Đến nội dung chính

Chương 753: Ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt

admin 1.118 Chữ Cài Đặt

Phó Cảnh Ngôn săn sóc như vậy, Hạ Du bỗng nhiên liền dâng lên một nỗi áy náy khôn nguôi.

Thế nhưng, trước khi xác định rõ ràng tâm ý của chính mình, nàng không thể tùy tiện đi đến Tịch gia. Vạn nhất người của Tịch gia đều đã nhận định nàng, mà cuối cùng nàng lại lựa chọn rời đi, thì người chịu tổn thương đâu chỉ có một mình Phó Cảnh Ngôn.

Mặc kệ cuối cùng hai người có thể ở bên nhau hay không, nàng đều không muốn làm tổn thương hắn và người nhà của hắn.

Hạ Du rúc sâu vào trong lồng ngực của Phó Cảnh Ngôn, cảm nhận hơi ấm nồng đượm từ trên người hắn truyền sang, chỉ cảm thấy cõi lòng giá băng của mình như đang được sưởi ấm từng chút một, hốc mắt cũng khẽ ươn ướt.

Nàng không thể ngờ nổi sau khi sống lại một đời, bản thân lại có nhiều thay đổi đến như vậy. Một người từng xa xôi đến mức không thể chạm tới ở kiếp trước, giờ phút này lại đang ôm chặt lấy nàng, ôm trọn nàng vào lòng bằng một thứ tình cảm ấm áp, dịu dàng vô bờ bến.
“Phó Cảnh Ngôn.” Hạ Du khẽ lầm bầm gọi một tiếng.

Phó Cảnh Ngôn vô cùng nhạy bén liền nhận ra cảm xúc của Hạ Du có điểm không đúng, trong lòng lập tức căng thẳng theo, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ trấn định mà đáp lời: “Ta ở.”

Hạ Du lấy hết dũng khí, nhẹ giọng nói: “Ta thích ngươi.”

Chính tai nghe được lời thổ lộ của Hạ Du, Phó Cảnh Ngôn vào ngay khoảnh khắc này mới khắc cốt ghi tâm thế nào gọi là tâm hoa nộ phóng. Niềm vui sướng mãnh liệt dâng trào đến mức không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả nổi, hắn chỉ có thể càng thêm dùng lực ôm chặt lấy Hạ Du, đặt một nụ hôn thật sâu lên làn tóc nàng: “Ta cũng thích ngươi, thực thích, thực thích ngươi.”

Nước mắt của Hạ Du nháy mắt rơi xuống. Nàng ước gì bản thân không hề mang theo những ký ức đau buồn của kiếp trước, như vậy thì nàng hẳn là sẽ dễ dàng đón nhận tình cảm của Phó Cảnh Ngôn hơn. Chính những chướng ngại tâm lý chôn giấu nơi đáy lòng đã khiến cho con đường đi đến bên Phó Cảnh Ngôn của nàng trở nên vất vả, gian nan đến thế.
Tiếng khụt khịt nghẹn ngào của Hạ Du càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn: “Thực xin lỗi, ngươi phải cho ta thêm chút thời gian nữa.”

Phó Cảnh Ngôn không biết Hạ Du đang nghĩ đến chuyện đau lòng gì, hắn chỉ thấy đau lòng vô hạn, khẽ đưa tay vỗ vỗ lưng nàng để an ủi: “Không có quan hệ, ta sẽ chờ ngươi, bao lâu cũng đều sẽ chờ. Chỉ cần cái đích cuối cùng của ngươi là hướng về phía lòng ta, thì dẫu có phải chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, ta cũng đều cam lòng.”

Nước mắt của Hạ Du lại càng tuôn rơi lã chã. Ngoại trừ những người thân ruột thịt trong gia đình ra, thực sự chưa từng có một ai đối xử tốt với nàng một cách vô điều kiện đến như vậy.

Đây là sự chân thành rõ ràng nhất, nàng tin chắc cảm giác của mình tuyệt đối không sai.

“Ngươi thật sự… không cần phải đối tốt với ta như vậy đâu.”
“Đồ ngốc, ta không đối tốt với ngươi thì đối tốt với ai chứ. Cả đời này, người duy nhất có thể khiến ta động tâm chỉ có một mình ngươi mà thôi. Hiện tại là ngươi, về sau cũng là ngươi, tuyệt đối sẽ không có thêm một ai khác.” Phó Cảnh Ngôn dịu dàng nói: “Người trong nhà đều trêu ta là cây vạn tuế độc mộc ra hoa, ai nấy đều tưởng ta đang nói dối để gạt họ, cho nên mới nôn nóng muốn đòi gặp mặt ngươi đấy.”

Chất giọng trầm thấp, từ tính của Phó Cảnh Ngôn giống như những nốt nhạc êm tai, khẽ khàng chảy xuôi vào tận sâu trong tim Hạ Du, khiến cho nàng đang khóc sướt mướt bỗng nhiên nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Mà cũng đúng thôi, cái hình tượng cao lãnh, cấm dục ban đầu của hắn nay đã hoàn toàn sụp đổ sạch sẽ rồi. Thật sự tiếp xúc lâu ngày mới phát hiện ra, cái tên này vừa keo kiệt lại vừa dính người, mấy lời âu yếm đường mật cứ thế há mồm là nói ra được ngay, hoàn toàn chẳng cần phải tốn công suy nghĩ.

“Thế nhưng ta lại cảm thấy, ta đối với ngươi dường như còn chưa đủ tốt. Bởi vì ngươi vẫn còn chần chừ, vẫn chưa muốn cùng ta trở về nhà, đây nhất định là do ta làm chưa đủ tốt, chưa đủ để khiến cho ngươi có thể toàn tâm toàn ý mà đi theo ta. Đây là lỗi của ta, về sau ta nhất định sẽ gấp bội đối tốt với ngươi hơn nữa.”

Những giọt nước mắt vừa mới có chút vơi đi, nay lại một lần nữa mãnh liệt trào ra. Hạ Du khóc đến mức khó lòng tự chủ được, thậm chí còn bắt đầu nấc cụt lên từng tiếng.

Kiếp trước và kiếp này quả thực là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Cái cảm giác được người ta che chở, nâng niu như trân bảo thế này, thực sự là quá đỗi hạnh phúc.

“Ngươi đã rất tốt rồi.” Hạ Du nghẹn ngào lên tiếng.

“Chờ đến khi nào ngươi phi ta không gả, lúc đó ta mới có thể hoàn toàn xác định được là ta đã đối tốt với ngươi rồi.” Phó Cảnh Ngôn nói.

Hạ Du triệt để bị câu nói của hắn chọc cho bật cười.

Nghe thấy tiếng cười khúc khích của nàng, Phó Cảnh Ngôn lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hạ Du rất hiếm khi có những khoảnh khắc cảm xúc bị hỏng mất như thế này. Nhìn thấy nàng khóc thương tâm đến vậy, cõi lòng hắn cũng thắt lại từng trận đau đớn, xót xa, hận không thể tự mình đứng ra gánh vác hết thảy mọi khổ đau, trắc trở thay cho nàng.

Phó Cảnh Ngôn cứ thế ôm chặt lấy Hạ Du, lưu luyến mãi không nỡ buông ra, câu được câu không mà bồi nàng trò chuyện, thuận tiện nhân cơ hội này liên tục bày tỏ, phơi bày hết thảy tâm ý của mình.