Đến nội dung chính

Chương 5

admin 847 Chữ Cài Đặt

Tôi không muốn bại lộ không gian, nên tốn thêm thời gian tìm từng camera giám sát giấu trong góc tối mà phá hủy sạch sẽ, xác nhận không còn góc chết nào có thể ghi lại hành tung của mình rồi mới bắt đầu thu vũ khí vào không gian.

Thu dọn xong lầu một, tôi bước lên lầu hai.

Lầu hai vũ khí ít hơn nhưng tinh xảo hơn nhiều, camera dày đặc, thậm chí còn bố trí cơ quan ngầm.

Ngay khi tôi đặt chân lên bậc thang cuối cùng, da đầu chợt tê rần.

Bản năng sinh tồn khiến tôi lập tức bật lùi hai bước.

Hai lưỡi phi đao xé gió lao tới, “phốc phốc” hai tiếng, thân đao cắm sâu vào tường phía sau.

Một tầng mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo tôi.

Vừa rồi nếu phản ứng chậm nửa nhịp, không chết cũng trọng thương.

Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống. Nơi này không đơn giản như tôi nghĩ.
Từ đó về sau mỗi bước tôi đều tính toán cẩn trọng hơn, dù vậy vẫn kích hoạt không ít cơ quan, dây thép bật ra, nỏ ngầm phóng tên, thậm chí sàn gỗ có chỗ rỗng, chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống, cũng may những cơ quan này không quá hiểm độc trí mạng, bằng không dù tôi có kinh nghiệm mạt thế cũng chưa chắc toàn thân rút lui.

Tôi chỉ chọn những thanh đao, kiếm, cung nỏ thực dụng nhất mà thu vào không gian, không dám tham lam.

Lầu ba… tôi nhìn lên cầu thang tối om phía trên, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua.

Hiện tại chưa phải lúc liều mạng vì vài món vũ khí.

Tôi nhanh chóng rời đi.

Tìm một góc khuất thay lại quần áo, tôi gọi taxi về nhà.

Bầu trời dần sáng.

Ngồi trong xe nhìn dòng người hối hả bắt đầu một ngày mới, tôi bỗng có cảm giác như mình đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng dài không lối thoát, mọi thứ trước mắt bình yên đến mức giả tạo, như thể chỉ cần chớp mắt, thế giới sẽ vỡ tan.
Đài phát thanh trên taxi đang phát bản tin sáng, nhắc đến những ca sốt cao không rõ nguyên nhân, những người đột ngột hôn mê chưa tỉnh, chuyên gia vẫn đang điều tra, lời lẽ trấn an nhưng không giấu được sự bất an len lỏi giữa từng câu chữ.

Tôi kéo khóe môi cười lạnh.

Những người từng bị coi là tung tin đồn mạt thế… chúc mừng các người, các người đúng rồi.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tôi khựng lại vài giây mới nhận ra đó là nhạc chuông cũ của mình, thứ âm thanh đã xa xôi đến mức tôi tưởng đã quên.

Tôi lấy điện thoại ra.

Trên màn hình hiện hai chữ “Du Du”.

Hạ Du.

Sắc mặt tôi lập tức trầm xuống, hận ý dâng lên mãnh liệt đến mức ngón tay cũng run nhẹ. Tôi từng không hiểu tại sao khi biết chân tướng tôi vẫn có thể nhịn xuống không giết cô ta ngay lập tức, còn bây giờ chỉ cần nhìn thấy cái tên này, tôi đã muốn xé nát cô ta thành từng mảnh.
Tôi không bắt máy, cũng không cúp.

Tôi chuyển sang chế độ im lặng, thả lại vào túi như thể ném đi một thứ bẩn thỉu.

Xe dừng trước cổng tiểu khu.

Mùi bánh bao, cháo nóng, quẩy chiên từ các quầy bữa sáng ven đường phả vào mũi khiến tôi suýt nữa không kiềm chế được.

Ở mạt thế nhiều năm như vậy, tôi chưa từng được ăn một bữa ra hồn.

Tôi bước tới, mua một đống bữa sáng, mặc kệ còn nóng hổi đã vội vàng cắn một miếng bánh bao.

Lớp vỏ trắng mềm, cắn xuống liền tràn ra hương thịt heo thơm ngậy, nước thịt nóng lan khắp khoang miệng.

Hốc mắt tôi đỏ lên.

Thật sự… quá nhớ cảm giác này.

Chủ tiệm nhìn tôi vừa ăn vừa đỏ mắt có chút ngơ ngác, rồi bật cười hiền hậu, cuối cùng còn tặng thêm tôi hai cái bánh bao.

Tôi xách túi đồ ăn về đến nhà.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cửa mở ra, mẹ tôi Giang Phượng Bình đứng đó.

Bà nhìn tôi, hơi ngạc nhiên: “Hôm nay không đi học sao? Sao lại về giờ này?”

Ánh mắt bà dừng ở túi bữa sáng trong tay tôi, lập tức nhíu mày: “Mua nhiều thế này làm gì, ăn sao hết?”

Tôi nhìn bà.

Kiếp trước, tôi đã nhìn bà ngã xuống trước mặt mình, máu nhuộm đỏ sàn nhà.

Tôi không kìm được mà bước lên ôm chầm lấy bà.

Cơ thể quen thuộc, ấm áp và còn sống.

Giang Phượng Bình bị tôi ôm bất ngờ đến sững người, lời lải nhải cũng ngưng lại, giọng bà đầy lo lắng: “Sao vậy? Có phải ở trường bị bắt nạt không?”

Tôi buông bà ra, lắc đầu, cổ họng nghẹn lại.

Tôi nói: “Mẹ, con nhớ mẹ lắm.”

Bà càng tin tôi gặp chuyện, ánh mắt lo lắng hơn hẳn, giọng dịu xuống: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không, con nói mẹ nghe xem nào?”