Bên này, máy móc đã bình thường vận hành, Lộ Lương cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Lần đầu tiên khử rung tim, không có phản ứng.
Lần thứ hai, như cũ vẫn không có phản ứng.
Cõi lòng của ba người có mặt tại đó đều theo từng nhịp máy mà treo ngược lên cao.
Hạ Du bất chợt nghĩ tới linh quả, không biết lúc này nếu ép cho Tịch Nặc ăn vào thì liệu có đem lại tác dụng gì hay không.
Lộ Lương điều chỉnh lại dòng điện, chuẩn bị tiến hành khử rung lần thứ ba.
Rốt cuộc, trên màn hình hiển thị của dụng cụ, đường thẳng băng lãnh của nhịp tim đã bắt đầu xuất hiện những làn sóng phập phồng trở lại.
Phó Cảnh Ngôn thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Hắn lập tức tiến lên phía trước, bắt đầu vận chuyển linh khí để truyền vào cơ thể cho Tịch Nặc.
Lộ Lương nhìn thấy nhịp tim của bệnh nhân đang dần dần khôi phục, tâm tình căng thẳng bấy lâu cũng buông lỏng xuống, thở hắt ra một hơi dài.
Hạ Du rốt cuộc cũng lấy ra một quả linh quả. Bất quá xuất phát từ sự cân nhắc kỹ lưỡng, nhận thấy linh khí trong quả này quá mức bá đạo, nàng liền dùng dao cắt lấy một miếng nhỏ, sau đó cẩn thận mớm vào trong miệng của Tịch Nặc.
Lộ Lương vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh này, tức khắc hoảng hốt, vội vàng lên tiếng quát ngăn cản: “Hạ Du! Ngươi đang làm cái gì thế? Thân thể hắn hiện tại yếu ớt như vậy, ngươi đừng có cho hắn ăn bậy đồ vật chứ!”
Hạ Du nhàn nhạt liếc nhìn Lộ Lương một cái, ngữ khí phi thường bình tĩnh: “Yên tâm đi, thứ này so với thứ nước hồ kia của ta còn có tác dụng giữ mạng tốt hơn nhiều. Ta chỉ cho hắn ăn một miếng nhỏ mà thôi, không bổ quá đà được đâu.”
Nghe Hạ Du nói như vậy, Lộ Lương tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao năng lực thần kỳ của Hạ Du bấy lâu nay anh đều nhìn thấy rõ, nàng tuyệt đối không phải là kiểu người sẽ làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ vào thời khắc mấu chốt.
Miếng linh quả vừa mới vào miệng liền nháy mắt hóa thành một dòng chất lỏng ngọt lành, ấm áp, thuận theo cổ họng của Tịch Nặc mà chảy xuôi vào trong bụng.
Nháy mắt, một luồng linh khí vô cùng tinh thuần nhưng đã được tiết chế đi rất nhiều liền từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra, nhanh chóng len lỏi vào khắp bốn chi bách hài, phối hợp cùng dược lực của Tẩy Tủy Đan trước đó, bắt đầu điên cuồng tu bổ lại những kinh mạch đã bị đứt đoạn.
“Khụ khụ…” Tịch Nặc bỗng nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng, từ trong miệng tràn ra một ngụm máu đen dính dớp, tanh hôi đến cực điểm. Đó chính là những độc tố chôn sâu trong cơ thể hắn bấy lâu nay nay đã bị dược lực mạnh mẽ tống khứ ra ngoài.
Theo ngụm máu đen kia được nôn ra, sắc mặt xám ngoét như tro tàn của Tịch Nặc cư nhiên lấy một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà bắt đầu hồng nhuận trở lại, hơi thở cũng từ chỗ mỏng manh như tơ nhện dần dần trở nên vững vàng, kéo dài.
Lộ Lương vội vàng cúi người xuống bắt mạch cho hắn, một lúc sau mới dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật mà trố mắt nhìn Hạ Du, líu lưỡi cảm thán: “Mạng của gã này thật đúng là cứng rắn nha, cư nhiên thật sự để cho các ngươi từ tay Diêm Vương cứu trở về rồi! Bất quá Hạ Du, cái thứ quả ngươi vừa cho hắn ăn rốt cuộc là bảo vật gì thế? Dược hiệu này quả thực là quá mức nghịch thiên rồi đi!”
“Một loại quả dại nhặt được trong rừng mà thôi.” Hạ Du thản nhiên đáp một câu, dĩ nhiên không có ý định giải thích quá nhiều về bí mật không gian của mình. Nàng quay sang nhìn Phó Cảnh Ngôn, thấy sắc mặt hắn tuy vẫn còn chút tái nhợt vì mất máu, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, liền nói: “Đại ca ngươi tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi, tiếp theo chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng là được.”
Phó Cảnh Ngôn nhìn Hạ Du, trong mắt đong đầy thứ tình cảm sâu đậm cùng biết ơn khôn xiết. Hắn vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, trầm giọng nói: “Hạ Du, cảm ơn ngươi. Thù này, ơn này, Phó Cảnh Ngôn ta cả đời này tuyệt đối không quên.”
“Đã nói rồi, giữa ta và ngươi không cần phải khách sáo như thế.” Hạ Du khẽ cười nụ cười hiếm hoi, cũng không có rút tay về, cứ như vậy để mặc cho hắn nắm chặt.