Ba tôi ngồi xuống ghế sofa, giọng điềm nhiên nhưng không cho phép phản bác: “Hôm nay con cũng không cần đi học.”
Tử Hàm sững người vài giây, rồi ánh mắt sáng bừng như vừa trúng giải.
Em bật cười lớn, không giấu nổi hưng phấn: “Thật sao, không cần đi học luôn, ba nói thật đó chứ, không phải thử con đâu nha.”
Mẹ tôi bước ra từ bếp, nhìn bộ dạng phấn khích của em mà bật cười, nhẹ giọng trách yêu: “Ba con đã nói thì là thật, nhưng ở nhà phải ngoan ngoãn, đừng có được nghỉ là lại cắm đầu vào game.”
Tử Hàm lập tức gật đầu lia lịa, vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên giữa phòng khách.
Nhìn cảnh ấy, tôi cũng không kìm được mà mỉm cười, lòng ngực như được lấp đầy bởi thứ ấm áp mà kiếp trước tôi từng đánh mất.
Có thể đứng ở đây, nhìn thấy ba mẹ vẫn mạnh khỏe, nhìn thấy em trai còn vô tư cười đùa, đối với tôi đã là điều quý giá nhất.
Kiếp này, dù phải trả giá thế nào, tôi cũng sẽ giữ họ bình an đến cùng.
Bữa cơm sáng vốn quen thuộc giản dị, vậy mà hôm nay lại trở nên đặc biệt đến lạ.
Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn từng món ăn mẹ chuẩn bị, khói nóng nghi ngút, hương thơm len lỏi nơi chóp mũi, ký ức bốn năm mạt thế bỗng tràn về như thủy triều. Khi ấy, một miếng cơm trắng cũng là xa xỉ, một ngụm canh nóng cũng đủ khiến người ta đỏ mắt.
Tôi đã cố gắng khống chế bản thân, nhưng tay vẫn không ngừng gắp thức ăn, tốc độ nhanh đến mức chính tôi cũng kinh ngạc.
Tử Hàm vốn đang ăn rất hăng, vậy mà dần dần chậm lại, ánh mắt dõi theo từng động tác của tôi, vẻ mặt từ bình thản chuyển sang ngơ ngác.
Em đặt bát xuống, trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy kinh ngạc: “Chị… chị không thấy no sao, em nhìn chị ăn mà còn thấy no thay đó.”
Tôi khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn bụng mình đã căng tròn, cảm giác no đến mức hơi thở cũng nặng hơn, nhưng đôi đũa trong tay vẫn chưa chịu dừng.
Tôi thản nhiên đáp: “No chứ, no lắm.”
Giọng tôi bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không kìm được mà cười khổ, bởi đối với người đã từng sống giữa cảnh đói khát triền miên suốt bốn năm, những món ăn trước mắt này thực sự là mỹ vị nhân gian, chỉ sơ ý một chút liền ăn nhiều hơn bình thường.
Tử Hàm nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ, trong mắt viết rõ bốn chữ “không thể hiểu nổi”.
Mẹ tôi và ba tôi cũng trao đổi ánh nhìn, rõ ràng đều bị sức ăn hôm nay của tôi làm cho giật mình.
Tôi đặt đũa xuống, lau tay thật chậm rãi, cố để bản thân trở lại dáng vẻ bình thường nhất.
Ăn xong, tôi mang chiếc ba lô chứa đầy ngọc khí vừa thu được về phòng, cẩn thận đặt xuống, đầu ngón tay lướt qua mặt nhẫn ngọc trên tay, cảm nhận linh khí mơ hồ dao động bên trong rồi mới xoay người bước ra.
Tôi gọi Tử Hàm theo mình ra ngoài, trước khi đi còn dừng lại nơi cửa, quay đầu nhìn ba mẹ, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Tôi nói: “Ba mẹ ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, đừng tùy tiện ra ngoài, dù có nghe thấy ai cầu cứu cũng phải nhìn kỹ rồi hẵng quyết định, gần đây rất nhiều người đột nhiên hôn mê, nếu có gì bất thường thì tuyệt đối không được tiếp xúc.”
Mẹ tôi nghe vậy liền định hỏi thêm, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của tôi, cuối cùng chỉ gật đầu.
Ba tôi trầm giọng đáp: “Con yên tâm, ba biết chừng mực.”
Tôi khẽ thở ra một hơi, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng kiếp trước vô số người vì lòng tốt mà mở cửa, vì tò mò mà tiến lại gần, cuối cùng bỏ mạng dưới răng nanh của tang thi.
Rời khỏi nhà, tôi và Tử Hàm xuống gara. Nhà tôi có hai xe, một chiếc xe thương vụ ba thường dùng đi công ty, một chiếc SUV gia đình, nhưng tôi chỉ liếc qua rồi bỏ qua.
Trong mạt thế, những chiếc xe ấy chẳng khác nào hộp sắt mỏng manh, gặp tang thi vây công chỉ có nước bị lật ngửa.
Tôi trực tiếp gọi taxi, kéo Tử Hàm đến cửa hàng Land Rover gần nhất.
Vừa bước vào đại sảnh trưng bày sáng choang, tôi không hề do dự mà chọn ngay mẫu xe đắt tiền nhất có thể giao ngay trong ngày, thân xe to lớn, khung gầm cao, khả năng chịu va chạm tốt.
Nhân viên bán hàng nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin khi tôi dứt khoát thanh toán, thủ tục hoàn tất nhanh đến mức họ còn chưa kịp phản ứng.
Hiện tại, tôn chỉ của tôi rất đơn giản, thứ gì có thể dùng tiền giải quyết thì đều phải giải quyết trước khi tiền trở thành giấy lộn.
Lái xe mới rời khỏi cửa hàng, tôi đưa xe đến trạm xăng, đổ đầy bình rồi mua thêm vài thùng xăng dự trữ chất phía sau.
Tử Hàm ngồi ghế phụ, ánh mắt sáng rực vì phấn khích, cả người như bốc lên hào quang sùng bái.
Em nghiêng đầu nhìn tôi, cười đến mức không giấu nổi ngưỡng mộ: “Chị hôm nay ngầu thật đó, vừa ra tay đã mua xe đắt nhất, đúng là đại gia chính hiệu.”
Tôi chỉ liếc em một cái, khóe môi khẽ cong lên.
Tôi nói: “Có gì muốn mua thì nói luôn đi, qua hôm nay có thể sẽ không còn cơ hội nữa.”