Đến nội dung chính

Chương 8

admin 1.006 Chữ Cài Đặt

Tử Hàm nghe vậy lập tức không khách sáo, liệt kê một loạt thứ mình muốn, từ thiết bị điện tử đến dụng cụ sinh tồn linh tinh.

Tôi đều mua hết.

Sau đó chúng tôi đến chợ đầu mối, mua gạo, mì, dầu ăn, muối, đường, gia vị đủ loại, rau củ dễ bảo quản, thịt đông lạnh, đồ hộp, nước uống, giấy vệ sinh, bàn chải, kem đánh răng, đồ dùng cá nhân, đặc biệt là các nhu yếu phẩm phụ nữ cần dùng, chỉ cần tôi nghĩ có ích trong mạt thế, đều không bỏ sót.

Xe mới nhanh chóng bị chất đầy, còn nhẫn ngọc trên tay tôi cũng dần chật kín.

Tôi lặng lẽ kiểm tra không gian, nhìn những dãy vật tư xếp chồng ngay ngắn bên trong mà trong lòng sinh ra cảm giác an tâm hiếm hoi.

Đáng tiếc không gian của tôi không thể chứa sinh vật sống, nếu không tôi đã sớm chuẩn bị gà vịt cá nuôi sẵn, bởi sau mạt thế, động vật biến dị, thịt vừa dai vừa tanh, không còn hương vị như trước.
Rời chợ đầu mối, chúng tôi ghé cửa hàng đồ ngoài trời mua thêm lều trại, dao đa năng, dây thừng, đèn pin công suất lớn cùng nhiều dụng cụ sinh tồn khác.

Cuối cùng tôi còn kéo Tử Hàm vào trung tâm thương mại, mua thêm không ít quần áo dày, áo khoác chống rét, giày bốt chắc chắn.

Nhìn tôi gần như quét sạch từng khu vực, Tử Hàm cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Em cau mày, giọng đầy nghi hoặc: “Chị, chị mua nhiều như vậy làm gì, em biết không gian của chị thời gian đứng yên, bỏ vào thế nào lấy ra vẫn y nguyên, nhưng nhìn thế này cứ như nhà mình sắp ra hoang đảo sống vậy.”

Tôi dừng bước, ánh mắt lướt qua dòng người vẫn tấp nập trong thương trường, nhìn những gương mặt còn vô tư không hề hay biết ngày mai sẽ thay đổi thế nào.

Tôi khẽ hạ giọng, đáp lại em bằng vẻ bình thản đến lạ.
Tôi nói: “Coi như chuẩn bị trước đi, thà dư còn hơn thiếu, đến lúc cần mà không có mới là thật sự đáng sợ.”

Trong lòng tôi hiểu rõ, không phải hoang đảo, mà là địa ngục.

Chỉ là lần này, tôi sẽ không để gia đình mình bị đẩy vào đó thêm lần nữa.

Tử Hàm hỏi xong, tôi không đáp, cũng không giải thích, chỉ như thể chưa từng nghe thấy lời em, ánh mắt lướt qua từng kệ hàng mà trong đầu vẫn âm thầm tính toán xem còn thiếu thứ gì, còn sơ suất ở đâu, bởi một khi mạt thế thật sự ập đến thì mỗi một món đồ nhỏ bé hôm nay đều có thể đổi lấy một mạng người ngày mai.

Đi ngang qua tiệm thuốc, tôi đột ngột dừng bước, kéo em rẽ vào trong, mua từ thuốc hạ sốt, kháng sinh, thuốc sát trùng, băng gạc, thuốc cảm cúm, thuốc tiêu viêm đến vitamin và cả thuốc giảm đau liều mạnh, chỉ cần nghĩ có thể dùng được trong hoàn cảnh thiếu thốn y tế, tôi đều không bỏ qua.
Tử Hàm nhìn tôi thanh toán hết hộp này đến túi khác, ánh mắt càng thêm nghi hoặc nhưng cuối cùng vẫn im lặng xách đồ theo sau.

Mùa đông trời tối rất nhanh, khi chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại thì bầu trời đã nhuốm một màu lam thẫm lạnh lẽo, gió thổi qua cổ áo mang theo cái rét cắt da. Hai chị em tay xách nách mang trở về nhà, cốp xe nhét kín đến mức gần như không còn chỗ trống.

Vừa mở cửa, nhìn thấy chúng tôi chất từng bao hàng xuống sàn, ba tôi khẽ nhíu mày, trong ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng khó giấu, có lẽ ông tin trực giác của tôi, nhưng khi chứng kiến lượng vật tư khổng lồ như vậy, ông vẫn không khỏi tự hỏi liệu phán đoán của mình có quá mức dung túng con gái hay không.

Buổi trưa tôi và Tử Hàm ăn bên ngoài, đi ngang qua một cửa hàng KFC, mùi gà rán béo ngậy bất ngờ khiến bước chân tôi chậm lại. Kiếp trước tôi vốn không thích thức ăn nhanh, nhưng sau khi trọng sinh, dường như khứu giác và vị giác đều trở nên nhạy bén lạ thường, chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn liền không nhịn được mà muốn ăn cho thỏa.

Tôi kéo em vào, gọi một bàn đầy ắp, ăn đến mức Tử Hàm phải nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi bị ai đó nhập xác.

Buổi tối mẹ nấu một bàn cơm phong phú, tôi lại một lần nữa ăn đến no căng, dạ dày nặng trĩu nhưng trong lòng lại có cảm giác được bù đắp.

Ăn xong, ba mẹ chuẩn bị ra ngoài tản bộ như thói quen mỗi ngày. Tôi lập tức bước tới chặn trước cửa, giọng nói không cho phép thương lượng.

Tôi nói: “Tối nay đừng ra ngoài, mấy ngày này cũng vậy, ở nhà là an toàn nhất.”

Ba tôi nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Ông chậm rãi hỏi: “Con thật sự tin sẽ có chuyện xảy ra đến vậy sao.”

Tôi không né tránh ánh nhìn ấy.

Tôi nói: “Con không dám khẳng định điều gì, nhưng con thà cẩn trọng quá mức còn hơn hối hận.”

Cuối cùng ông vẫn gật đầu, kéo mẹ tôi quay lại phòng khách.

Tôi biết trong lòng ông vẫn còn lo, có lẽ ông nghĩ tôi bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đoán mạt thế trên mạng, nhưng ông vẫn chọn tin tôi. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến tôi quyết tâm hơn.

Xác nhận ba mẹ sẽ không ra ngoài, tôi trở về phòng mình.