Đến nội dung chính

Chương 19

admin 1.040 Chữ Cài Đặt

Bảo Quyên lấy cây bút chì kỹ thuật trên khay dụng cụ, kéo tờ giấy can trắng lại gần rồi bắt đầu phác thảo mặt cắt phóng đại:

“Nếu dùng máy khoan tốc độ cao thông thường thì chắc chắn sẽ vỡ. Nhưng nếu kết hợp mũi dao kim cương siêu mịn cùng dòng nước làm mát liên tục theo kỹ thuật chạm ngọc cổ truyền, chúng ta có thể tạo ra một khoảng rỗng hình nón ngược ngay giữa phiến ngọc. Khi ánh sáng chiếu từ mặt trước, khoảng rỗng này sẽ đóng vai trò như một thấu kính khúc xạ, gom sáng rồi phóng thích ngược ra các đường rãnh bạc xung quanh. Phôi bạc H”Mông với kỹ thuật hạ dao nghiêng 20 độ sẽ đóng vai trò phản quang thứ cấp.”

Hoàng Nam chăm chú dõi theo từng nét vẽ, từng đường chì sắc nét vẽ ra mối liên kết giữa ngàm giữ giấu kín, khoảng rỗng khúc xạ của ngọc và các đường vân rạn trên phôi bạc. Sự kết hợp giữa mỹ học kiến trúc và kỹ nghệ chế tác trang sức hiện lên trên mặt giấy vô cùng hài hòa.
Nam không giấu được sự thán phục:

“Đỉnh của chóp. Tư duy này biến điểm yếu giòn gãy của chất liệu thành lợi thế quang học. Khi tia sáng đi qua khoảng rỗng, nó không còn bị giới hạn bởi độ đục tự nhiên của phôi ngọc nữa. Đây chính là mảnh ghép mà bộ sưu tập của em đang tìm kiếm.”

Bảo Quyên ngẩng đầu lên, nét mặt rạng rỡ. Cô trút được mối bận tâm bấy lâu, đặt cây bút chì xuống bàn, khẽ mỉm cười rồi xếp lại mép bản vẽ:

“Nhờ mảng tường khoét lỗ của anh cả đấy. Hệ lam chắn nắng cho thư viện cũng có thể áp dụng nguyên lý phân tầng này. Chúng ta sẽ đục lộng các lỗ hoa văn đồng thau theo mật độ dày ở phía trên và thưa dần xuống dưới. Khi nắng chiều đổ xuống, hành lang đọc sách của các em nhỏ sẽ không bị nóng bức mà vẫn giữ được những vệt hoa văn sinh động.”
Hai người tiếp tục ngồi lại bên bàn làm việc, cùng nhau tính toán kích thước mô-đun cho hệ lam chắn nắng và thông số kỹ thuật chi tiết của mặt dây chuyền. Tiếng ngòi bút chì sột soạt trên giấy can hòa cùng những lời trao đổi chuyên môn, kéo dài suốt buổi sáng trong không khí làm việc say mê.

—

Cùng thời điểm đó, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Vũ trên phố Lý Thường Kiệt. Trần Vũ Hoàng Minh ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó. Trước mặt anh là chồng hồ sơ thẩm định các gói thầu xây dựng cho dự án khu đô thị mới, nhưng ngòi bút máy trên tay đã dừng lại ở một trang giấy trắng từ rất lâu.

Tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý Hùng bước vào phòng, cầm trên tay bản báo cáo tổng hợp thông tin thị trường:

“Tổng giám đốc, bên ban quản lý Hoàng Vũ Plaza vừa gửi báo cáo tiến độ thi công gian hàng của Trang sức Bảo Quyên. Mọi thủ tục cấp phép xây dựng nội thất đã hoàn tất, dự kiến gian hàng sẽ khai trương đúng kế hoạch vào cuối tháng.”
Minh đặt bút máy xuống khay kim loại, cất lời: “Có phát sinh vướng mắc gì về mặt bằng không?”

Hùng ngập ngừng một thoáng rồi lật sang trang tài liệu tiếp theo:

“Dạ không, bên cô Quyên làm việc rất chuyên nghiệp và tuân thủ đúng quy chuẩn kỹ thuật của tòa nhà. Ngoài ra, theo thông tin từ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, dự án thư viện công ích cho trẻ em vùng ven do Văn phòng Kiến trúc Lê Hoàng Nam chủ trì vừa công bố danh sách cố vấn mỹ thuật. Cô Bảo Quyên chính thức tham gia với tư cách chuyên gia tư vấn thiết kế hệ lam chắn nắng và xử lý ánh sáng không gian di sản.”

Bàn tay Minh đang đặt trên mặt bàn khẽ khựng lại. Ánh mắt anh dừng lại trên tập tài liệu của Hùng: “Lê Hoàng Nam?”

Hùng cẩn trọng báo cáo:

“Vâng, là kiến trúc sư Lê Hoàng Nam, tốt nghiệp loại ưu tại châu Âu, hiện đứng đầu văn phòng kiến trúc bảo tồn không gian xanh. Các tạp chí chuyên ngành sáng nay đều đánh giá rất cao sự kết hợp giữa tư duy kim hoàn di sản của cô Quyên và ngôn ngữ kiến trúc của anh Nam. Dự án này hoàn toàn phi lợi nhuận, nhận được tài trợ vật tư từ nhiều đơn vị văn hóa lớn.”

Minh im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài vách kính sát sàn. Bầu trời Hà Nội buổi trưa ngập tràn ánh nắng gay gắt.

Hình ảnh bài đăng đêm qua trên trang cá nhân của Bảo Quyên lại hiện lên trong tâm trí anh. Bức ảnh chụp một người đàn ông mặc áo khoác thô màu be bên giếng trời, cùng những nét vẽ bút chì của Bảo Quyên bên lề bản vẽ kỹ thuật. Giờ đây, khi nghe Hùng báo cáo về sự hợp tác chính thức giữa hai người, Minh cảm nhận rõ một khoảng cách mênh mông mà quyền lực hay tiền tài của anh không thể nào chạm tới.

Suốt 3 năm chung sống dưới một mái nhà, Minh chưa từng một lần bước vào thế giới sáng tạo của cô. Trong mắt anh khi đó, những bản phác thảo họa tiết cổ truyền, những mẩu phôi bạc vụn hay các chuyến đi tìm hiểu chất liệu dân gian của Quyên chỉ là sở thích nhỏ bé, một thú vui giết thời gian không mang lại giá trị kinh tế cụ thể. Anh đã quen dùng những bữa tiệc tối sang trọng, những món quà hàng hiệu xa xỉ do trợ lý đặt mua để lấp đầy cuộc sống hôn nhân. Anh tự cho rằng việc giữ cô trong căn hộ cao cấp rộng lớn, cung cấp nguồn tài chính không giới hạn đã là sự che chở trọn vẹn nhất của một người đàn ông thành đạt.