– Đồ lòng lang dạ thú, ăn cháo đá bát. Uổng công tao nuôi anh em bọn mày từ bế đến lớn. Bọn mày chỉ nghĩ tới quyền thừa kế của con mụ điên đó.
Lâm Khải Minh tự cho mình là người thông minh cũng chen vào giảng đạo lý như thể hai anh em họ là tên bất hiếu và việc số tài sản Cao Nghiên để lại cho Lâm Hạo Thắng là điều đương nhiên
– Anh hai. Anh ba dù gì cha cũng có công nuôi dạy hai người. Hai người không nên vì người đã mất mà làm ảnh hưởng tới tình cha con. Em nghĩ số tài sản của mẹ cả nên đưa cho cha 8 phần để báo hiếu còn lại hai anh chia vẫn đủ mà. Em nghĩ mẹ cả cũng sẽ hiểu tấm lòng của anh.
Khi nghe những lời của Lâm Khải Minh, Lâm An đang ngồi trên ghế cảm chướng tai vô cùng, đứng dạy đi ra đứng ngay Lâm an đối diện hai cha con gã mắng
– Ai mẹ cả với mày. Di chúc ghi rõ ràng là của tao với của anh hai. Mày tưởng tao không biết mày suy tính gì à. Hay quá ha chia tám phần để cha con mày đớp rồi cuỗm luôn hết của tao ý gì. Vì mày nghĩ đằng nào số tiền đấy chẳng phải về túi của mày có đúng không.
Cảm giác như bị nhìn thấu hết tất cả Lâm Khải Minh đỏ mặt ngượng không dám mở mồm. Được đà Lâm Nhiên lại nói tiếp, giờ đây đói với cậu cái gia đình chẳng còn đáng để cậu lưu luyến nữa.
– Còn ông, đừng quên tôi và anh hai cũng là con ông nên theo pháp luật chúng tôi ngoài tài sản của mẹ còn tài sản của ông nữa đấy. Không muốn đi tù thì liệu cơm mà gắp mắm.
– Mày…
Những lời nói của Lâm Nhiên có trọng lượng rất lớn, nếu Lâm Khải Minh không đứng ngay bên cạnh thì lão có lẽ tăng xông cấp cứu vào viện mất.
Lâm An con người điềm đạm lý trí đứng nãy đến giờ quan sát bản tấu hài trước mắt cũng bắt đầu lên tiếng.
– Ba. Con và Lâm Nhiên sẽ giao lại 20% cổ phần ông nội để lại và cắt đứt mọi quan hệ ở cái gia đình này. Tụi con chỉ cần tài sản của mẹ thôi.
Nghe thấy truyện tốt Lâm Hạo Thắng như được hồi sinh, ông ta bỗng chốc đứng thẳng lưng không cần ai đỡ.
– Mày nói thật chứ
Lâm An gật đầu. Cậu biết rất rõ tại sao Lâm Hạo Thắng lại nuôi hai anh em cậu. Chỉ vì lão ta đang chờ đợi cổ phần ông nội để lại.
Trước khi ông nội mất, ông đã gọi hai anh em cậu vào phòng trao cho cả hai 20% , cái cổ phần đó như tấm bùa cứu mạng hai anh em sống sót đến tận bây giờ. Vì ông biết nếu ông chết sẽ chẳng ai bảo vệ được bọn họ cả.
Hiện tại Lâm Hạo thắng có 50% cổ phần. Tuy nhiên, nó vẫn rất dễ lung lay bởi các cổ đông. Chỉ khi nào có thêm 20% của cả hai anh em cậu thì có lẽ lão mới chính thức xưng vương nơi này được.
Mặc dù hơi tiếc đống tài sản của Cao Nghiên nhưng 20% vẫn quan trọng hơn.
Lâm Hạo Thắng đồng ý nhanh chóng, niềm vui phấn khích không dấu được ở trong lòng khiến cả cơ thể khẽ run
Nhìn phản ứng của Lâm Hạo Thắng, Lâm Nhiên không khỏi lạnh lòng, máu mủ cũng chỉ là nước lã.
Được sự đồng ý nhanh chóng của đối phương, Lâm An bảo Luật sư bên cạnh mình làm hai văn bản cắt đứt quan hệ cha con và đảm bảo từ giờ trở đi hai bên sẽ không còn dính dáng gì với nhau nữa. Đồng thời cậu cũng nhanh chóng đưa đầy đủ tập tài liệu ông nội để lại cho Lâm Hạo Thắng.
Bản cam kết được in ra làm ba bản, Lâm An và lâm Nhiên mỗi người giữ một bản, riêng Lâm Hạo Thắng và luật sư giữ hai bản. Cầm tờ giấy trên tay, hai em cảm xúc lẫn lộn phức tạp. Vui vì được giải thoát cho chính bản thân mình, buồn vì phải đánh đổi niềm tin duy nhất của ông nội.
– Bọn mày bao giờ rời khỏi nhà tao.
Giống như sợ anh em rút lại đơn, Lâm Hạo Thắng dè chừng dò hỏi. Lâm An nhìn người cha đánh đập họ suốt bao nhiêu năm, bây giờ chỉ còn là người xa lạ cũng tự tin đối diện thẳng ánh mắt nói chuyện.
– Yên tâm bọn tôi sắp xếp đồ chiều sẽ đi.
Nghe vậy rồi, Lâm Hạo Thắng không nói gì thêm mặc kệ cho họ muốn làm gì thì làm, dù sao từ bây giờ cũng chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa.
Tin tức hai đứa con cả bị khai trừ ra khỏi Lâm thị chắc sáng mai sẽ được lan truyền và từ ngày mai ông ta sẽ chỉ có hai đứa con duy nhất do Vương Hiểu Tình sinh ra.
Có lẽ người vui nhất trong câu truyện này không chỉ Lâm Lan Chi và Lâm Khải Minh còn có Vương Hiểu Tình nữa, công sức bà ta mưu kế bao nhiêu năm nay cuối cũng có trái quả.