Đến nội dung chính

Chương 747: Đây thật là tứ ca sao?

admin 1.164 Chữ Cài Đặt

Tịch Vĩnh Thanh nhìn bộ dáng khoe khoang của Phó Cảnh Ngôn, trong lòng vừa thấy buồn cười lại vừa vui mừng. Ông không thể ngờ nổi hai năm không gặp, đứa cháu trai này chẳng những rước về được một vị tức phụ, mà đến cả tính cách cũng trở nên thân thiết, cởi mở hơn rất nhiều.

Quả nhiên chỉ có sức mạnh của tình yêu mới có thể khiến một người thay đổi lớn đến như vậy.

Tịch Vĩnh Thanh thực sự bắt đầu tò mò, rốt cuộc là mẫu nữ hài tử như thế nào mới có thể khiến cho Phó Cảnh Ngôn động tâm. Xung quanh Phó Cảnh Ngôn vốn dĩ chưa bao giờ thiếu các nữ hài vây quanh, một người có thể lọt vào mắt xanh của hắn, nhất định phải là một cô gái vô cùng xuất sắc đi?

Quả quýt quả thực rất ngon, Tịch Vĩnh Thanh bất tri bất giác đã ăn sạch từ lúc nào. Ông khẽ mang theo chút cảm khái mà lên tiếng: “Không ngờ tới thời điểm hiện tại mà vẫn còn có thể ăn được loại trái cây mang hương vị thuần túy tự nhiên thế này, tiểu cô nương kia nhất định đã phải tiêu phí không ít tâm tư. Đúng rồi, nàng gọi là gì?”
“Hạ Du. Mùa hè hạ, ban đêm đêm.” Phó Cảnh Ngôn đáp.

Tịch Vĩnh Thanh gật gật đầu: “Là một đứa trẻ hào phóng. Ta thấy hai đứa các ngươi tốt nhất là nên nắm chặt thời gian sinh một đứa nhỏ đi, xem ở trên thể diện của đứa nhỏ, nàng sau này mới không dễ dàng vứt bỏ ngươi.”

“Gia gia!”

Phó Cảnh Ngôn lần này là thực sự có chút sinh khí rồi.

Liền không thể mong cho hắn và Hạ Du được hảo hảo bên nhau sao? Hắn rốt cuộc là có chỗ nào không tốt, mà lại khiến gia gia kiên định cho rằng Hạ Du sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ hắn cơ chứ?

“Chuyện của ta và Hạ Du, trong lòng ta tự có tính toán, bớt chút thời gian ta sẽ dẫn nàng về đây gặp ngươi, nhưng những chuyện khác thì ngươi đừng nhắc tới nữa.” Phó Cảnh Ngôn nói.

Hạ Du vốn dĩ không phải là mẫu nữ tử tầm thường, nếu đem nàng bức đến mức nóng nảy, nàng thật sự có thể trực tiếp bỏ trốn rồi biến mất không dấu vết.
Hơn nữa, hai người bọn họ đến cả kết hôn còn chưa làm, thì sinh con đẻ cái kiểu gì đây?

Chưa kể đến việc ân oán với Lưu Vân Tông vẫn chưa được giải quyết triệt để, hắn không muốn bi kịch năm xưa của cha mẹ mình lại một lần nữa tái diễn trên người hắn và Hạ Du. Trước khi mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa và yên ổn trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định này.

Việc này hắn tuy chưa từng thương lượng qua với Hạ Du, nhưng dựa vào sự thấu hiểu của hắn dành cho nàng, có khả năng Hạ Du cũng sẽ có cùng chung ý tưởng như vậy.

Tịch Vĩnh Thanh thấy Phó Cảnh Ngôn có chút không vui nên cũng biết ý mà không tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa. Suy cho cùng đó cũng chỉ là tâm nguyện của cá nhân ông, ông không thể đem ý chí của mình áp đặt lên người khác được.
Chẳng biết là vì Phó Cảnh Ngôn trở về khiến ông vui sướng, hay là nhờ công hiệu của quả quýt chứa đầy linh khí vừa ăn lúc nãy, tinh thần của Tịch Vĩnh Thanh lúc này thoạt nhìn vô cùng phấn chấn, tốt tươi. Ông thậm chí còn vừa nói vừa cười, cùng người nhà quây quần tận hưởng bữa cơm trưa.

Biết tin Phó Cảnh Ngôn đã bình an trở về, vào giờ cơm trưa, tất cả những người thuộc Tịch gia đang có mặt ở căn cứ đều đã có mặt đông đủ.

Đại bá Tịch Bách Trí, nhị bá Tịch Bách Dũng, nhị bá mẫu Triệu Mỹ Quyên, cùng với nhị ca Tịch Diễn Chi và ngũ muội Tịch Nguyệt Đồng đều có mặt tại bàn ăn. Duy chỉ có tam ca Tịch Nặc, con trai của đại bá, là đang dẫn đội ngũ ra ngoài tìm kiếm vật tư bên ngoài căn cứ nên vẫn chưa kịp trở về.

Còn đại tỷ Tịch Thi Thi, con gái lớn của đại bá, đã gả cho Sở Hạ bên Sở gia, và đứa con chung của hai người bọn họ chính là Sở Thiếu Lỗi.

Đã gần hai năm trời không được nhìn thấy Phó Cảnh Ngôn, nay lại được tương phùng, ai nấy trong nhà đều lộ rõ vẻ vui mừng, cao hứng. Thời điểm trước mạt thế, mọi người ai bận việc nấy, ít khi cảm nhận được tình thân gia tộc có bao nhiêu quan trọng. Thế nhưng sau khi mạt thế bùng nổ, cả nhà cùng đoàn kết gắn bó, nhất trí đối ngoại, thứ tình cảm cốt nhục thâm tình này tự nhiên cứ thế mà tìm quay trở lại.

“Tiểu tứ đã trở lại rồi sao, ở bên ngoài sống có tốt không?” Đại bá Tịch Bách Trí ân cần hỏi han.

“Tạ đại bá quan tâm, hết thảy đều tốt, ta đã an toàn trở về rồi.” Phó Cảnh Ngôn lễ phép trả lời.

Lời vừa thốt ra, mọi người có mặt tại bàn ăn đều không khỏi kinh ngạc trố mắt nhìn nhau. Tính khí của Phó Cảnh Ngôn như thế nào, bọn họ là người hiểu rõ hơn ai hết. Hắn trước giờ tuyệt đối là kiểu người lời ít ý nhiều, lại thêm tâm tư thâm trầm, đối với đám vãn bối trong nhà cơ bản là chẳng bao giờ thèm để mắt tới, còn đối mặt với trưởng bối thì cũng chỉ đáp lại vài chữ qua loa cho xong chuyện. Người duy nhất trong nhà có thể khiến hắn đối đãi thân thiết, gần gũi nhất cũng chỉ có một mình gia gia Tịch Vĩnh Thanh mà thôi.

Nếu là đổi lại là trước kia, câu trả lời của Phó Cảnh Ngôn nhiều nhất cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “tàm tạm”, vậy mà hôm nay cư nhiên lại có thể nói ra một tràng dài như thế, thực sự là khiến người ta phải một phen kinh hãi. Mà điều đáng sợ hơn cả là, một Phó Cảnh Ngôn vốn luôn mang cái bộ mặt băng sơn không chút cảm xúc, lúc này trên mặt cư nhiên lại xuất hiện thần sắc, tuy không hẳn là một nụ cười rõ rệt, nhưng các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng đã nhu hòa, mềm mại đi rất nhiều.

Tịch Nguyệt Đồng ngồi ngay bên cạnh Tịch Diễn Chi, thấy cảnh này liền không nhịn được mà huých tay ông anh, nhỏ giọng dò hỏi: “Đây thật là tứ ca sao?”