Kỳ thật Triệu Mỹ Quyên rất biết nấu cơm. Ngày thường cơm nước của Tịch gia đều do người hầu chuẩn bị, hôm nay là bởi vì Phó Cảnh Ngôn trở về nên nàng mới tự mình xuống bếp sửa soạn. Chỉ là nguyên liệu dự trữ trong nhà không có nhiều, lại thêm tâm lý phải tiết kiệm quá mức, nàng cũng chỉ có thể làm ra được ngần này thứ mà thôi.
“Cảm ơn nhị bá mẫu, không cần phiền toái đâu.” Phó Cảnh Ngôn nói, liền vươn đũa gắp một miếng thịt. Từ khoảng cách khá xa hắn đã ngửi thấy một mùi tanh nồng nhàn nhạt, nhưng khi nhìn thấy người trong nhà đều ăn rất ngon lành, Phó Cảnh Ngôn cũng thản nhiên ăn xuống.
Trong lúc ăn cơm, Phó Cảnh Ngôn liền tính toán lát nữa sẽ đi tìm Hạ Du một chuyến, trước tiên là mua một ít đồ ăn thực sự bổ dưỡng mang về để tẩm bổ cho người nhà. Thuận tiện hắn cũng muốn nhìn xem Hạ Du một chút, hắn nhớ nàng rồi. Mỗi khi đũa gắp thức ăn, hắn lại luôn có loại ý định muốn bỏ vào trong chén của người ngồi bên cạnh như thói quen bấy lâu nay.
Sau khi ăn xong, Tịch Vĩnh Thanh liền bảo Tịch Diễn Chi mang rổ trái cây mà Hạ Du gửi tặng ra, phân phát cho mọi người cùng ăn.
Mọi người rời khỏi bàn ăn, chuyển sang ngồi quây quần trên ghế sofa, bầu không khí so với lúc nãy đã trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hơn rất nhiều, bắt đầu rôm rả bàn luận về chuyện dị năng.
Các trưởng bối của Tịch gia không có một ai thức tỉnh được dị năng. Ở thế hệ trẻ tuổi thì chỉ có hỏa hệ dị năng của Tịch Diễn Chi và phong hệ dị năng của Tịch Nặc, còn đại tỷ Tịch Thi Thi cùng ngũ muội Tịch Nguyệt Đồng đều là người bình thường, không sở hữu dị năng.
Tịch gia hiện tại chính là dựa vào việc liên minh giữa mấy gia tộc lớn, cùng với sự chống đỡ của những vãn bối có dị năng và một phần của cải không tính là quá hùng hậu để duy trì vị thế.
Tịch Diễn Chi vốn có niềm yêu thích đặc biệt với quả nho. Đáng tiếc là lúc nãy mới ăn vụng được một viên đã bị Phó Cảnh Ngôn phát hiện rồi tịch thu đem dâng cho gia gia. Lúc này được gia gia hào phóng phân chia cho mọi người, Tịch Diễn Chi liền không khách khí mà bốc liền vài viên, còn chu đáo chia cho Tịch Nguyệt Đồng mấy quả.
Tịch Nguyệt Đồng nhìn mấy quả nho này thì không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì vẻ ngoài của những quả nho này thực sự quá mức đẹp đẽ, quả nào quả nấy vừa to vừa tròn trịa, sắc tím căng mọng vô cùng bắt mắt. Điều quan trọng hơn cả là nàng ngửi thấy một mùi hương trái cây vô cùng thuần túy ngọt ngào. Nếm thử một ngụm, nàng nhịn không được mà kinh ngạc cảm thán: “Gia gia, mấy quả nho này từ đâu ra thế, ăn ngon thật đấy!”
Tịch Vĩnh Thanh cười với vẻ mặt vô cùng cao hứng: “Đây là do tức phụ của tiểu tứ đưa tới đấy.”
“Tức phụ của tứ ca?” Tịch Nguyệt Đồng càng thêm kinh ngạc, dùng ánh mắt đầy vẻ khó tin mà nhìn nhìn Phó Cảnh Ngôn.
Cái vị tứ ca luôn lạnh như băng, có thói quen cự tuyệt người khác cách xa ngàn dặm kia, cư nhiên lại có tức phụ rồi sao?
Nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy chuyện này thực sự là quá mức tưởng tượng.
Thấy Tịch Nguyệt Đồng nhìn qua, Phó Cảnh Ngôn liền thản nhiên thừa nhận: “Là bạn gái của ta, Hạ Du.”
Mỗi khi đề cập đến Hạ Du, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt của Phó Cảnh Ngôn lại càng thêm nhu hòa, thậm chí còn lộ ra một nụ cười mỉm nhạt nhạt.
Tịch Nguyệt Đồng trợn lớn đôi mắt, cảm giác giống như chính mình vừa nhìn thấy quỷ vậy, không nhịn được mà dụi dụi mắt: “Nguyên lai là tứ ca cũng biết cười a.”
“Tự nhiên là sẽ.” Phó Cảnh Ngôn đáp lời.
Tịch Nguyệt Đồng khẽ ôm lấy trái tim, cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh khi Phó Cảnh Ngôn cư nhiên lại chịu nghiêm túc đáp lại lời của nàng, bèn hỏi tiếp: “Vậy sao không thấy tứ tẩu đi cùng với ngươi?”
Phó Cảnh Ngôn đối với cái xưng hô “tứ tẩu” này cảm thấy tương đương vừa lòng, ngữ khí liền trở nên vô cùng nhu hòa: “Nàng đang ở cùng với người nhà của nàng. Chờ qua mấy ngày nữa, ta sẽ hỏi qua ý kiến của nàng xem sao.”
Tịch Nguyệt Đồng lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người, tứ ca nhà nàng cư nhiên còn biết trưng cầu và tôn trọng ý kiến của người khác sao? Nàng không kìm được mà quay sang bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi Tịch Diễn Chi: “Có thật là ngươi không nhận sai người đấy chứ?”
Tịch Diễn Chi khẽ dùng ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ mà nhìn cô em gái: “Khả năng tiếp nhận đả kích của ngươi cư nhiên lại kém cỏi đến mức này sao?”
“Đúng vậy.” Tịch Nguyệt Đồng không hề có chút gánh nặng tâm lý nào mà thẳng thắn thừa nhận. Phó Cảnh Ngôn ngày hôm nay biểu hiện ra ngoài quả thực là hoàn toàn vượt quá mọi dự liệu của nàng.
“Phải nhanh một chút nha.” Tịch Vĩnh Thanh ở bên cạnh lên tiếng thúc giục, ông thực sự là rất muốn sớm được gặp mặt Hạ Du.
“Hảo.” Phó Cảnh Ngôn thấp giọng nghe lệnh. Hắn không muốn làm cho gia gia phải thất vọng, nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn làm cho Hạ Du phải khó xử.
Tịch Nguyệt Đồng lại ăn thêm một viên quả nho, chỉ cảm thấy cái cảm giác mát lành, ngọt lịm lan tỏa giống hệt như đang được ăn kem vậy, khiến cho cả người đều vô cùng thư thái, dễ chịu: “Tứ tẩu thật là lợi hại nha, cư nhiên có thể kiếm được loại nho ngon đến mức này.”
Phó Cảnh Ngôn gật gật đầu, đầy tự hào mà phụ họa: “Nàng xác thực là rất lợi hại.”
Nhìn dáng vẻ đó của hắn, một phòng người ở trong phòng khách không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mờ mịt dâng lên một loại cảm giác như thể chính mình vừa bị nhồi cho một họng “cẩu lương” vậy.