Vì thế, Lộ Lương liền tiến hành cầm máu cho Tịch Nặc. Nhìn thấy trạng thái của Tịch Bách Trí cũng không tốt, anh liền chu đáo rót cho Tịch Bách Trí một ly nước hồ.
Tịch Bách Trí nhận lấy ly nước, uống một ngụm lớn, sau đó mới cảm thấy hô hấp dồn dập của mình dần dần bình ổn trở lại. Ông nhìn Phó Cảnh Ngôn đang nằm hôn mê ở bên cạnh, trong mắt tràn ngập vẻ đau lòng cùng lo âu khôn xiết, thấp giọng hỏi Lộ Lương: “Mộc Ngôn hắn… thật sự sẽ không có việc gì chứ?”
“Yên tâm đi, Tịch thúc thúc. Hắn chỉ là vì mất máu quá nhiều, cộng thêm tiêu hao quá nhiều thể lực và linh lực nên cơ thể mới tự động rơi vào trạng thái ngủ sâu để phục hồi mà thôi. Có nước hồ của Hạ Du ở đây, qua vài ngày nữa hắn nhất định có thể khôi phục lại như cũ.” Lộ Lương nhẹ giọng an ủi.
Tịch Bách Trí nghe vậy, lúc này mới chân chính đem tảng đá đang đè nặng trong lòng buông xuống.
Hạ Du lúc này vẫn đang tập trung cao độ để khâu lại những vết rách nhỏ còn sót lại trên người Tịch Nặc. Động tác của nàng phi thường nhanh nhẹn, chuẩn xác, mỗi một mũi kim đường chỉ đều vô cùng đều đặn, khéo léo.
Đúng lúc này, thiết bị kiểm tra nhịp tim thô sơ đặt ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng “Tít ——” kéo dài vô cùng chói tai, trên màn hình nhỏ, đường gợn sóng vốn dĩ đang phập phồng nhẹ nhàng nháy mắt liền hóa thành một đường thẳng tắp băng lãnh.
Tim đập đình chỉ!
Sắc mặt Lộ Lương nháy mắt đại biến, anh dứt khoát quăng phăng dụng cụ trên tay xuống đất, một bước lao vọt tới bên giường, hai tay đan chặt vào nhau, bắt đầu điên cuồng làm hồi sức tim phổi cho Tịch Nặc: “Tịch Nặc! Ngươi mau tỉnh lại cho ta! Đừng có chết vào ngay vào khoảnh khắc này!”
Hạ Du cũng bị cái biến cố đột ngột này làm cho giật mình kinh hãi. Nàng không chút do dự, lập tức từ trong không gian lấy ra một viên đan dược tràn ngập linh khí thuần khiết, thô bạo mà bóp mở miệng Tịch Nặc, đem viên đan dược kia đẩy sâu vào trong cổ họng của hắn, sau đó rót thêm một ngụm nước hồ lớn để giúp đan dược tan nhanh.
“Tịch Nặc, ngươi nếu là dám chết ở chỗ này, ta liền đem Phó Cảnh Ngôn gả cho người khác, để cho hắn cả đời này đều phải gọi kẻ khác là đại ca!” Hạ Du ngữ khí sặc mùi đe dọa, lạnh lùng lên tiếng quát lớn.
Có lẽ là lời đe dọa mang tính chất kích thích quá mức mạnh mẽ của Hạ Du đã phát huy tác dụng, hoặc giả là do viên đan dược linh cấp phối hợp cùng nước hồ đã sinh ra hiệu quả thần kỳ, lồng ngực của Tịch Nặc sau một hồi bị Lộ Lương dùng lực ép mạnh bỗng nhiên kịch liệt phập phồng một cái.
“Khụ khụ…” Một tiếng ho khan nghẹn ngào rốt cuộc cũng từ trong cổ họng của Tịch Nặc phát ra, mang theo một ngụm máu bầm tanh hôi bắn thẳng ra ngoài.
Ngay sau đó, đường thẳng băng lãnh trên thiết bị kiểm tra nhịp tim lại một lần nữa bắt đầu phập phồng trở lại, tuy rằng tiết tấu vẫn như cũ vô cùng yếu ớt, nhưng tốt xấu gì cũng đã khôi phục được nhịp đập của sự sống.
Lộ Lương lúc này mới như trút được gánh nặng, đặt mông ngã ngồi bệt xuống đất, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm đến mức ướt sũng: “Dọa chết ta rồi, gã đàn ông này thật đúng là biết cách giày vò người khác mạt thế mà. Cái mạng nhỏ này của hắn, xem như là đã bị chúng ta từ trong tay Diêm Vương gia mạnh mẽ giật trở về rồi.”
Tịch Bách Trí đứng một bên chứng kiến toàn bộ quá trình kinh tâm động phách vừa rồi, hai chân bủn rủn đến mức suýt chút nữa là đứng không vững, may mắn có cạnh bàn đỡ lấy. Ông nhìn về phía Hạ Du, trong mắt tràn ngập sự biết ơn chân thành cùng kính trọng khôn cùng: “Hạ Du nha đầu, lần này thật sự là phải đa tạ ngươi rồi. Nếu không có ngươi và thứ nước thần kỳ này, hai đứa con trai này của ta hôm nay e là đều phải đem mạng bỏ lại nơi này rồi.”
“Tịch thúc thúc, ngươi quá khách sáo rồi. Phó Cảnh Ngôn vì cứu đại ca của hắn dẫu có phải đem nửa cái mạng bồi vào cũng không oán không hối, ta là thê tử của hắn, dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn đau lòng.” Hạ Du nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt đảo qua Phó Cảnh Ngôn vẫn đang ngủ say ở giường bên cạnh, thần sắc vô hình trung đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều: “Hơn nữa, giữa hai chúng ta, vốn dĩ không cần phải nói những lời khách sáo như vậy.”
Tịch Bách Trí nhìn thấy biểu tình này của Hạ Du, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu khen ngợi. Đứa con dâu này của Tịch gia bọn họ, dẫu cho có là ở thời điểm trước mạt thế hay sau mạt thế, quả thực đều là nhân trung long phụng, xuất sắc đến mức không có gì để chê trách cả.