Lộ Lương thấy thế, liền thuận tay rót cho Phó Cảnh Ngôn một ly nước hồ do Hạ Du đưa tới.
Nước hồ tiến vào trong bụng, Phó Cảnh Ngôn mới cảm thấy cảm giác choáng váng đầu óc kia giảm bớt đi vài phần. Hắn khẽ cử động thân thể, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không hé răng nửa lời.
“Hạ Du, đem máu truyền cho hắn.” Lộ Lương phân phó một tiếng, đồng thời cũng đem túi máu đã được rút đầy giao cho Hạ Du.
Hạ Du nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Phó Cảnh Ngôn, trong lòng dâng lên một trận xót xa. Nàng nhận lấy túi máu từ tay Lộ Lương, sau khi khử trùng xong xuôi, liền cẩn thận tìm kiếm mạch máu trên cánh tay của Tịch Nặc, đem kim tiêm nhẹ nhàng đâm vào.
Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của hai người, máu tươi thuộc về Phó Cảnh Ngôn liền thuận theo ống truyền mà từng giọt từng giọt chậm rãi chảy vào trong cơ thể của Tịch Nặc.
Bên này Tịch Nặc vừa mới bắt đầu truyền máu, bên kia Phó Cảnh Ngôn liền đứng dậy, ngữ khí kiên định nói với Lộ Lương: “Tiếp tục rút đi, bấy nhiêu đây dĩ nhiên là chưa đủ.”
Lộ Lương chau mày, vẻ mặt đầy nét nghiêm nghị: “Phó Cảnh Ngôn, cơ thể của ngươi dẫu có cường tráng đến mấy thì một lần rút đi 1000 ml máu đã là cực hạn rồi. Nếu như còn tiếp tục rút thêm, tính mạng của chính ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy!”
“Ta có dị năng hệ Lôi hộ thể, thể chất so với người thường tốt hơn rất nhiều, một chút máu này còn chưa thể lấy đi mạng của ta được.” Phó Cảnh Ngôn ngữ khí không chút độ ấm, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh trên giường: “Hắn là đại ca của ta, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết được. Rút đi!”
Lộ Lương quay đầu lại nhìn nhìn Hạ Du, thấy Hạ Du khẽ gật đầu, anh lúc này mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một lần nữa chuẩn bị dụng cụ.
Hạ Du đi tới bên cạnh Phó Cảnh Ngôn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, thua linh khí vào để giúp hắn điều hòa khí huyết, khẽ giọng nói: “Đừng cậy mạnh, nếu như chống đỡ không nổi thì phải lập tức nói cho ta biết.”
“Yên tâm, ta định liệu trước.” Phó Cảnh Ngôn nhìn Hạ Du, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng nháy mắt liền tràn ngập vẻ nhu hòa, sủng nịnh.
Lộ Lương lại một lần nữa động thủ, lần này anh mím môi, nhẫn tâm rút thêm 600 ml máu từ trên người Phó Cảnh Ngôn.
Chờ đến khi túi máu thứ hai được rút đầy, Phó Cảnh Ngôn cả người bỗng nhiên chấn động, sắc mặt nháy mắt xám ngoét như tro tàn, thân hình cao lớn lảo đảo một cái, trực tiếp ngã quỵ xuống đất, triệt để lâm vào hôn mê.
“Phó Cảnh Ngôn!” Hạ Du kinh hãi, vội vàng lao tới đỡ lấy hắn.
Lộ Lương cũng nhanh tay lẹ mắt dọn dẹp xong dụng cụ, giúp Hạ Du đem Phó Cảnh Ngôn nâng lên đặt nằm ở một cái giường trống bên cạnh. Anh vội vã bắt mạch cho Phó Cảnh Ngôn, sau đó mới khẽ thở phào một hơi: “Hắn chỉ là vì mất máu quá nhiều dẫn đến thể lực kiệt quệ, cộng thêm tinh thần quá mức căng thẳng nên mới ngất đi mà thôi. Cho hắn uống thêm chút nước hồ, nghỉ ngơi một lát là sẽ không có việc gì lớn.”
Hạ Du lúc này mới đem tảng đá trong lòng buông xuống. Nàng tự tay mớm cho Phó Cảnh Ngôn uống nửa ly nước hồ, nhìn sắc mặt của hắn bắt đầu từ từ khôi phục lại một chút huyết sắc, cõi lòng đang treo ngược bấy lâu nay rốt cuộc cũng có thể bình ổn trở lại.
Bên kia, Tịch Nặc sau khi được truyền vào một lượng máu lớn, kết hợp với công dụng thần kỳ của nước hồ, hô hấp rốt cuộc cũng không còn đứt quãng như trước nữa, nhịp tim dần dần trở nên đập mạnh mẽ, ổn định trở lại. Những vết thương đáng sợ trên người hắn cũng bắt đầu lấy một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà khép miệng, kết vảy.
Nhìn thấy cảnh này, Lộ Lương rốt cuộc cũng có thể lau đi vệt mồ hôi lạnh trên trán, đặt mông ngồi bệt xuống ghế, thở hổn hển: “Mạng của gã này thật đúng là lớn nha, thảm khốc đến nhường này rồi mà vẫn có thể cứu trở về được. Bất quá lần này Phó Cảnh Ngôn xem như là vì hắn mà đem nửa cái mạng của mình cấp bồi vào rồi.”
Hạ Du lẳng lặng đứng ở giữa hai chiếc giường, ánh mắt đảo qua hai anh em nhà Tịch gia đang nằm đó, trong lòng tràn ngập một cảm giác phức tạp khôn nguôi.
Nàng nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say của Phó Cảnh Ngôn, thầm nghĩ gã đàn ông này ngày thường nhìn qua thì có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng một khi đã chạm đến những người mà hắn chân chính để tâm, hắn quả thực có thể vì bọn họ mà không tiếc dâng hiến cả mạng sống của chính mình.
Cái loại này chấp niệm cùng điên cuồng, dĩ nhiên làm cho nàng vừa cảm thấy đau lòng, lại vừa nhịn không được mà càng thêm chìm đắm sâu sắc vào trong đó.