Lâm Hạo Thắng ngồi trên ghế chủ tọa, lật từng trang báo, hiếm khi ông ta mở miệng hướng Lâm Nhiên hỏi truyện.
– Lâm Nhiên thằng Lâm An đâu từ hôm qua tới giờ tao chưa thấy nó xuất hiện.
Hơi bất ngờ Lâm Hạo Thắng quan tâm hỏi han, Lâm Nhiên nhẹ giọng trả lời
– Hôm qua anh hai có cuộc điện thoại gấp ở trường liền chạy đi chắc từ đó tới giờ chưa về ạ.
Nghe xong, ông ta không nói gì thêm lại coi Lâm Nhiên như tàng hình. Lâm Lan Chi ngồi bên cạnh khẽ liếc sang nhòm ngó, cô ta để ý thấy người đàn ông xuất hiện trong tờ báo vô cùng đẹp trai, lịch lãm đúng mẫu người chị em phụ nữ yêu thích. Vội vàng nũng nịu ghé mặt lên cánh tay Lâm Hạo Thắng nói giọng điệu chảy nước.
– Papa người đàn ông trong này là ai vậy ạ.
Thấy con gái cưng để ý người đàn ông trong ảnh Lâm Hạo Thắng vuốt nhẹ mái tóc của cô ta hết sức trìu mến.
– Đó là người đứng đầu tập đoàn Lãnh Thị – Lãnh Thừa Diễn. Người đàn ông được mệnh danh con rồng vàng của đế quốc. Tài sản dòng ước tính trên tỉ đô. Có thể nói ai được hợp tác với người này là điều vinh dự. Cha nghe nói, người này còn đang độc thân.
Nghe thấy nguồn thông tin tuyệt vời từ Lâm Hạo Thắng, trong đầu Lâm Lan Chi xuất hiện nhiều viễn cảnh, nếu cô ta mà được gả cho nhân vật truyền kì này không biết trừng cô ta sẽ trở thành người phụ nữ quyền quý nhất trên thế giới và hắc chắn sẽ không ai dám coi thường gắn cái mác con riêng lên phu nhân nhà Lãnh Thị.
Lâm Nhiên nhìn Lâm Lan Chi đang ảo tưởng sức mạnh, mọi suy nghĩ của cô ta đều được viết hết lên mặt. Trong lòng Lâm Nhiên thầm cười nhạo, ghê tởm Lâm Lan Chi. Quả nhiên tiểu tam sinh ra tiểu tam, đê tiện dạy ra giống loài đê tiện.
Duy chỉ có Lâm Khải Minh và mẹ hắn ta vẫn đang im lặng thưởng thức bữa sáng cậu đoán bọn họ lại đang ủ mưu tính kế mờ ám điều gì trong bụng.
Lâm Nhiên tin chắc rằng sự vụ vừa rồi của cậu hai người kia cũng có nhúng tay nhưng họ làm rất kín kẽ khiến cậu không tìm ra kẽ hở gì, một người xảo quyệt như Lâm Khải Minh và Vương Hiểu Tình một khi đã làm sẽ không để lại dấu vết. Thay vì để tâm ông cha khốn nạn và cô em gái kế ngu ngốc Lâm Nhiên dè chừng hai mẹ con nhà này hơn.
Khi chuẩn bị kết thúc bữa sáng thì cũng là lúc người con trai trưởng từ trường trở về, dắt theo sau Lâm An là một người quen cũ lâu ngày không gặp.
Luật sư riêng của Cao Nghiên – mẹ của anh em bọn họ.
Tâm tình tốt đẹp bỗng chốc rơi thẳng xuống đáy vực sâu, Lâm Hạo Thắng tức giận đứng bật dạy chỉ thẳng mặt Lâm An mắng.
– Lâm An ! mày làm vậy là có ý gì?
Nhìn khuôn mặt đỏ như trái cả chua của Lâm Hạo Thắng, Lâm An bình tĩnh đối diện nói
– Hôm qua là sinh của chúng tôi. Chúng tôi đã đủ 18 tuổi. Theo quy định của pháp luật, chúng tôi có đủ tư cách thừa hưởng quyền thừa kế của mẹ để lại.
Lâm Hạo Thắng nghe xong tức muốn thổ huyết, quả thật Cao Nghiên tuy chỉ là trẻ mồ côi nhưng cô ta có tài sản riêng. Không những vậy mụ còn để lại toàn bộ tài sản cho hai đứa con vô dụng mà không cho ông ta một phần nào, đã thế còn gửi nhờ ngân hàng giữ hộ đến khi cả hai tên vô ơn đủ 18 tuổi sẽ được thửa hưởng toàn bộ tài sản.