Đến nội dung chính

Chương 752: Đừng luôn là ấp ấp ôm ôm

admin 1.060 Chữ Cài Đặt

“Trước kia ta cũng không biết ta lại có thể nói như vậy.” Phó Cảnh Ngôn nghiêm trang phụ họa.

Hạ Du tức giận trừng mắt nhìn Phó Cảnh Ngôn một cái, hơi hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hỏi: “Như thế nào sớm như vậy liền tới đây?”

Nàng nghĩ Phó Cảnh Ngôn lâu như vậy không trở về, lần này về nhà thế nào cũng phải nghỉ ngơi vài ngày, không ngờ tới chỉ trong khoảng thời gian một bữa cơm, hắn đã lại xuất hiện ở nơi này.

“Tưởng ngươi, lúc ăn cơm gắp thức ăn, theo thói quen liền muốn bỏ vào chén cho ngươi, kết quả phát hiện ngươi không ở.” Phó Cảnh Ngôn cảm thấy da mặt của mình hiện tại càng ngày càng dày. Những lời trước kia hắn hoàn toàn không cách nào mở miệng nói ra, hiện tại đều có thể dễ như trở bàn tay mà thốt ra ngoài: “Thuận tiện có chút việc tìm ngươi.”
Thấy biểu tình của Phó Cảnh Ngôn thực sự rất nghiêm túc, Hạ Du cảm thấy trong lòng một trận uất thiếp, ấm áp. Kỳ thật nàng cũng nhớ hắn, chỉ là nàng không tài nào nói thành lời giống như hắn được.

“Chuyện gì?” Hạ Du hỏi.

“Bán cho ta điểm đồ ăn, các loại tùy tiện tới một ít.” Phó Cảnh Ngôn nói: “Thuận tiện, có thể cho ta điểm nước hồ được không?”

Kỳ thật sinh hoạt của Tịch gia ở trong căn cứ tính ra là không tồi, chỉ là Tịch gia tương đối tiết kiệm, hơn nữa sau mạt thế vật tư xác thực là vô cùng khan hiếm, không có gì để ăn.

Cùng tình huống bên phía Hạ Du đối lập một chút, cuộc sống bên kia liền có vẻ thực keo kiệt, kham khổ. Nhìn những người trong nhà tuổi tác đều đã lớn như vậy, Phó Cảnh Ngôn trong lòng có chút không dễ chịu, đặc biệt là tình trạng sức khỏe của Tịch Vĩnh Thanh, Phó Cảnh Ngôn thật sự lo sợ không biết lão nhân gia ngày nào đó liền đột ngột không còn nữa.
Hạ Du ở kiếp trước từng ăn qua không ít đau khổ, dĩ nhiên biết rõ một gia đình bình thường phải trải qua những ngày tháng mạt thế như thế nào. Sau mạt thế thiếu y thiếu lương, đây không phải là chuyện chỉ có thực lực liền có thể đền bù được. Không có đồ ăn thức uống chính là vấn đề nan giải mà tất cả mọi người đều phải đối mặt, nếu không phải nàng may mắn sở hữu không gian, nàng cũng sẽ không thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng, tự tại giống như bây giờ.

“Hảo, không thành vấn đề.” Hạ Du gật đầu đáp ứng.

“Cảm ơn ngươi, Hạ Du.” Phó Cảnh Ngôn có chút cảm động.

Chặng đường dài đi qua, hắn đã nợ Hạ Du rất nhiều chuyện. Việc mở miệng bảo Hạ Du bán đồ ăn cho mình dĩ nhiên cũng là do hắn dày mặt mới nói ra được, nhưng Hạ Du hai lời chưa nói liền dứt khoát đáp ứng, nhất thời khiến hắn không biết nên nói cái gì cho hảo.
Phó Cảnh Ngôn vươn tay liền muốn ôm ôm Hạ Du, lại bị Hạ Du nhanh nhẹn né tránh.

“Đừng luôn là ấp ấp ôm ôm.” Hạ Du có chút ghét bỏ nói. Nàng vẫn là không quá thói quen cùng người khác thân cận, tiếp xúc gần gũi đến mức này.

Tuy nói nàng không hề phản cảm với sự tới gần của Phó Cảnh Ngôn, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút không tự nhiên.

“Hảo, ta biết rồi.” Phó Cảnh Ngôn miệng thì vâng dạ theo tiếng, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không nghĩ như vậy.

Nhà mình tức phụ, chỉ là ôm một chút thôi mà, đâu có tính là quá phận đi?

Tốt nhất là hắn phải thường xuyên ôm một cái, chờ đến khi Hạ Du hoàn toàn thích ứng rồi, nàng tự nhiên liền sẽ không đẩy hắn ra nữa.

“Đúng rồi, ông nội của ta nói hắn rất muốn gặp ngươi, không biết ngươi có nguyện ý không?” Phó Cảnh Ngôn nói.

Hắn biết rõ tình cảm Hạ Du dành cho hắn vẫn chưa đến mức sâu đậm, cho nên hắn căn bản không dám bức bách nàng. Có điều từ góc độ cá nhân của hắn mà xuất phát, hắn dĩ nhiên là hy vọng Hạ Du sẽ đồng ý đi gặp.

Quả nhiên, Hạ Du vừa nghe thấy vấn đề này, trên mặt liền hiện lên vẻ vô cùng rối rắm: “Quá đoạn thời gian nữa không được sao? Ta vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Ta cảm thấy chuyện này có chút quá sốt ruột, chúng ta chi gian còn chưa tiến triển đến bước kia đâu.”

Hạ Du có chút kháng cự. Nàng không thể lảng tránh việc bản thân thực sự có hảo cảm với Phó Cảnh Ngôn, nhưng nàng lại không có đủ tự tin để có thể cùng Phó Cảnh Ngôn đi đến cuối đường, nàng cảm thấy bản thân vẫn cần thêm một chút thời gian để hoàn toàn lãng quên đi quá khứ.

Nhìn ra sự không tình nguyện của Hạ Du, Phó Cảnh Ngôn ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Chung quy là thời gian hai người ở bên nhau vẫn còn quá ngắn, Hạ Du đối với hắn còn chưa có tình cảm thâm sâu đến mức ấy. Tuy vậy, trên mặt hắn lại không hề biểu lộ ra nửa điểm thất vọng: “Ta có thể chờ ngươi.”

Gia gia sau khi uống nước hồ của Hạ Du, thân thể nhất định có thể chuyển biến tốt hơn, hẳn là sẽ có đủ tinh lực để chờ đến ngày Hạ Du gật đầu đồng ý.

“Xin lỗi, cảm ơn ngươi.” Hạ Du nhẹ giọng nói.

“Nói cái gì đó, không có quan hệ.”

Phó Cảnh Ngôn dứt khoát một phen kéo qua Hạ Du, ôm chặt nàng vào trong lòng ngực. Tình cảm dĩ nhiên có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng hắn hy vọng Hạ Du sẽ không bắt hắn phải chờ đợi quá lâu. Mặc kệ vết thương chôn giấu nơi đáy lòng nàng rốt cuộc là cái gì, hắn đều sẽ tình nguyện giúp nàng từng chút một vuốt phẳng.