Giữa không gian trưng bày mang phong cách tối giản đan xen gỗ sồi và kim loại mờ, dãy tủ kính cường lực chống lóa thu hút từng tốp khách thượng lưu, các nhà sưu tầm kim hoàn cùng giới phê bình nghệ thuật thủ công. Bên trong lồng kính trung tâm, tác phẩm mặt dây chuyền chủ đạo của Bộ sưu tập Vệt Nắng Qua Rạn vừa hoàn thiện hôm qua tại xưởng Định Công nằm trang trọng trên bục nhung đen tuyền.
Dưới góc rọi của luồng sáng hội tụ, khối ngọc phỉ thúy Lục Yên qua kỹ thuật khoét lõm hình nón ngược thu trọn quang năng rồi tán ngược ra các rãnh nứt của phôi bạc H”Mông xung quanh. Từng đường chạm khắc nương theo thớ bạc tự nhiên phát huy tối đa hiệu ứng phản quang, biến những vết rạn thô mộc thành dải hào quang rực rỡ.
Bảo Quyên đứng cạnh tủ trưng bày, diện bộ âu phục lụa màu ghi khói. Trên tay cô là tập danh mục sản phẩm in nổi, lật mở từng trang giới thiệu cho khách quý.
Một vị giám đốc quỹ đầu tư nghệ thuật danh tiếng tại Hà Nội vừa nghiêng đầu quan sát vừa tấm tắc:
“Bình thường người ta toàn cố mài đá cho thật nhẵn. Cô Quyên lại giữ nguyên vết nứt để hắt sáng thế này, đúng là khác biệt.”
Một nữ thương gia chuyên sưu tầm đá quý đứng bên cạnh tiếp lời:
“Tôi theo dõi Bảo Quyên từ bộ Vũ Điệu Hồ Điệp. Đồ thủ công có câu chuyện riêng thế này cầm trên tay vẫn thích hơn hẳn hàng gia công công nghiệp.”
Quyên mỉm cười nhã nhặn, giọng điềm đạm và khiêm tốn:
“Cảm ơn quý vị đã dành sự quan tâm đặc biệt cho kỹ nghệ thủ công truyền thống. Trang sức Bảo Quyên luôn tâm niệm rằng mỗi món trang sức không chỉ đơn thuần là phụ kiện đắt tiền, mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa và khẳng định bản lĩnh độc lập của người sở hữu.”
Cách đó không xa, tại sảnh thang cuốn dẫn lên tầng lửng của tòa nhà, Hoàng Minh xuất hiện cùng trợ lý Hùng.
Anh mặc bộ âu phục đen tuyền, cổ tay áo sơ mi cài cặp khuy măng sét khắc họa tiết diên bay quen thuộc. Là người đứng đầu Tập đoàn Hoàng Vũ, sự hiện diện của anh lập tức thu hút ánh nhìn từ các nhân viên quản lý sàn và bảo vệ. Thế nhưng, ánh mắt Minh lúc này chỉ dán chặt vào bóng dáng người phụ nữ đang đứng giữa vòng vây của giới mộ điệu.
Minh dừng bước bên lan can kính tầng trệt.
Không còn là người phụ nữ lặng lẽ ngồi đợi anh bên bàn ăn nguội ngắt, Quyên lúc này đứng giữa trung tâm ánh sáng. Cô gật đầu, lật mở tài liệu, tự tin giải thích từng chi tiết kỹ thuật cho nhóm nhà đầu tư.
Hùng đứng phía sau nửa bước, khẽ nhắc:
“Tổng giám đốc, theo lịch trình thì 10 phút nữa anh có cuộc hẹn với đối tác bán lẻ Nhật Bản trên tầng 5.”
Minh không rời mắt khỏi gian hàng phía trước, khẽ nói:
“Dời lại 15 phút.”
Anh sải bước đến khu vực trưng bày của Trang sức Bảo Quyên. Nhận thấy sự xuất hiện của người đứng đầu Hoàng Vũ Plaza, vài vị khách đối tác xung quanh khẽ gật đầu chào hỏi rồi lịch sự nhường lối.
Khi nhóm khách vừa di chuyển sang xem các mẫu nhẫn và trâm cài cánh bướm, Quyên quay người định lật mở tập hồ sơ tiếp theo thì nhận ra Minh đã đứng cách mình chỉ hai bước chân.
Nụ cười trên môi khẽ thu lại, cô cất tiếng chào:
“Tổng giám đốc Minh tìm tôi có việc làm ăn gì quan trọng sao?”
Minh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, nơi không hề có sự né tránh nhưng cũng không có chút dao động cảm xúc nào. Anh cố điều chỉnh giọng điệu sao cho thật tự nhiên:
“Anh xuống xem buổi trưng bày sản phẩm mới của em. Bộ sưu tập thực sự rất ấn tượng. Tác phẩm mặt dây chuyền kia xử lý ánh sáng rất có chiều sâu.”
Quyên đáp gọn gàng:
“Cảm ơn lời khen của anh. Ban quản lý Hoàng Vũ Plaza đã hỗ trợ rất tốt về kỹ thuật và an ninh cho gian hàng trong buổi sáng nay.”
Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng nửa mét. Minh nén lại những lời đã chuẩn bị suốt đêm qua.
Nhìn lọn tóc mai buông nhẹ bên gò má thanh tú của Quyên, Minh bước lên thêm nửa bước, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe:
“Quyên, chuyện tối hôm qua ở nhà cũ… những lời bà nội nói, anh đã suy nghĩ rất nhiều suốt cả đêm. Anh biết mình trước đây đã phạm phải những sai lầm không thể bào chữa. Nhưng hiện tại em đã mở cửa hàng tại đây, chúng ta ở cùng một tòa nhà. Anh chỉ mong có thể ở gần em hơn một chút, có thể hỗ trợ em bất cứ khi nào em cần.”
Nghe những lời tha thiết ấy, ánh mắt Quyên dừng lại trên gương mặt người đàn ông từng chung sống ba năm.
Cô khẽ lắc đầu, nét mặt mang theo sự dứt khoát:
“Tổng giám đốc Minh, anh nhầm lẫn rồi. Tôi thuê mặt bằng tại Hoàng Vũ Plaza thuần túy vì vị trí thương mại này đáp ứng tốt nhất yêu cầu của bên phía chúng tôi. Giữa chúng ta là mối quan hệ hợp tác làm ăn, không có bất kỳ yếu tố cá nhân nào đi kèm.”
Quyên ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh, từng câu từng chữ thốt ra nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: