Lại qua hai phút, đôi tay Lộ Lương vẫn chuyển động không ngừng, anh sốt ruột hỏi: “Hạ Du, ngươi còn có cách nào khác không?”
Tình hình hiện tại vô cùng khẩn cấp, hơi thở của Tịch Nặc tuy đã khôi phục nhưng lại yếu ớt vô cùng, tựa như ngọn đèn dầu sắp cạn trước gió, có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Phó Cảnh Ngôn vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh, không cách nào đưa ra ý kiến hay hỗ trợ bọn họ được nữa.
Hạ Du gắt gao mím chặt môi. Nàng đứng bên giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không còn giọt máu của Tịch Nặc, trong đầu điên cuồng lục tìm xem không gian của mình còn thứ gì dùng được vào lúc này hay không.
“Lộ Lương, ngươi có thể ép sạch độc tố trong người hắn ra ngoài không?” Hạ Du bỗng nhiên trầm giọng hỏi.
Nàng nhận ra, nhịp tim của Tịch Nặc cứ liên tục đòi ngừng đập không chỉ vì mất máu quá nhiều, mà nguyên nhân chủ yếu là do một loại kịch độc hắc ám vô cùng bá đạo đang không ngừng ăn mòn tâm mạch của hắn. Loại độc này có phần giống với độc tang thi, nhưng lại quỷ dị và tàn độc hơn gấp bội.
Sắc mặt Lộ Lương trầm trọng, anh lắc đầu: “Không được, y thuật của ta chỉ xử lý được những vết thương ngoại khoa thông thường thôi. Loại kịch độc này đã thấm sâu vào máu thịt, thậm chí bắt đầu lan sang lục phủ ngũ tạng của hắn rồi. Nếu không có thuốc giải đặc hiệu, ta hoàn toàn bó tay.”
Nghe xong lời này, Tịch Bách Trí đứng bên cạnh tức khắc tâm như tro tàn, thân hình già nua lảo đảo một cái, suýt chút nữa là đứng không vững. Ông run rẩy vươn tay vịn chặt vào góc giường, đôi mắt già nua đong đầy huyết lệ: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ ông trời thật sự muốn tuyệt đường sống của Tịch gia chúng ta sao? Nặc nhi nếu có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói thế nào với cha mẹ nó đây?”
“Tịch thúc thúc, ngươi trước tiên đừng hoảng hốt, chúng ta vẫn chưa đến mức hoàn toàn tuyệt vọng.” Hạ Du khẽ giọng an ủi một câu.
Nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm, vung tay một cái liền lấy từ trong không gian ra một chiếc bình ngọc nhỏ màu mỡ gà cổ kính. Nắp bình vừa mở, một mùi hương thảo mộc thanh tân, nồng nàn mang theo linh khí đậm đặc nháy mắt lan tỏa khắp căn phòng phẫu thuật thô sơ.
Ngửi thấy mùi hương này, tinh thần Lộ Lương lập tức chấn động, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào chiếc bình ngọc trong tay Hạ Du: “Đây là… đan dược gì vậy? Linh khí cư nhiên lại nồng đậm đến nhường này!”
“Đây là Tẩy Tủy Đan cấp bậc cực phẩm.” Hạ Du nhàn nhạt đáp: “Tẩy Tủy Đan có thể giúp người tu luyện phạt mao tẩy tủy, tống khứ toàn bộ tạp chất và độc tố chôn sâu trong cơ thể ra ngoài, đồng thời cải tạo lại gân cốt, kinh mạch. Tuy rằng quá trình này sẽ vô cùng thống khổ, nhưng đối với tình trạng hiện tại của Tịch Nặc, đây là cách duy nhất có thể giúp hắn thanh lọc tận gốc loại kịch độc bá đạo kia.”
“Tẩy Tủy Đan?” Lộ Lương nhíu mày suy nghĩ một lát, có chút lo lắng nói: “Thứ này nghe qua dược lực quá mức mãnh liệt. Thân thể Tịch Nặc hiện tại rách nát thảm hại đến nhường này, khí huyết dường như đã cạn kiệt, hắn liệu có chống đỡ nổi sự càn quét của dược lực hay không? Vạn nhất bổ không đúng cách, ngược lại sẽ trực tiếp làm đứt đoạn kinh mạch của hắn mà chết đấy!”
“Cho nên, chúng ta cần phải cược một lần.” Ánh mắt Hạ Du kiên định nhìn thẳng vào Lộ Lương, giọng điệu không một chút dao động: “Nếu không dùng, chậm nhất là nửa canh giờ nữa hắn chắc chắn sẽ chết vì độc phát công tâm. Nếu dùng, hắn tốt xấu gì vẫn còn năm mươi phần trăm cơ hội sống sót. Tịch thúc thúc, ngươi thấy thế nào? Quyết định này tùy thuộc vào ngươi.”
Hạ Du quay sang nhìn Tịch Bách Trí, giao quyền lựa chọn lại cho ông. Nàng bằng lòng ra tay giúp đỡ là vì nể mặt Phó Cảnh Ngôn, nhưng nàng dĩ nhiên không muốn gánh vác trách nhiệm vạn nhất Tịch Nặc không chịu nổi dược lực mà bỏ mạng.
Tịch Bách Trí nhìn đứa cháu trai lớn đang nằm thoi thóp trên giường, lại nhìn sang đứa cháu trai thứ hai đang hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh, hàm răng bặm chặt đến mức cơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Ông biết rõ những lời Hạ Du nói hoàn toàn là sự thật.
“Dùng! Hạ Du nha đầu, cứ nghe theo lời ngươi đi, dùng cho nó!” Tịch Bách Trí đôi mắt đỏ bừng, khàn giọng quát lớn một tiếng: “Nặc nhi từ nhỏ đã là một đứa trẻ kiên cường, mạng nó lớn lắm, ta tin tưởng nó nhất định có thể vượt qua được quan ải này!”
“Được.” Hạ Du không chút do dự, lập tức đút viên Tẩy Tủy Đan vào miệng Tịch Nặc, sau đó ra hiệu cho Lộ Lương: “Tiếp tục đổ nước hồ cho hắn, giúp hắn làm tan dược lực!”