất trẻ, mới vừa 20 tuổi. Nghe nói hắn kế nhiệm chức của cha mình, hiện vẫn chưa cưới thê tử.
Tống Tiến còn dẫn theo bốn thuộc hạ, một đám người cứ thế rầm rộ đi đến nơi phát hiện thi thể.
Nhờ Đinh Tam dẫn đường, chưa đến một khắc đồng hồ đã tới nơi… huyện thành thật sự không lớn lắm.
Chắc con mương này đã có từ rất lâu rồi. Rêu mọc đầy trên những tảng đá xanh này.
Một ít rong rêu và bùn đất vẫn còn ở dưới đáy mương.
Chúc Ninh cũng ghé sát vào xem xét nơi phát hiện thi thể.
Nói thế nào nhỉ…
Chúc Ninh giả vờ kinh ngạc, chỉ vào đám rêu xanh mọc dày đặc: “Nhiều rêu thế này, chắc là trơn lắm nhỉ.”
Quan trọng là nếu Cao Thế Tấn thật sự bị dìm chết ở đây, chắc hẳn rất nhiều rêu xanh đã bị cọ tróc ra cả rồi.
Nhưng bây giờ… dấu vết rêu xanh bị tróc đi không nhiều lắm.
Giả Ngạn Thanh liếc nhìn Chúc Ninh, luôn cảm thấy biểu cảm của nàng hơi gượng gạo.
Trông có vẻ hơi khoa trương.
Hắn dời mắt đi không nhìn nữa, ra lệnh cho Tống Tiến: “Ngươi giả làm hung thủ, ấn người xuống nước. Ấn vào sau gáy.”
Tống Tiến nhìn bốn thuộc hạ của mình: “Ai làm đây?”
Có ba người khá do dự.
Nhưng người còn lại thì rất tích cực. Hắn không cao, người gầy da rám nắng đen kịt, làm nổi bật lòng trắng mắt và hàm răng trắng tinh. Hắn cười xung phong: “Ta làm! Ta làm!”
Chúc Ninh thấy tiếc: Vóc dáng chênh lệch với người chết hơi lớn, không đạt được hiệu quả hoàn hảo nhất.
Nhưng đây là việc khổ sai, có người tình nguyện đã là tốt rồi.
Giả Ngạn Thanh nhìn người nọ với vẻ tán thưởng: “Tốt lắm, lát nữa lĩnh 200 đồng. Ta trả.”
Người nọ vô cùng vui mừng, cười đến mức hàm răng trắng càng lộ ra nhiều hơn: “Tiểu nhân Ngũ Nhị Hắc, tạ ơn Giả huyện lệnh ban thưởng!”
Gã còn hành lễ nữa.
Lần này ba người còn lại hơi hối hận.
Tống Tiến và Ngũ Hắc chuẩn bị một lúc rồi nhanh chóng bắt đầu lần mô phỏng đầu tiên.
Hai người cũng làm thật. Ngũ Hắc hít một hơi thật sâu, Tống Tiến liền ấn vào sau gáy Ngũ Hắc dìm đầu gã xuống nước.
Sau khi Chúc Ninh đếm đến số 30, Ngũ Hắc bắt đầu không nhịn được mà giãy giụa nhè nhẹ.
Tống Tiến hơi do dự.
Giả Ngạn Thanh khẽ quát: “Không được buông tay!”
Thế nên Tống Tiến cũng thật sự không buông tay.
Sau khi đếm đến 45, Ngũ Hắc dùng hết hơi thở nhịn lại, bắt đầu giãy giụa dữ dội.
Gã giãy giụa rất mạnh, Tống Tiến gần như không giữ nổi. Gương mặt trắng trẻo của hắn đỏ bừng, gân xanh trên tay nổi cả lên.
Lúc Chúc Ninh đếm đến 55, nàng huých vào người Giả Ngạn Thanh.
Giả Ngạn Thanh hiểu ý: “Được rồi.”
Tống Tiến lập tức buông tay, nhanh chóng kéo Ngũ Hắc lên khỏi mặt nước.
Dù vậy Ngũ Hắc vẫn bị sặc nước, vừa lên bờ đã ngồi bệt xuống đất ho sặc sụa.
Lúc này gã vô cùng thê thảm, thậm chí một chiếc lá rong còn vướng trên đầu.