Tịch Diễn Chi nhướng mày: “Ta tự mình dẫn người về đây, chẳng lẽ còn có thể là giả được sao?”
“Không phải là vị tứ ca mà ta quen thuộc.” Tịch Nguyệt Đồng nói.
Tịch Diễn Chi cười với vẻ mặt vô cùng thần bí: “Cứ chờ xem, sẽ có lúc khiến ngươi phải kinh ngạc đấy.”
Tịch Nguyệt Đồng bày ra vẻ mặt không tin, một Phó Cảnh Ngôn như thế này hiện tại đã đủ làm nàng phải kinh ngạc lắm rồi.
Đừng nói là mấy người vế dưới, ngay cả bậc trưởng bối như Tịch Bách Trí cũng có chút thụ sủng nhược kinh: “Bình an trở về là tốt rồi, mọi người ở nhà vẫn luôn nhớ thương ngươi.”
“Tạ đại bá quan tâm.” Phó Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ.
Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ, có thể từ trong miệng của Phó Cảnh Ngôn nghe được một câu nói lời cảm tạ quả thực là điều không hề dễ dàng chút nào.
Khựng lại một lát, Phó Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi: “Đại bá mẫu đâu rồi?”
Tam ca Tịch Nặc vẫn chưa trở về, đại tỷ thì đang ở Sở gia, nhưng tại sao lại không thấy đại bá mẫu có mặt ở đây?
Sắc mặt của mọi người tức khắc cứng đờ, đặc biệt là Tịch Bách Trí, thần sắc thoáng hiện lên chút cô đơn, buồn bã.
Phó Cảnh Ngôn nhìn biểu cảm của mọi người liền lập tức đoán được kết quả.
“Không nhịn qua được.” Tịch Bách Trí nói.
Đỗ Lệ Hoa vốn có thân thể ốm yếu, ngay ngày đầu tiên mạt thế bùng nổ đã không chịu nổi mà biến thành tang thi. Bộ dạng lúc đó vô cùng hung tợn, lúc nào cũng muốn lao vào cắn người, Tịch Bách Trí không đành lòng nên đành phải dùng dây thừng trói bà lại.
Ban đầu hắn còn nghĩ sẽ đem Đỗ Lệ Hoa đến bệnh viện, nhưng ngay sau đó tin tức truyền tới khiến hắn hoàn toàn sụp đổ: toàn bộ thế giới người người đều biến thành như vậy, bệnh viện từ sớm đã luân hãm hoàn toàn. Khắp nơi đâu đâu cũng là tang thi mang tính công kích cực kỳ tàn bạo, muốn ngăn chặn chúng, biện pháp duy nhất chính là phá hủy đại não của chúng.
Tịch gia ở lại nơi ở cũ kiên trì chống chọi được hai ngày sau thì quyết định rút lui khỏi kinh thành. Đỗ Lệ Hoa đã biến thành tang thi dĩ nhiên là không cách nào mang theo cùng rời đi được, cuối cùng, chính Tịch Bách Trí đã phải tự tay kết liễu bà.
“Có lẽ ở thế giới bên kia, đại bá mẫu sẽ sống tốt hơn, ít nhất là ở nơi đó không có tang thi.” Phó Cảnh Ngôn an ủi.
Tịch Bách Trí gật gật đầu, đôi khi hắn cũng tự mình an ủi bản thân như vậy để cõi lòng có thể nhẹ nhõm đi phần nào.
Tịch Bách Trí đang mải đau lòng nên không để ý, chứ những người khác ngồi quanh bàn ăn đều đã trợn tròn mắt kinh ngạc. Phó Cảnh Ngôn cư nhiên lại biết nói lời an ủi người khác, chuyện này quả thực là quá mức khó tin rồi.
“Được rồi, được rồi, ta thấy mọi người đều đã đói bụng rồi, hay là chúng ta cứ ăn cơm trước đi, có chuyện gì để sau khi ăn xong rồi hãy nói.” Nhị bá mẫu Triệu Mỹ Quyên vội vàng xen vào cắt ngang, nàng thấy bầu không khí trong phòng càng ngày càng trở nên trầm mặc, căng thẳng nên đành phải ra mặt điều hòa.
“Đúng vậy, ăn cơm trước đã. Tiểu tư ở bên ngoài vất vả lâu như vậy, về nhà rồi phải hảo hảo tẩm bổ lại thân thể mới được.” Nhị bá phụ Tịch Bách Dũng cũng lên tiếng phụ họa.
“Hảo.” Phó Cảnh Ngôn thấp giọng đáp lời, ánh mắt khẽ đảo qua nhìn các món ăn bày biện trên bàn.
Một đĩa lớn rau xanh xào, một đĩa lớn khoai tây thái sợi, nhìn qua thì màu sắc khá là đẹp mắt, nhưng phỏng chừng đây đều là sản vật do dị năng giả hệ mộc thúc chín ép, ăn vào hẳn là sẽ rất khó nuốt.
Một nồi canh suông hầm thịt, có vẻ như do thiếu thốn các loại gia vị nêm nếm nên vẫn còn ngửi thấy một mùi tanh nồng thoang thoảng.
Bên cạnh còn bày thêm một đĩa dưa muối nhỏ.
Món chính là cháo, bên trong không chỉ có gạo mà còn trộn lẫn thêm một vài loại ngũ cốc khác, hơn nữa còn được ninh nấu tương đối loãng.
Không phải là do hắn kén ăn, mà là vì bấy lâu nay đã ăn quen những món ăn vô cùng xa hoa, mỹ vị ở chỗ của Hạ Du, lúc này đột ngột nhìn thấy những thứ này, Phó Cảnh Ngôn đột nhiên cảm thấy có chút khó mà nuốt trôi được.
“Oa, hôm nay thức ăn sao lại phong phú như vậy nha.” Tịch Nguyệt Đồng thốt lên một tiếng kinh hô: “Quả nhiên là vì tứ ca đã trở lại nên đồ ăn đều được cải thiện tốt hơn hẳn.”
Phó Cảnh Ngôn nghe thấy lời này, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Nếu như thế này mà đã được coi là một bữa ăn phong phú, vậy thì ngày thường bọn họ rốt cuộc là phải ăn những thứ tồi tệ đến mức nào? Chẳng trách thân thể của gia gia lại sa sút nhiều đến thế, cả đoàn người ai nấy trông cũng gầy rộc hẳn đi. Đặc biệt là đại bá, trước đây chưa từng cảm thấy ông đã già, vậy mà giờ đây tóc đã bạc trắng mất một nửa, thần sắc vô cùng tiều tụy, hốc hác.
Triệu Mỹ Quyên nhìn thấy Phó Cảnh Ngôn từ nãy đến giờ vẫn chưa hề động đũa, cứ ngỡ là hắn đang chê bai đồ ăn đạm bạc, liền nở một nụ cười có chút ngượng ngùng, khách khí: “Ngại quá đi, tiểu tư, nhị bá mẫu nấu ăn không được khéo cho lắm, làm ra mấy món này khả năng không hợp khẩu vị của ngươi. Ngươi cứ tạm chấp nhận ăn một chút nhé, muốn ăn cái gì cứ việc nói với nhị bá mẫu, buổi tối ta lại xuống bếp làm cho ngươi.”