Tịch Nguyệt Đồng kỳ thật có chút khát nước, nhưng nhìn ống quần trống rỗng của Lý Duy, nàng cảm thấy bản thân không thể yên tâm thoải mái mà bắt một người tàn tật phải phục vụ cho chính mình được.
Bên trong phòng nơi nơi đều đặt những khối băng lớn, cảm giác so với cái nóng hầm hập ở bên ngoài thì mát mẻ hơn rất nhiều.
“Hay là ngươi nói cho ta biết nước trà để ở đâu đi, ta tự mình đi rót là được rồi.” Tịch Nguyệt Đồng nói.
“Ngươi cứ ngồi đi, ta cũng chưa đến mức vô dụng như vậy.” Lý Duy nói xong, xoay người liền rời đi.
Mạt thế quả thực là một nơi có thể rèn luyện ý chí của con người. Mới chỉ qua một năm thời gian, hiện tại anh tuy không đến mức chống nạng bước đi như bay, nhưng di chuyển đã thập phần nhẹ nhàng, linh hoạt. Ngay cả việc lên xuống lầu cũng không thành vấn đề, có điều để anh tiện đi lại và sinh hoạt, Hạ Du vẫn cố ý giữ lại cho anh một căn phòng ngay tại tầng một.
Rất nhanh sau đó, Lý Duy đã bưng nước trà trở lại.
Dị năng hệ tinh thần vốn dĩ vô cùng khó tu luyện, nhưng nhờ kiếp trước Hạ Du từng nghe nói qua ít nhiều nên có thể đưa ra một vài lời khuyên và tham khảo hữu ích, cộng thêm việc anh được cung cấp đầy đủ tinh hạch, nên hiện tại Lý Duy đã là một dị năng giả tam giai.
Dị năng hệ tinh thần khi đạt đến một đẳng cấp nhất định có thể ngưng tụ thành thực chất. Liền giống như lúc này, anh có thể dùng dị năng nâng đỡ chén trà lơ lửng ở giữa không trung, vững vàng đi theo mình suốt một quãng đường.
Có lẽ là do cấp bậc dị năng hiện tại còn thấp nên anh vẫn chưa thể dùng dị năng để nhấc những vật quá nặng, nhưng đối với những thứ nhẹ nhàng như một quyển sách, một chén nước thì hoàn toàn dễ dàng. Thậm chí đôi khi anh còn có thể dùng nó để kéo một cây gậy chống ở đằng xa lại gần phía mình.
Tịch Nguyệt Đồng nhìn trân trối vào ly nước đang trôi nổi giữa không trung, kinh ngạc mở to hai mắt. Sau mạt thế nàng cũng từng kiến thức qua đủ loại dị năng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy một năng lực kỳ lạ như thế này, liền nhịn không được mà hiếu kỳ hỏi: “Đây là ma thuật sao?”
“Tinh thần dị năng.” Lý Duy đáp lời, đồng thời khéo léo điều khiển chén trà hạ xuống ngay trước mặt Tịch Nguyệt Đồng.
Tịch Nguyệt Đồng ngơ ngác đón lấy chén trà: “Tinh thần dị năng?”
“Ừm.” Lý Duy khẽ ứng tiếng. Anh vốn không có ý định tiếp tục trò chuyện sâu hơn, liền trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện, nhàn nhạt nói với Tịch Nguyệt Đồng: “Thỉnh tự tiện.”
“Cảm ơn.” Tịch Nguyệt Đồng nói lời cảm tạ. Thấy Lý Duy đã bắt đầu cúi đầu đọc sách, nàng cũng không tiện mở miệng quấy rầy hay hỏi han thêm gì nữa. Cảm thấy ngồi một chỗ có chút nhàm chán, nàng đành phải đứng dậy, lững thững đi về phía giá sách bên cạnh để ngắm nghía, xem qua.
— Tầng ba —
Phó Cảnh Ngôn lúc trước đã đi tham quan qua một lượt căn biệt thự này, tự nhiên biết rõ phòng ngủ chính nằm ở vị trí nào. Hắn sải bước đi tới trước cửa phòng, giơ tay gõ gõ mấy cái.
Hạ Du vốn dĩ có giấc ngủ rất nông, vừa nghe thấy tiếng đập cửa ở bên ngoài liền lập tức tỉnh giấc.
Nàng vừa mới hé mở cánh cửa phòng ra, liền thấy một bóng người đột ngột lao thẳng vào trong, một phen ôm chặt lấy mình. Theo phản xạ có điều kiện của một người tu luyện, Hạ Du liền vung một chân, hung hăng dẫm mạnh xuống. Ngay sau đó, một tiếng kêu rên đầy đau đớn lập tức vang lên ngay trên đỉnh đầu nàng.
Cú dẫm chân này của Hạ Du dốc toàn lực, nửa điểm cũng không thèm lưu tình, đau đến mức sắc mặt của Phó Cảnh Ngôn nháy mắt đều biến đổi. Tính cảnh giác cao độ của Hạ Du dĩ nhiên là một chuyện tốt, nhưng hắn vốn dĩ chỉ muốn tạo cho nàng một niềm vui bất ngờ, nào ngờ cuối cùng người chịu thương chịu khó lại chính là bản thân mình.
“Tức phụ, là ta.” Phó Cảnh Ngôn nhăn mặt lên tiếng.
Kỳ thật ngay sau khi tung ra cú dẫm chân đầy uy lực kia, Hạ Du cũng đã kịp phản ứng lại người này chính là Phó Cảnh Ngôn, bất quá dẫm thì cũng đã dẫm rồi, lực cũng chẳng cách nào thu hồi lại được nữa.
Hạ Du ra sức giãy giụa để thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Phó Cảnh Ngôn, nàng thực sự là vẫn chưa thể thích ứng nổi với một Phó Cảnh Ngôn đột nhiên trở nên nhiệt tình, vồ vập đến như thế này, liền tức giận hỏi: “Ngươi vừa mới gọi ta cái gì?”
“Tức phụ a, có vấn đề gì sao?” Phó Cảnh Ngôn mặt dày mày dạn hỏi ngược lại.
Chẳng qua là do lúc ở nhà nghe mọi người hết câu này đến câu khác đều gọi “tức phụ”, vừa rồi lúc đứng trước mặt nàng, hắn liền không tự chủ được mà thốt ra theo bản năng. Bất quá hắn cảm thấy cái xưng hô này quả thực là rất tốt, đây chính là danh xưng chuyên thuộc mà hắn dành riêng cho Hạ Du, người khác tuyệt đối không ai được phép gọi như vậy.
Nghĩ đến đây, Phó Cảnh Ngôn đột nhiên cảm thấy cái cú dẫm chân đau điếng người vừa rồi xem ra cũng thật là đáng giá.
Khuôn mặt của Hạ Du thoáng chốc ửng hồng, có chút ngượng ngùng dặn dò: “Đừng có mà loạn xưng hô, chúng ta hiện tại cũng chỉ mới là quan hệ nam nữ bằng hữu mà thôi.”
“Ta không có loạn xưng hô, một cuộc tình luyến ái không lấy kết hôn làm tiền đề thì đều là hành vi chơi lưu manh, ta đối với ngươi hoàn toàn là nghiêm túc.” Phó Cảnh Ngôn nghiêm chỉnh nói: “Tuy rằng hiện tại việc lãnh chứng kết hôn đã không còn được pháp luật bảo hộ nữa, nhưng nếu ngươi muốn, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đi lãnh một cái chứng.”
Mặt của Hạ Du lúc này lại càng thêm đỏ bừng, nàng hờn dỗi lườm hắn một cái: “Đừng có mà nói hươu nói vượn rồi kéo đi quá xa, trước kia ta sao lại không phát hiện ra ngươi cư nhiên lại là kẻ có thể nói lời đường mật đến như vậy chứ?”