Trong phòng, mùi máu tươi nồng nặc đến nghẹt thở.
Lộ Lương đã cho Tịch Nặc uống nước hồ. Do bị thương quá nặng nên Tịch Nặc đã hoàn toàn mất đi tri giác, Lộ Lương không còn cách nào khác, đành phải dùng ống xi-lanh chứa nước rồi từ từ bơm vào miệng hắn.
Nơi này không có thiết bị y tế y khoa, cũng chẳng có công cụ chuyên dụng, Lộ Lương chỉ có thể thông qua nhịp thở của Tịch Nặc để phán đoán tình hình. Sau khi được uống nước hồ do Hạ Du đưa, Tịch Nặc từ chỗ hơi thở thoi thóp, nay nhịp hô hấp đã có chút chuyển biến tốt hơn một chút.
Ở bên cạnh Hạ Du lâu như vậy, Lộ Lương cũng biết rõ công dụng của thứ nước hồ này. Hiện tại, anh vừa dội nước hồ lên miệng vết thương để sát trùng, vừa nhanh tay khâu lại các vết rách.
Trên người Tịch Nặc chi chít những vết thương ghê người, Lộ Lương cũng chỉ có thể chọn những vết thương sâu và nghiêm trọng nhất để ưu tiên khâu lại trước.
Tuy rằng nước hồ của Hạ Du sở hữu năng lực phục hồi rất thần kỳ, nhưng việc chữa lành vết thương suy cho cùng vẫn cần có thời gian, thế nên trong một sớm một chiều, nước hồ vẫn chưa thể phát huy tác dụng ngay lập tức được.
Lúc Hạ Du cùng Phó Cảnh Ngôn bước vào phòng, Lộ Lương đang tập trung cao độ để khâu lại vết rách ở động mạch chủ trên đùi của Tịch Nặc.
Nơi đây không phải là môi trường vô trùng, tiến hành phẫu thuật dưới điều kiện thô sơ như thế này rất dễ khiến vết thương bị nhiễm trùng. Nhưng sau khi từng tận mắt chứng kiến nước hồ của Hạ Du đã cứu sống Mã Anh Tuấn như thế nào, Lộ Lương liền hiểu rõ tình hình ngày hôm nay bắt buộc phải cậy nhờ đến Hạ Du ra tay mới được.
Hạ Du sau khi bước vào liền đưa mắt nhìn lướt qua người đàn ông đang nằm trên giường. Khắp toàn thân hắn đều là những vết thương hở toác hoác, có mấy chỗ sâu đến mức lộ cả xương trắng, trông vô cùng rợn người, đến mức ngay cả những dị vật còn găm trong vết thương cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
“Hạ Du, ngươi có bình oxy hay thiết bị y tế nào khác không? Tốt nhất là tìm được túi chứa sạch sẽ, hắn hiện tại cần phải truyền máu gấp.” Lộ Lương vội vã hỏi.
Hạ Du liền vung tay lấy ra một bình oxy, còn những thứ khác thì không lấy. Nơi này không có điện, nàng dẫu có lấy thiết bị hiện đại ra thì cũng chịu chết, căn bản không cách nào sử dụng được.
Lộ Lương thấy Hạ Du quả thực có thể lấy ra được những thứ này, không nhịn được mà nhìn nàng sâu một cái, rồi mới nói: “Ngươi lại đây khâu vết thương cho hắn đi.”
Hạ Du liền tiến lên tiếp quản công việc trên tay Lộ Lương, còn Lộ Lương thì quay sang hỗ trợ cho Tịch Nặc thở oxy. Trước đó anh luôn thấy Tịch Nặc đứt quãng từng hơi, có rất nhiều lần không nghẹn nổi khí, suýt chút nữa là đã mất mạng rồi.
Cũng may Tịch Nặc là người sở hữu dị năng, thể chất căn bản rất tốt. Dẫu vậy, tim của Tịch Nặc cũng đã có vài lần ngừng đập, khiến Lộ Lương phải liên tục làm hồi sức tim phổi cho hắn hết lần này đến lần khác.
Lúc này được tiếp oxy kịp thời, cuối cùng cũng tránh được việc Tịch Nặc vì một hơi thở không thông mà tự khiến bản thân ngạt thở mà chết.
Sau khi ổn định việc thở oxy cho Tịch Nặc, Lộ Lương liền quay trở lại đổi vị trí cho Hạ Du.
“Hạ Du, lấy thêm cho ta một ít thứ nước hồ kia đi. Thuận tiện hỏi mọi người ở đây một chút, xem có ai mang nhóm máu O không?” Lộ Lương hỏi lớn.
Ở điều kiện mạt thế thiếu thốn như thế này, bọn họ hoàn toàn không có thời gian và công cụ để làm xét nghiệm định lượng nhóm máu, biện pháp an toàn nhất dĩ nhiên là dùng nhóm máu O vạn năng. Nhưng dẫu có như thế, việc này vẫn tiềm ẩn nguy hiểm cực kỳ lớn.
Vạn nhất nhóm máu xảy ra xung đột hệ thống, thứ đó nháy mắt sẽ lấy đi cái mạng tàn của Tịch Nặc ngay lập tức.
“Rút máu của ta đi, ta và hắn cùng một nhóm máu.” Phó Cảnh Ngôn bỗng nhiên lên tiếng.
“Ngươi có chắc chắn không?” Lộ Lương quay đầu lại hỏi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Phó Cảnh Ngôn nặng nề gật đầu khẳng định: “Xác định, nam đinh Tịch gia chúng ta đều cùng một nhóm máu, yên tâm rút đi.”
Lộ Lương liếc nhìn Hạ Du một cái, Hạ Du lúc này đang lấy ra mấy cái túi chứa máu còn trống. Thấy Lộ Lương nhìn sang, nàng vội vàng xua tay nói: “Ta không biết kỹ thuật rút máu đâu.”
Lộ Lương khẽ thở dài một tiếng, ra hiệu cho Hạ Du lại đây tiếp quản vị trí của mình để giữ bình oxy, sau đó đích thân anh tự tay tiến hành rút máu cho Phó Cảnh Ngôn.
Tình trạng của Tịch Nặc lúc này, dẫu là một kẻ hoàn toàn không am hiểu y lý như Phó Cảnh Ngôn cũng biết rõ hắn đang bị mất máu quá nhiều, nhu cầu cấp bách là phải bổ sung lượng máu đã mất. Mà lượng máu có thể rút ra từ cơ thể của mỗi người đều có hạn định rõ ràng, nếu vượt quá mức cho phép sẽ gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sức khỏe của người hiến máu.
“Cứ rút nhiều một chút, ta không sao đâu.” Phó Cảnh Ngôn trầm giọng nói.
Lộ Lương biết rõ Phó Cảnh Ngôn có dị năng hộ thể, lập tức cũng không khách sáo nữa, nhẫn tâm rút liền một mạch 1000 ml máu, bởi vì lượng máu mà Tịch Nặc cần lúc này là quá lớn.
Bất chợt bị rút đi một lượng máu lớn đến như vậy, dẫu cho cơ thể Phó Cảnh Ngôn có cường tráng đến đâu cũng không tránh khỏi cảm giác đầu váng mắt hoa. Hắn lảo đảo ngồi bệt xuống ghế, nửa ngày trời cũng không cách nào đứng dậy nổi.