Đến nội dung chính

Chương 29

admin 787 Chữ Cài Đặt

Sau bữa tiệc ngày hôm đó, Lâm An cảm thấy Enoch cực kì bất bình thường.Thường ngày cậu phải nghe ít nhất ba bốn tiếng chửi bới không thì phàn nàn bất mãn ầm ĩ. Ấy vậy mà, dạo gần đây cậu thấy thỉnh thoảng Enoch ngồi ngần ngơ cười một mình, có lúc lại xấu hổ tự đỏ mặt.

Lâm An đoán Enoch đã có tình yêu của riêng mình rồi.

Thay vì cấm đoán, Lâm An lại mong tình yêu của cậu ta kéo dài mãi như vậy cho cuộc sống của cậu thi thoảng dễ thở chút.

Tiếng chuông điện thoại reo. Số lạ gọi đến.

Lâm An bắt mắt, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

– Chào cậu. Là tôi Vincent đây.

Nghe thấy đầu dây bên kia giới thiệu mình là Vincent, Lâm An thoáng khẽ giật mình.

Đại công tước nổi tiếng của H quốc biết số điện thoại của cậu không những thế còn chủ động gọi

– Vâng! Chào ngài. Tôi không nghĩ rằng mình có vinh hạnh được ngài biết số.
Lễ phép đáp lại nhưng tông giọng chẳng có gì cho thấy cậu đang kính sợ người kia.

– À… Số của cậu tôi lấy từ chỗ bá tước Paul ấy mà.

Vincent cười nói, giọng điệu thoải mái như hai đối tác xã giao bàn chuyện với nhau.

Hắn ta cũng giải thích rằng mình rất thích bản thiết kế khu vườn nhà bá tước Vasilli, mong muốn Lâm An và đội ngũ của cậu thiết kế cho khu vườn đằng sau biệt thự mà hắn mới mua đẹp hơn cái của nhà bá tước.

Thù lao đương nhiên sẽ hậu hĩnh.

Mối làm ăn béo bở từ trên trời rới xuống, Lâm An không muốn bỏ lỡ.

Cậu đồng ý ngay lập tức, hẹn gặp mặt trực tiếp Đại công tước để làm việc.

**********************

Vincent hẹn Lâm An tại dinh thự nhà chính trực thuộc lãnh địa Stalin.

Đứng trước tòa lâu đài rộng lớn, Lâm An choáng ngợp bởi kiến trúc nơi đây, cậu cảm tưởng mình đang xuyên không về thời kì phục hưng.
Điểm đặc biệt ấn tượng là khu vườn, với hàng nghìn loài hoa, cây cảnh giống loài khác nhau được sắp đặt theo phong cách nghệ thuật tự do.

Lâm An còn để ý thấy, khu vườn của đại công tước còn đầu tư cả một hệ thống thác nước nhân tạo nhỏ và những mỏm đá nhìn sao cho sống động nhất.

Cách bày bố này khiến Lâm An liên tưởng tới khu rừng nguyên sinh.

– Choáng ngợp lắm đúng không?

Mải mê ngắm nhìn xung quanh, cậu không nhận ra có người đứng cạnh mình từ lúc nào.

– Ngài Vincent !

– Xin lỗi nhé, thấy cậu tập trung quá tôi không định cắt ngang.

Lâm An xấu hộ, bộ dạng cậu lúc này trông trả khác gì nhà quê lần đầu tiên lên thành phố.

– Không đâu. Tại tôi thấy khu vườn ngài đẹp quá nên mới….A. Nhưng khu vườn đẹp thế này rồi sao ngài lại muốn thiết kế cái mới vậy.
Nụ cười trên môi Vincent thu nhỏ lại, ánh mắt chán chường đăm chiêu điều gì đó.

– Đây không phải khu rừng tôi muốn.

Xoa xoa bông hoa thược dược bên cạnh, Vincent đắm mình vào ý thức của bản thân.

– Tôi từng nằm mơ. Mình được các nàng tiên dẫn đến khu vườn của họ. Nơi đó hoàn hảo, tuyệt đẹp, ánh nắng chan hòa. Một thế giới tiên cảnh khiến tôi nhớ mãi không quên. Tôi đã mời hơn 30 nhà thiết kế, nhưng không có ai làm tôi hài lòng. Không ai tạo ra chố bồng lai đó được cả.

Song hắn quay sang nhìn cậu.

– Thế nhưng, định mệnh dẫn lối tôi. Khi nhìn thấy khu vườn địa đàng của nhà bá tước Paul tôi đã nghĩ. Chính là nó.

Lâm An không ngờ rằng màn đêm của đế quốc, em trai của quốc vương cao cao tại thượng lại có một mặt lãng mạn như vậy.

Cậu đỏ mặt, đẩy gọng kính cao lên để che bớt đi sự xấu hộ.

– Cảm ơn ngài. Thật ra khu vườn là tôi thiết kế. Cảm ơn ngài đã thích nó.

Vincent nghe xong khó hiểu, hắn nhớ rõ ràng chuyên ngành Lâm An không liên quan gì đến thiết kế.

Thấy đối phương mờ mịt, Lâm An hiểu ra vấn đề, giải thích.

– Tôi đúng là không biết thiết kế, nhưng ý tưởng và concept là tôi lên, Lâm Nhiên chỉ vẽ lại dựa trên những gì tôi nói thôi.

Rồi cậu quay sang nở nụ cười đẹp chưa từng có khiến Vincent cũng đứng hình mất vài giây.

– Giống như ngài, tôi cũng thích thưởng thức khu vườn lắm.