Đến nội dung chính

Chương 24

admin 706 Chữ Cài Đặt

Phía bên kia đại dương, Lâm An cũng đang bận bịu với tập tài liệu xung quanh bàn- Thưa giám đốc lịch trình hôm nay của ngài như sau. 10 giờ có cuộc họp với các cổ đông. Buổi trưa ngài sẽ dùng bữa với phó tổng giám đốc công ty chứng khoán Develist. 3 giờ chiều sẽ có buổi gặp mặt với giám đốc công ty luật Bristlaw và cuối cùng 7 giờ tối tham dự tiệc liên hoan chúc mừng tại dinh thự của bá tước Paul.

Nghe thư kí đọc lịch trình dày đặc, Lâm An mệt mỏi day day chán.

– Tôi biết rồi! Buổi trưa nhớ sắp xếp nhà hàng phong cách Tây Âu, ngài Val thích những món đó

Nhịp sống của Lâm An giống như một chiếc máy hầu hết thời gian là dành cho công việc. Trừ những lúc có tiểu Nấm ra cuộc sống của cậu còn phong phú hơn một chút.

Ngả lưng dựa vào ghế, Lâm An muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút, giọng điệu chuyển hướng chút tán gẫu với thư kí
– Poker này sao cậu chấp nhận từ bỏ làm hacker tự do để chuyển sang làm trợ lý cho tôi vậy

Poker vẫn đứng vững như một pho tượng tuy vậy giọng nói có phần mềm mỏng hơn chút.

– Vì cậu xứng đáng.

Câu trả lời của Poker khiến Lâm An bất ngờ.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu hỏi câu hỏi này, nhưng đối phương chưa bao giờ cho cậu một câu trả lời chính đáng.

Hôm nay, cậu đã được nghe thấy lời thật tâm nhất từ người bạn của mình

Ngay từ đầu Lâm An vẫn luôn biết ơn Poker. Mỗi khi cậu gặp khó khăn, cậu ấy luôn luôn là người đầu tiên chìa tay ra giúp đỡ.

Chưa kể xây dựng An Nhiên, Poker đã góp một phần công sức to lớn để nó phát triển mạnh mẽ được như bây giờ.

– Cậu biết không, tôi thấy mình nợ cậu nhiều quá

Poker nghe vậy mỉm cười lắc đầu nói

– Cậu không nợ tôi gì cả. Đừng nói như thể mình là gánh nặng. Cậu trả lương tôi trả công, vỗn dĩ đã công bằng
Biết Poker câu nệ nhưng Lâm An vẫn ghi nhớ công lao trong lòng, hi vọng một ngày nào đó sẽ trả đủ ơn tình này.

– Mà đừng có gọi tôi là Poker nữa. Khi làm thư kí cho cậu tôi sử dụng tên thật của mình rồi.

Nhìn Poker đỏ mặt ngượng ngùng Lâm An cười lớn.

– Được được tôi không gọi cậu là Poker nữa được chưa Dịch Vũ

Vui vẻ được một lúc Dịch Vũ lại nghiêm túc nói

– Chuyện của Enoch cậu tính sao

Nghe thấy cái tên quen thuộc, ánh mắt Lâm An đượm buồn bất lực.

– Thằng bé thích thì làm thôi.

Nói đến Enoch là nói tới món nợ lớn thứ hai trong cuộc đời cậu đó là người đã cứu sống cậu đến nối mất cả mạng sống – chú Baren. Chủ nhà trọ cưu mang hai anh em cậu khi mới đặt chân tại đất khách quê người.

Kí ức về cái đêm định mệnh đó như một thước phim chiếu chậm ám ảnh cậu từ trong giấc ngủ đến hiện tại.
Từng lời nói, từng dòng máu chảy, hành động vớt vát nắm tay trước lúc ra đi của chú Baren đã hằn sâu vào trong tâm trí.

“ Lâm An, chú xin con. Chú biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng con chú, thằng bé rất đáng thương, chú đi rồi nó sẽ chỉ có một mình. Chú biết con là người có năng lực, con hãy thay chú chăm sóc thằng bé, cho thằng bé được hạnh phúc ”

Để chú an tâm ra đi, Lâm An đau khổ nhận lời và hứa chăm sóc tốt đứa con trai duy nhất của chú – Enoch Evan

– Lâm An. Thế nào rồi. Tôi cần biết ý định của anh. Anh có định đầu tư cho tôi làm diễn viên không thì bảo

Tiếng mở cửa mạnh mẽ đập tan đoạn hồi tưởng của Lâm An mang theo giọng nói trịnh thượng chính là Enoch con trai chú Baren.