Đến nội dung chính

Chương 11

admin 828 Chữ Cài Đặt

– Mà khoan đã nếu ông nội muốn từ bỏ chúng cháu sao lại đồng ý để 20% tài sản cho bọn cháu làm gìTrình Sự mờ mịt không rõ nguyên nhân. Rốt cuộc là vì lý do gì, có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai biết vì cả hai người đó đều đã từ giã cõi trần từ lâu

Ngồi nguyên cả buổi tối nghe Trình Sự kể về mẹ. Hai anh em nhận ra rằng sự hiểu biết của họ về mẹ rất ít. Có rất nhiều dấu hỏi chấm được đặt ra trong câu truyện ví dụ mẹ làm nghề gì sao lại có nhiều tiền như vậy, đủ nuôi luôn cả một cô nhi viện hay một người không có bối cảnh cảnh như mẹ lại có thể dễ dàng khiến ông nội chấp nhận chỉ bằng một câu nói có thai.

Rất nhiều lỗ hổng trong câu truyện chưa được giải đáp, đến khi hỏi sâu hơn thì chính Trình Sự cũng không biết. Nhiều lúc ông cũng có hỏi bà ấy nhưng cũng chỉ là cái mỉm cười lảng tránh và câu nói yên tâm không phải là công việc phạm pháp. Cao Nghiên muốn giữ bí mật, ông cũng không đào sâu vì đây là quyền riêng tư của bà.
Ngồi nói chuyện một lúc cũng đến 10 giờ. Tiễn Trình Sự ra về hai em không còn tâm trạng ăn uống vội gọi thức ăn bên ngoài lót dạ rồi nhanh chóng tắm rửa lên giường đi ngủ.

Màn đem tĩnh lặng buông xuống, hai con người năm bên cạnh nhau vẫn loay hoay không ngủ được.

[ Anh hai, ngủ chưa]

[ Anh chưa]

Lâm An suy nghĩ cậu truyện về mẹ cộng với sự việc sảy ra sáng nay làm cậu không chợp mắt được. Nghe thấy tiếng lòng của Lâm Nhiên anh quay sang nhìn, ánh mắt giao nhau không cần mở miệng cũng biết đối phương đang muốn nói gì.

[ Em rất ghét mẹ].

[ Anh cũng vậy].

Lâm Nhiên nhắm mắt hồi tưởng lại những kí ức đen tối ngày xưa. Kí ức về người mẹ không hề giống như Trình Sự miêu tả. Bà u tối, coi việc đánh đập anh em bọn họ là thứ xả cơn giận, tiếng chửi rủa luôn ám ảnh trong tiềm thức. Đến cả trước khi chết bà ấy lời nói cay nghiệt vẫn còn văng vằng bên tai “ Lâm An, Lâm Nhiên chúng mà là nỗi bất hạnh của tao. Ước gì tao chưa từng sinh chúng mày ra”
[ Sau khi nghe câu truyện của Trình Sự em vẫn không thể tha thứ cho bà ấy. Câu truyện có thể làm cho em cảm thông, có thể thấy bà ấy đáng thương nhưng nó không có nghĩa xóa hết mọi đau khổ bà ấy đã làm cho anh em chúng ta. Lâm Hạo Thắng có lỗi với bà ấy còn chúng ta … chúng ta chưa bao giờ có lỗi với bà ấy cả]

Lâm An nghe nỗi uất ức trong lòng của Lâm Nhiên, nhẹ nhàng nằm gần lại ôm lấy vai cậu, bao bọc như thở còn bé an ủi. Bản thân chính Lâm An cũng không thể nào tha thứ cho người mẹ của họ, những tiếng chửi rủa là thật, những trận đòn roi là thật . Không ai có thể thay đổi được quá khứ.

[ Anh biết Lâm Nhiên… anh hiểu mà. Chúng ta có quyền hận bà ấy. Là bà ấy sai với chúng ta trước]

Nghe những lời an ủi của Lâm An, Lâm Nhiên thấy mình như chút được bớt gánh nặng tội lỗi của bản thân, đôi bàn tay mềm mại bao bọc lấy đôi bàn tay của anh trai.
Khoảng lặng một chút, Lâm An bắt đầu nói ra tính toán của bản thân cho Lâm Nhiên.

[ A Nhiên ! Em cố chịu đựng ở đây một thời gian nhé. Khoảng hai tháng nữa thôi anh sẽ tốt nghiệp, chúng ta sẽ ra nước ngoài định cư làm lại từ đầu. Có tiền của mẹ em cũng sẽ được đi học ngành thiết kế mà em mong muốn].

Bao nhiêu năm qua Lâm An bứt rứt trong lòng. Lâm Hạo Thắng là một tên khốn nạn, Lâm Nhiên có năng khiếu về hội họa, ước mơ từ bé đến lớn là được học ngành thiết kế. Biết được mong muốn đó năm lớp 12 hai cha con đã sảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa, lão ta còn độc ác cấm đoán luôn thằng bé không cho học đại học và nhường luôn số tiền đầu tư đó cho Lâm Khải Minh.

* P/s: Có hai vấn đề tui xin phép nói trước

– Vì là sáng tác nên tên thành phố và địa danh không có thật.

– Để dễ phân biệt thì [ ] là nói tiếng lòng còn “” là kí ức nhá. Mọi người đừng nhầm nha