Đến nội dung chính

Chương 12

admin 784 Chữ Cài Đặt

Không học vấn, không được phép làm điều mình thích, mọi thứ luôn phải nằm trong tầm kiểm soát. Lâm Hạo Thắng bắt ép Lâm Nhiên vào Vương thị làm việc, tất nhiên điều này cậu không đồng ý, cậu thà trở thành một tên nhị thế tổ vô dụng còn hơn làm việc dưới trướng nhà họ Vương.

Dưa hái xanh không ngọt, chiến tranh lạnh nổ ra không ai nhường nhịn ai, Lâm Hạo Thắng đành để Lâm Nhiên ở nhà.

Sau sự việc đó, Lâm Nhiên trong mắt Lâm Hạo Thắng chỉ là kẻ vô hình thừa thãi tại Lâm gia.

Cũng vì lẽ đó, Lâm Khải Minh và Lâm Lan Chi thường xuyên lấy điều này ra đứng trước mặt mỉa mai coi thường Lâm Nhiên . Riêng Vương Hiểu Tình, bà ta còn lấy điều này ra làm câu chuyện cười tám với hội chị em bạn dì quyền quý của mình như một cách châm biếm.

Tuy nhiên, không ai trong gia đình biết Lâm An đã âm thầm lén lút lấy toàn bộ vốn liếng của mình cung cấp cho Lâm Nhiên đi học vẽ ròng rã suốt 4 năm.
Lâm Nhiên rất biết ơn anh trai mình nên trong tiềm thức lúc nào cũng suy nghĩ, phải ngoan, phải nghe lời anh hai, Lâm An luôn luôn đúng, anh hai là nhất, và rồi hình thành nên căn bệnh brocom trong cậu lúc nào không hay.

Việc đi học của cậu chưa bao giờ bị phát hiện, Lâm Nhiên làm rất kín kẽ cùng với sự hỗ trợ bên ngoài của Lâm An nên họ qua mặt được Lâm gia tới tận bây giờ.

Vốn cũng chẳng coi trọng đứa con trai này nên nhà họ Lâm và người ngoài cũng chỉ nghĩ hằng ngày Lâm Nhiên đi chơi lêu lổng giao du ngoài xã hội giống kiểu mấy thiếu gia ăn chơi trác tác giống như trên ti vi nói.

Hiện giờ, ngẫm nghĩ lại, cuộc sống của cả hai anh em cậu như một bộ phim không có hồi kết. Những dự định ngày trước tưởng trừng mơ ước thôi cũng khó thực hiện được nay sắp hoàn thành gần xong. Tiếp theo đây có lẽ cậu nên bắt đầu làm một bản kế hoạch mới dành cho tương lai.
Cuộc sống bình yên cứ thế trôi một tháng, tuy có vài con gián đến làm phiền nhưng không ảnh hưởng gì đến nhịp sống của cả hai người. Lâm An đã hoàn thành xong luận án nhanh hơn dự tính ban đầu còn Lâm Nhiên cậu cũng hoàn thành xong khóa học thiết kế đồ họa của mình.

Mọi thứ vô cùng hoàn hảo nhưng chỉ có một chút vấn là đề về sức khỏe của Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên dạo gần đây thấy mình rất hay buồn ngủ, cứ hễ làm gì thì cả cơ thể đều cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là phản ứng mạnh khi ăn. Bữa tối hôm đó có món canh cá, một cỗ mùi tanh nồng bất giác xông thẳng vào mũi, kích thích cảm giác ghê rợn khiến cậu phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Lâm An lo lắng cho cơ thể Lâm Nhiên bảo cậu đi bệnh viện kiểm tra, nhưng cậu lại chủ quan nghĩ rằng do học hành căng thẳng nên mới bị vậy.
Lần một lần hai có thể là do trùng hợp Lâm An có thể bỏ qua nhưng tình trạng này đã tiếp diễn nhiều rất nhiều lần, có khi trong một ngày cậu phải nốn tới tận bốn lần.

Sợ rằng em mình bị bệnh gì mà mình vô tâm không biết, Lâm An mạnh mẽ ép buộc kéo tay Lâm Nhiên đến bệnh viện để khám.

Đến bệnh viện, Lâm An đẩy Lâm Nhiên vào phòng khám tổng quát.

Liên tục làm bảy bảy bốn mươi chín cái siêu âm song cầm kết quả trên tay bác sĩ nhìn Lâm Nhiên một cách tràn đầy sự nghi ngờ như thể không tin vào mắt mình rồi lại xem kĩ lại ba bốn lần tờ siêu âm B trên tay. Cứ xem đi xem lại rồi ngồi thẳng lưng khuôn mặt nghiêm túc đẩy gọng kính trịnh trọng lên nói

– Tôi nghĩ cần phải thử máu để chắc chắn rồi mới nói được

Xét nghiệm máu xong, bác sĩ lúc này mới cho ra biểu cảm chắc chắn. Ánh mắt già nua như thể đã trải qua mọi điều kì lạ trên thế giới, nhìn thẳng mắt Lâm Nhiên hai tay đưa ra bốn năm tờ báo cáo kết quả nói một cách rất chắc nịch.

– Cậu đã có thai được gần 1 tháng rồi.