“Những gì đã mất thì vĩnh viễn không thể lấy lại. Chiếc lồng kính ngày xưa đã vỡ vụn, mảnh vỡ không thể chắp vá, và người trong lồng cũng không bao giờ có ý định quay trở lại. Mong anh giữ đúng giới hạn công việc để đôi bên không phải khó xử.”
Minh đứng lặng giữa sảnh trưng bày, toàn thân cứng đờ.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ lối vào gian hàng: “Bảo Quyên!”
Hoàng Nam sải bước dài tiến vào. Anh mặc áo khoác thô màu xanh rêu bên ngoài sơ mi trắng đơn giản, trên vai đeo túi da đựng ống bản vẽ, tay cầm tập hồ sơ in màu khổ lớn. Phong thái của Nam toát lên vẻ phóng khoáng, tự do và tràn đầy năng lượng.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi, nét mặt ban nãy của Quyên lập tức biến mất. Đôi mắt cô sáng bừng lên, nụ cười rạng rỡ, tự nhiên và ngọt ngào nở rộ trên gương mặt thanh tú.
Quyên bước nhanh lại đón Nam, hoàn toàn gạt bỏ sự hiện diện của Minh sang một bên: “Anh Nam, anh đến rồi à?”
Nam dừng lại trước mặt cô, đỡ lấy tập hồ sơ trên tay Quyên để cô rảnh tay rồi mở tập bản vẽ của mình ra:
“Anh vừa từ xưởng cơ khí chạy thẳng qua đây. Mẫu mô-đun thực tế của hệ lam chắn nắng đồng thau đã hoàn thiện gia công bề mặt chống oxy hóa. Thầy Sơn hiệu trưởng ở trường tiểu học vừa gọi điện, nói rằng toàn bộ giáo viên và học sinh rất háo hức chờ ngày lắp đặt khung lam đục lộng hoa văn mầm cây này.”
Quyên cúi xuống nhìn những hình ảnh chụp chi tiết góc tán đinh giấu mặt trên bản vẽ của Nam. Cô hào hứng chỉ vào một mối nối:
“Đường nét cắt gọt rất mịn màng. Ánh nắng chiều rọi qua góc vát này chắc chắn sẽ tạo ra những vệt hoa văn tuyệt đẹp trên sàn thư viện.”
Nam bật cười: “Nhờ vào khả năng tính toán khúc xạ quang học của em cả đấy.”
Anh đưa cho cô một chiếc túi giấy nhỏ:
“Trên đường qua đây, anh có ghé tiệm bánh cũ ở phố Châu Long mua phần bánh cuộn bơ hạnh nhân mới ra lò. Anh nhớ thời đại học mỗi lần chạy đồ án mệt em đều thích ăn món này.”
Quyên nhận lấy túi bánh còn ấm nóng, ánh mắt lấp lánh niềm vui: “Anh vẫn nhớ sao? Cảm ơn anh Nam nhiều nhé.”
Cô bật cười thành tiếng, ánh mắt ngập tràn vẻ rạng ngời.
Hai người đứng cạnh nhau bên bàn trưng bày, cùng thảo luận say sưa về tiến độ lắp đặt thư viện.
Hoàng Minh đứng chôn chân ở góc sảnh cách đó vài bước chân.
Anh nhìn thấy tất cả. Anh nhìn thấy nụ cười bừng sáng trên môi cô, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc của cô khi đứng cạnh người đàn ông kia.
Đó là nụ cười mà trong suốt ba năm hôn nhân, Minh chưa từng một lần nhìn thấy.
Trong căn hộ tầng 42 ngày trước, Quyên luôn đón anh bằng nụ cười gượng gạo. Cô chưa từng cười sảng khoái như thế trước mặt anh.
Người mang lại nụ cười rạng rỡ nhất cho cô lúc này, người thấu hiểu từng nhịp thở trong các tác phẩm nghệ thuật của cô, hoàn toàn không phải là anh.
Minh dời tầm mắt, lồng ngực thắt lại. Trợ lý Hùng bước lại gần, khẽ nhắc với vẻ mặt e ngại:
“Tổng giám đốc, xe của đối tác Nhật Bản đã tới sảnh văn phòng rồi ạ.”
Minh không đáp lời ngay. Anh đứng lặng nhìn bóng lưng hai người đang rạng rỡ trò chuyện bên bàn trưng bày thêm vài giây nữa.
Minh xoay người, bước về thang máy. Từng bước chân nặng trĩu trên mặt sàn đá hoa cương lạnh ngắt.
Cánh cửa thang máy khép lại, cắt đứt hoàn toàn góc sảnh rực rỡ ngập tràn ánh nắng và tiếng cười. Minh đứng một mình trong buồng thang, lặng nhìn bóng mình phản chiếu trên vách inox mờ khi cabin bắt đầu chuyển động lên tầng cao.
10 giờ sáng thứ Ba, hòm thư điện tử trên máy tính của Bảo Quyên vang lên tiếng chuông thông báo ngắn gọn.
Màn hình phụ tại phòng làm việc của Trang sức Bảo Quyên hiện lên avatar của Hội đồng Nghệ thuật Mỹ nghệ Kim hoàn Paris. Bức thư viết bằng tiếng Pháp, đính kèm văn bản xác nhận có chữ ký số của Giám tuyển Hélène thuộc Phòng Giám định và Bảo tồn Di sản Nghệ thuật Quốc gia. Tác phẩm trung tâm của bộ sưu tập “Vệt Nắng Qua Rạn” đã chính thức vượt qua ba vòng thẩm định của hội đồng chuyên môn quốc tế, lọt vào danh sách 12 đề cử chung khảo tranh Giải thưởng Thiết kế Trang sức Di sản Toàn cầu.
Chị Phương Thu vừa ôm tập hồ sơ mẫu bạc từ xưởng bước vào, nhìn thấy dòng thông báo trên màn hình liền đặt vội tập tài liệu xuống bàn, giọng vui mừng:
“Vào chung khảo thậ rồi sao! Đồ án của mình được chọn thẳng sang Paris rồi!”
Thu Thảo đứng bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ phấn khởi, nhanh tay in bản thông cáo chính thức ra giấy:
“Ban tổ chức yêu cầu nhà thiết kế chính phải có mặt tại Paris vào đầu tuần tới để thuyết trình phương án kỹ thuật trước hội đồng giám khảo quốc tế. Em sẽ chuẩn bị thủ tục thị thực và hồ sơ vận chuyển hiện vật ngay trong chiều nay.”
Quyên đón lấy tờ giấy in xác nhận, đầu ngón tay miết nhẹ qua con dấu nổi dập hình tháp chuông cổ kính. Từng đêm thức trắng tại xưởng, từng phép thử cắt gọt khúc xạ trên phiến ngọc phỉ thúy cùng bác Bình, giờ đây đã kết tinh thành tấm vé bước ra đấu trường quốc tế lớn nhất.