Đến nội dung chính

Chương 6

admin 1.001 Chữ Cài Đặt

“Không có.” Tôi khẽ lắc đầu, đầu ngón tay vô thức siết chặt quai túi đến trắng bệch, cố ép nhịp tim đang dồn dập chậm lại rồi mới ngẩng lên nhìn mẹ, giọng nói đã được tôi kìm cho thật ổn định nhưng vẫn không giấu hết một tia mệt mỏi mơ hồ.

Tôi nói: “Con không sao đâu, chỉ là dạo gần đây con luôn có cảm giác bất an, trong lòng cứ như có đá đè xuống, nên mới đột nhiên muốn về nhà nhìn ba mẹ một chút, xác nhận mọi người vẫn bình an thì con mới yên tâm được.”

Mẹ tôi lập tức bị lời tôi kéo đi lực chú ý, bà đặt tay lên vai tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Mẹ khẽ cau mày, giọng nói nhỏ xuống nhưng đầy suy đoán: “Mẹ cũng nghe nói gần đây có không ít người tự nhiên hôn mê rồi phát sốt cao mãi không hạ, có khi nào là một loại virus mới không, giống mấy năm trước dịch SARS ấy, ban đầu ai cũng bảo chỉ là cảm cúm bình thường, đến khi lan ra rồi mới biết nghiêm trọng.”
Tiếng dép lê chạm nền nhà vang lên, ba tôi từ trong phòng bước ra, vừa nghe đến hai chữ virus đã không nhịn được mà chen vào, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo ý trấn an.

Ông khoanh tay trước ngực, nhìn mẹ tôi rồi lắc đầu: “Bà đừng có nghe mấy tin đồn linh tinh rồi tự dọa mình, bây giờ là mùa đông, cảm cúm lưu hành là chuyện thường, sốt cao hơn chút cũng không có gì lạ, đừng nói năng làm con bé thêm hoảng.”

Nói xong ông mới chuyển ánh nhìn sang tôi, trong mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đứng đó.

Ông nhướng mày, giọng trầm xuống: “Tiểu Dạ, sao con lại về giờ này, có phải thiếu tiền không.”

Tôi biết mình cần tiền để chuẩn bị tất cả trước khi mọi thứ sụp đổ, mà tiền trong tay tôi lúc này dù không ít nhưng vẫn chưa đủ, vì thế tôi không do dự, nhìn thẳng vào ba.
Tôi nói: “Con cần một trăm vạn.”

Ba tôi thoáng sững người, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, bởi từ nhỏ đến lớn tôi hiếm khi mở miệng xin một khoản lớn như vậy.

Ông chậm rãi hỏi lại, giọng không gắt nhưng nghiêm: “Con muốn nhiều tiền như vậy để làm gì, nhà mình không thiếu tiền, nhưng cũng không phải để các con tiêu xài tùy tiện.”

Mẹ tôi lúc này đã mang bữa sáng tôi mua vào bếp, nghe cuộc đối thoại căng thẳng ngoài phòng khách liền khựng lại một nhịp.

Tôi hít sâu một hơi, cố để giọng mình vững vàng hơn.

Tôi nói: “Con muốn mua một ít vật tư dự trữ, gần đây tình hình ngoài kia không ổn, con thật sự không yên tâm, tối qua con còn mơ một giấc mơ rất đáng sợ, đáng sợ đến mức khi tỉnh dậy con vẫn còn run, con không biết phải giải thích thế nào, nhưng linh cảm của con chưa từng sai.”
Tôi không thể nói về trọng sinh, càng không thể nhắc đến cảnh tượng máu chảy thành sông của kiếp trước, chỉ có thể dùng hai chữ linh cảm để che giấu toàn bộ chân tướng.

Có lẽ vì vẻ mặt tôi quá mức nghiêm túc, cũng có lẽ vì khí thế vô hình trên người tôi lúc này đã khác hẳn ngày thường, ba tôi nhìn tôi thật lâu mà không nói gì. Là người tu hành, ông vốn nhạy cảm với nguy cơ hơn người khác, mà ánh mắt tôi lúc này không phải của một cô gái vừa bước vào đời, mà là của kẻ từng đi qua sinh tử.

Ông khẽ nheo mắt, ánh nhìn dần trở nên sâu sắc, như thể đang cân nhắc một điều gì đó quan trọng.

Sau một hồi im lặng, ông chậm rãi lên tiếng, giọng đã bớt đi nghi vấn, thay vào đó là quyết đoán của người đứng đầu gia đình: “Ba chuyển cho con năm trăm vạn, con muốn làm gì thì làm, nhưng phải tự biết điểm dừng.”

Nghe vậy, tôi không kìm được mà cong môi, nụ cười nhạt nhưng chân thành.

Tôi nói: “Cảm ơn ba.”

Nụ cười chỉ thoáng qua, tôi lập tức nghiêm lại, ánh mắt nhìn thẳng vào ba mẹ.

Tôi nói: “Mấy ngày tới ba mẹ đừng ra ngoài, nếu không cần thiết thì ở trong nhà, Tử Hàm cũng tạm thời nghỉ học, chờ thêm vài ngày rồi tính tiếp.”

Ba tôi hơi nhíu mày, rõ ràng đang do dự. Công ty của ông mấy ngày không đến cũng không ảnh hưởng gì, nhưng em trai tôi sắp thi cuối kỳ, nghỉ học không phải chuyện nhỏ.

Tôi bước lên một bước, ánh mắt không né tránh.

Tôi nói: “Ba, lần này ba tin con đi, đừng ra ngoài, nhất định không được ra ngoài.”

Trong khoảnh khắc ấy, khí thế trên người tôi vô thức bộc phát, không dữ dội nhưng đủ khiến không khí trong phòng khách trầm xuống. Ba tôi nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, bởi khí tức tôi tỏa ra thậm chí còn mạnh hơn ông.

Cuối cùng ông khẽ thở dài, gật đầu.

Ông nói: “Được, ba nghe con.”

Một câu đơn giản ấy lại khiến tim tôi mềm xuống, bởi kiếp trước tôi đã không kịp giữ ông lại.

Chẳng bao lâu sau, Tử Hàm từ trên lầu đi xuống, tóc còn rối, vừa ngáp vừa cầm điện thoại, dáng vẻ lười biếng của thiếu niên mười sáu tuổi. Vừa nhìn thấy tôi, em lập tức tròn mắt.

Em ngạc nhiên reo lên: “Chị, sao chị lại ở nhà giờ này, hôm nay chị không lên trường à.”