Cùng lúc này đây, tại khách sạn, người đàn ông được mệnh danh con rồng quyến rũ nhất đế quốc đang nhất thời đập phá đồ trong khách sạn. Hắn ta không ngờ rằng vừa mới tỉnh dạy con mồi của mình đã biến mất không để lại dấu vết. Lãnh Thừa Diễn liên lạc với Hải tổng đưa thông tin liên lạc của người tối hôm qua cho hắn.
Bất ngờ thay người mà Hải Thị sắp xếp hôm qua đột nhiên bị đau bụng nên không thể nào tiếp được Lãnh Thừa Diên, nên cái người đã qua đêm với hắn chỉ là một sự cố vô tình không có sự dàn xếp.
– Thưa Lãnh tổng tôi đã làm việc với bên khách sạn. Họ bảo hôm qua tầng này chỉ có hai người đặt phòng là ngài và một người nữa họ Lâm. Tuy nhiên, việc nhầm phòng là không thể vì người kia đã ở và checkout từ đêm ngày hôm qua và người duy nhất vẫn còn ở tầng này là ngài.
Nhìn thư kí làm việc vô cùng chuyên nghiệp, Lãnh Thừa Diễn cũng bình ổn tâm tình một chút. Nhắm mắt nhớ lại dư vị tối qua, từng lớp da trắng mịn màng, cơ thịt săn chắc nhưng lại không thô ráp, hương thơm thoang thoảng mùi bạc hà khiến tinh thần hắn trở nên sảng khoái dễ chịu.
– Camera khu vực khách sạn thì sao.
– Hôm qua ngài đã yều khách sạn chế độ Private nên tất cả camera khu vực hành làng phòng sạn đã tắt ạ
Không có manh mối nào ngoài khuôn mặt in đậm trong trí nhớ. Lãnh Thừa Diễn thất vọng chính mình, đường đường là một người đứng đầu tập đoàn lớn lại để mất tích một người.
Lãnh Thừa Diễn không bỏ cuộc, chưa có thứ gì nằm trong tay hắn có thể thoát được cả. Hắn sai thư kí tìm xung quanh khắp thủ đô qua mô tả bằng lời nói. Bắt buộc thư kí phải tìm thấy.
Thư kí nhỏ bé mệt mỏi vô cùng
“ Tên khốn khùng điên, bộ hắn tưởng mình rảnh lắm chắc. Đường đường là thư kí chủ tịch mà lại phải đích thân làm ba cái truyện tầm phào này đã thế lại còn không thưởng thêm gì nữa chứ ”. Đương nhiên những lời này thư kí không dám nói ra mà chỉ ôm một bụng âm thầm chửi.
Bên này, sau khi dọn dẹp đồ đạc xong Lâm An và Lâm Nhiên mang hết hành lý ra xe. Trước khi rời đi, Lâm Khải Minh giả bộ nhớ nhung, đau khổ giống như coi họ từng là một gia đình thật sự. Nhưng nhân lúc không có ai, gã giảo hoạt ghé vào tai hai anh em họ đổi giọng nói.
– Tao đã nói mà! Kiểu gì tao cũng sẽ lấy lại được những thứ vốn thuộc về tao.
Lời khiêu khích quen thuộc khiến Lâm An và Lâm không còn bận lòng chút nào nữa. Thay vào đó họ nhìn Lâm Khải Minh không khác gì một con gián có thể dễ dàng dẫm đạp
– Mày nói đúng sâu bọ nên ở cùng với sâu bọ. Tao đã có đủ thứ tao cần, trốn bẩn thỉu thỉnh mẹ con mày vào ở.
-Mày…
Lâm An ngày thường là một người điềm tĩnh, đặc biệt chưa bao giờ ác mồm trả treo với ai. Nhưng hôm nay Lâm Khải Minh được mở rộng tầm mắt, không phải Lâm An không dám lớn tiếng mà cậu đang coi thường hắn không thèm chấp mà thôi.
Thẹn quá hóa giận, Lâm Khải Minh bỏ lớp mặt nạ của mình ra mang theo ánh mắt tức giận cùng với một chút đe dọa
– Bọn mày cứ chờ đấy. Không có sự che trở của Lâm Thị tao chống mắt lên bọn mày sống thế nào.
– Mày yên tâm bọn tao sẽ sống tốt hơn mày. Còn bắt mày phải trả những thứ làm với bọn tao nữa chứ.
Lâm An lè lưỡi, gương mặt hơi có phần bỉ ổi khiêu khích lại.
[ Anh hai không cần đôi co với loại người này. Ta đi thôi. Đừng quên di chúc của mẹ]
Được dịp Lâm An muốn khẩu chiến với Lâm Khải Minh mấy trăm trận nữa, nhưng Lâm Nhiên đã nói qua trí não bảo anh dừng lại, nhắc nhở anh có truyện quan trọng hơn phải làm.