Đến nội dung chính

Chương 13

admin 837 Chữ Cài Đặt

Lâm Nhiên chớp chớp đôi mắt tưởng rằng mình đã nghe lầm thông tin.

-Ông đang nói đùa đúng không

Bác sĩ thở dài, đưa bản xét nghiệm máu và tờ siêu âm B, chỉ ra một phần hình ảnh có chấm nhỏ chỉ bé bằng hạt đậu.

– Đây là kết quả xét nghiệm máu và siêu âm thai. Cậu có thể nhìn thấy đây là ảnh thai nhi còn chưa thành hình.

Lâm Nhiên sửng sốt một chút, ngón tay tự nhiên vuốt nhẹ bức hình như thể không tin đây là sự thật

– Sao có thể? Tôi là đàn ông.

Âm thanh bác sĩ trầm ổn, lại lấy ra một tờ báo cáo khác đẩy tới trước mặt Lâm Nhiên. Lật vài tờ, Lâm Nhiên càng đọc càng há hốc mồm thì ra trong thể cậu có một cơ quan sinh sản dành cho nữ. Khác với phụ nữ có tử cung cậu lại có túi dựng dục, chức năng của nó không khác gì tử cung bình thường.

Chẳng lẽ đây là một trong những di chứng căn bệnh của cả hai anh em đang mắc phải được nhắc đến trong hồ sơ bệnh án cũ không tìm ra được.
Cầm tờ giấy, đầu óc Lâm Nhiên giờ đây rối như tơ vò, cậu khẽ run rẩy

– Có thể phá thai không?

Bác sĩ nghe câu hỏi của cậu đẩy ngay ngắn mắt kính lên nghiêm trọng nói.

– Rất tiếc là không thể. Thứ nhất chúng tôi áp dụng phá thai của người bình thường cho cậu được, vì chúng tôi không biết phẫu thuật bỏ túi dựng dục có ảnh hưởng gì tới cậu không. Thứ hai, cơ thể cậu vốn có bệnh nền nên tỉ lệ phẫu thuật thành công là 0.1%. Vậy nên tôi khuyên cậu nên sinh đứa bé ra.

Bác sĩ còn đưa ra rất nhiều lời khuyên nhủ, nhưng Lâm Nhiên lúc này đây không nghe lọt nổi một chữ nào vào trong đầu.

Cậu nên nói chuyện với anh trai như thế nào đây, còn cha đứa bé nữa cậu không biết tên đó là ai sao yêu cầu chịu trách nhiệm được, cả hai chỉ là gặp dịp vận đen thôi mà.

Cầm lấy đơn thuốc và tờ chuẩn đoán bệnh, Lâm Nhiên mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng khám.
– Sao rồi A Nhiên? Bác sĩ bảo sao?

Lâm An ngồi bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Thấy Lâm An ra khỏi phòng khám mới vội vã chạy lại hỏi han.

Không có một tiếng nói phát ra từ miệng Lâm Nhiên, mà thay vào đó là giọng nói quen thuộc từ trong tiếng lòng.

[Anh hai, em có thai rồi]

Lâm An lầm tưởng mình nhe lầm.

[Đừng đùa linh tinh].

Lâm Nhiên biết Lâm An không tin. Cũng đúng thôi ai nghe cũng biết chuyện này vô cùng hoang đường, liền nhẹ nhàng đưa cho Lâm An tờ giấy kết quả chữa bệnh nói lần nữa.

[ Em có thai rồi. Gần 1 tháng]

Nhìn em trai có vẻ như không nói dối. Lâm An cầm tờ giấy trên tay, đọc từng câu từng chữ trong tờ báo cáo. Đọc xong, không có sự mắng chửi hay chất vấn mà chỉ có sự yên lặng đáng sợ và cái kéo tay gọi taxi nhanh chóng về nhà.

Về đến căn hộ Lâm An mới mở miệng.
– Em giải thích đi.

Lâm Nhiên trút toàn bộ ấm ức, kể lại hết tất cả mọi truyện ngày hôm đó từ bị đánh thuốc cho đến việc tình một đêm tất tần tật cho Lâm An nghe. Cậu cứ nghĩ chỉ thiệt một chút dù sao cũng là con trai, nhưng không ngờ rằng chỉ ngủ với tên đó có một đêm mà cậu lại phải gánh chịu hậu quả vô cùng lớn.

Càng nghe khuôn mặt của Lâm An càng trầm xuống. Cậu tự trách đã để em trai lại một mình vào hôm đó, nếu ngày ấy cậu không quay lại trường có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Sự ủy khuất, nỗi đau này một mình em trai cậu gánh chịu còn những kẻ đã làm em cậu ra nông nỗi này thì đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu biết cái tên làm ai trai cậu mang thai là ai Lâm An thề sẽ cắt cái của quý của tên đó. Còn về Lâm Khải Minh và Lâm Lan Chi hai cái người kia thù mới nợ cũ một ngày nào đó cậu sẽ bắt bọn họ phải trả giá.

Trấn an em trai, Lâm An bắt đầu suy tính ra nước ngoài sớm hơn dự kiến. Cậu gọi điện cho giáo sư để cuối tháng này kết thúc luận văn. Còn về phần cái thai trong bụng Lâm Nhiên, Lâm An bảo cậu an tâm dưỡng thai vì dù sao cũng không bỏ được đành phải giữ lại. Lâm An cũng tính cả rồi ra nước ngoài cơ sở y tế tốt hơn, tỉ lệ an toàn và bảo mật cũng cao hơn.