Đến nội dung chính

Chương 30

admin 676 Chữ Cài Đặt

Vincent dẫn Lâm An vào phong khách ngồi để bàn chuyện.Nhìn đại công tước mặc bộ đồ thường ngày thưởng thức ly trà quản gia mới pha trên tay, Lâm An cảm thấy cậu và hắn như hai thế giới khác nhau.

– Không cần ngại ngùng. Cứ coi như ta là một người bạn cậu mới quen là được.

Ánh nhìn dịu dàng, nụ cười thiện cảm, tác phong tao nhã. Lâm An cảm thấy khoảng cách lại lớn thêm một bậc.

– Cảm ơn ngài. Được làm bạn với ngài là vinh hạnh quá lớn. Tôi sợ mình không có phúc phần như vậy.

Đứng dạy ngồi sát gần cậu. Cánh tay to lớn choàng ra đằng sau như thể muốn khóa chặt lấy cậu, ngón tai còn lại nhẹ nhàng định chạm gần khuôn mặt xinh đẹp.

Hành động được cho không tự nhiên khiến Lâm An giật mình bất giác đứng dậy.

– Ngài Vincent. Ngài làm gì vậy?

Chiếc máy trợ thính làm Lâm An tăng độ kích thích của tai.
– À tôi thấy sợi len trên tóc cậu, nên giúp cậu lấy xuống ý mà!

Nhìn thấy sợi len trắng ngà trên tay Vincent, Lâm An nhận thấy mình hiểu lầm đối phương, liên tục cúi đầu xin lỗi.

Để tránh sự hiểu lầm một lần nữa Lâm An ngồi cách x Vincent một khoảng dài, đủ để người bên cạnh nghe thấy.

– Chúng ta bắt đầu công việc được chưa ạ.

Vincent không trêu đùa đối phương nữa, ngồi nghiêm túc bàn bạc.

Lâm An bật chế độ cuồng công việc của mình. Cậu nhờ Vincent miểu tả rõ hơn về giấc hôm ấy, bao gồm những loại hoa gì, có gì đặc sắc hay điểm nhấn khiến hắn không quên.

Cậu ghi chi tiết những thứ Vincent mô tả.

Thi thoảng có điểm mơ hồ thi Lâm An phân tích ra theo biểu đồ. Ví dụ như mùi hương, Hắn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ nhưng cũng pha chút mùi gỗ song thi thoảng lại có mùi chua chua kích thích khứu giác.
Cậu đoán mùi ngọt ngào rất có thể là hoa dành dành, ngọc lan tây, hoa nhài. Mùi gỗ thì thường gỗ rất có thể từ trên cây tử đàn, trầm hương hoặc tuyết tùng. Còn mùi chua thì hiện tại cậu đoán chắc hẳn là cây hương thảo.

Ngồi bàn bạc nói chuyện với nhau như bệnh nhân và chuyên gia tâm lý mà quên đi mất thời gian.

– Cũng đã đến giờ dùng bữa trưa. Cậu An đây không phiền nếu tôi mời cậu dùng bữa với tôi chứ.

Định bụng sẽ từ chối, thế nhưng đối phương mời nhiệt tình quá Lâm An cũng hơi ái ngại, đành đồng ý dùng cùng.

Bữa trưa được bày biện tại khu rừng nhỏ trong dinh thự đại công tước. Các món ăn được đầu bếp chuẩn bị rất công phu và toàn là món S quốc.

Gắp miếng thịt xào bỏ vào miệng Vincent cảm thán bày tỏ

– Tôi thích ăn uống trong rừng, cảm giác như mình được thanh lọc hòa vào không khí thiên nhiên vậy.
Khác với sự ngạc nhiên dùng bữa trng rừng, Lâm An để ý Vincent dùng thiện hơn.

– Tôi không nghĩ rằng đại bá tước thích dùng đồ ăn S quốc

Đặt đôi đua xuống, ánh mắt trìu mến lại xuất hiện trên gương mặt đẹp trai kia.

– Tôi nghĩ cậu thích những món ăn S quốc nên cho mời đầu của nước S làm tặng dành riêng cho cậu. Cậu thích chứ.

Lâm An đỏ mặt, giọng nói cello vang vọng vào thùy não khiến cậu quên đi mất là mình đang dùng máy trợ thính trên tai.

Thưởng thức với người đàn ông này, tâm trạng của Lâm An như một bản nhạc lúc lên lúc xuống. Hình tượng lạnh lùng trang nghiêm cậu gây dựng biết bao lâu nay như thể đang bị lột ra từng chút từng chút một.

Hương vị của món tôm không còn cảm nhận được gì ngoài vị ngọt.

P/s: Ngọt ngào thường dễ có độc