Bất bình trước thái độ của Enoch, Dịch Vũ lên tiếng- Cậu Enoch đây là lần thứ n tôi nhắc nhở cậu, làm ơn trước khi vào gõ cửa một tiếng.
Xì..
Thái độ cao ngạo là vậy nhưng Enoch vẫn e ngại Dịch Vũ. Cậu ta từng lớn tiếng mắng gọi Dịch Vũ là tên thư kí quèn. Kết quả bị Lâm An nói cho một trận không nể nang gì.
– Tôi quên. Lần sau sẽ nhớ
Biết Lâm An khó sử với người em trai này Lâm An, Dịch Vũ đặng lòng bỏ qua, nhưng anh vẫn không thể ưng nổi nết của người em này.
– Anh vừa bàn chuyện này với Dịch Vũ xong. Enoch anh đồng ý đầu tư cho em.
Nghe thấy hai từ “đầu tư”, gương mặt bí xị của Enoch bắt đầu tươi sáng.
– Tuy nhiên, anh có điều kiện.
Khi nghe Lâm An có điều kiện bổ sung đi kèm, niềm vui trên mặt Enoch bỗng chốc chợt tắt.
– Em phải nghe lời anh. Không được hống hách như trước.
Enoch định cãi lý nhưng đã bị Lâm An chặn họng lại.
– Em đừng quên mình đã làm ầm ĩ tận hai lần trên phim trường làm tổn hại khoản đầu tư lớn của anh chứ.
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm An đầu tư phim cho Enoch. Cậu đã đầu tư tận hai lần. Tuy nhiên, cả hai đều thất bại, mỗi lần đều thiệt hại khoản tiền cực kì lớn.
Với tính cách chảnh chọe, hông hách của Enoch bắt người này làm cái này cái kia theo ý mình, bắt nạt bạn diễn hại người ta phải vào bệnh viện điều trị chấn thương tâm lý, kể cả đạo diễn- người đàn ông dịu dàng dễ tính cũng phải cởi mũ từ bỏ bộ phim.
Lúc ấy Lâm An đã ba lần bốn lượt đến trực tiếp đến xin lỗi đoàn phim và diễn viên. Bồi thường cho họ một khoản tiền lới để đoàn làm phim tiếp tục quay và cho cậu bạn diễn viên điều trị bệnh.
– Cái số tiền nhỏ nhoi vậy làm sao bằng sinh mạng của bố tôi trao cho anh.
Enoch đột nhiên nhắc đến chú Baren làm tim Lâm An thắt lại. Hình ảnh tưởng trừng đã quên nay lại hiện ra một cách rõ rệt y như thuở ngày hôm qua
– Enoch cậu im đi. Cậu không thấy Lâm An đã làm bao nhiêu thứ vì cậu sao
Dịch Vũ đứng bên cạnh không nhịn được chạy lại ra chỗ Enoch cẩm hai bả vai của ta lay người mắng. Giọng nói bảo vệ cũng kèm sự uy hiếp.
– Bao nhiêu năm qua Lâm An nuôi cậu lớn. Cậu ấy trả đủ nợ cho hai cha con cậu rồi. Nếu không phải Lâm An yêu thương cậu, coi cậu là em trai thì tôi đã bảo cậu ấy vứt bỏ cho cậu tự sinh tự diệt từ lâu rồi.
Enoch dùng hết sức đẩy mạnh người Dịch Vũ ra. Ánh mắt tràn đầy sự căm hận chỉ thẳng mặt Lâm An.
– Trả đủ nợ sao. Còn lâu! Nếu không phải vì anh ta cả tuổi thơ của tôi đã không khốn khổ như thế, bị mang tiếng là thằng mồ côi. Sinh mạng của cha tôi phải đánh đổi bằng sinh mạng của anh ta mới đủ.
Bàn tay Dịch Vũ đã nắm chặt thành nắm đấm từ nãy giờ, định bụng chờ thời cơ thích hợp anh sẽ dùng quy tắc nắm đấm để chỉnh đốn lại cái miệng của cậu ta.
– Được rồi. Đừng ai nói thêm gì nữa.
Lâm An bất lực thở dài, cậu mệt mỏi, thật sự rất mệt. Cậu ước gì mình không phải mang hai chữ con cả để gánh tất cả trách nhiệm. Nhiều lúc cậu tự hỏi, có lẽ mẹ cũng từng chịu đựng như cậu để rồi tan vỡ.
Không gian cãi vã trở nên tĩnh lặng, Lâm An nhẹ giọng bình tĩnh nói.
– Việc của chú Baren là anh nợ em, anh đã hứa với chú sẽ chăm sóc tốt cho em. Tuy nhiên, công ty này, nhân viên ở đây không ai nợ em cả vì vậy em có thể làm khó anh thậm chí chửi bới trách móc anh cũng chẳng sao. Nhưng khi ra ngoài đừng bao giờ lấy danh nghĩa của anh để trèn ép người khác. Nếu em còn làm thế một lần nữa thì anh sẽ mặc kệ em, coi như không có lời hứa nào với chú Baren cả. Em có thể lên mạng bóc phốt anh cũng chẳng sao, cùng lắm anh chấp nhận mất chức còn em những người khác cũng có quyền bóc phốt em đối xử với họ ra sao. Anh cho em hai lựa chọn một là em nghe lời anh làm một diễn viên đàng hoàng, hai chúng ta cùng nhau đi xuống địa ngục. Em muốn chọn cái nào.
Bao năm qua bị trì triết, chính Lâm An cũng quên mất bản thân. Cậu cũng có uy nghiêm của riêng mình.
– Em chọn phương án một.
Enoch lần này sợ thật rồi, cậu ta không dám đánh cược. Hình tượng bông hoa hồng trắng cậu ta dày xây dựng nếu bị lộ ra hậu quả nghiêm trọng cậu không dám tưởng tượng.