Hai người tiếp tục say sưa thảo luận về thông số kỹ thuật, cách gia công bề mặt kim loại chống oxy hóa và phương án phối hợp với xưởng Định Công để thử nghiệm mẫu mô-đun đầu tiên.
Thời gian trôi qua êm ả giữa tiếng xào xạc của lá cây và hương trà nhài thoang thoảng. Những nét phác thảo kỹ thuật nối tiếp nhau trên mặt giấy, cuốn hai người vào những bài toán tạo hình quen thuộc như những ngày còn đi học.
11 giờ trưa, cuộc trò chuyện tạm gác lại khi Nam có lịch hẹn khảo sát thực địa tại công trình vùng ven. Hai người đứng dậy bắt tay tạm biệt, hẹn sẽ gặp lại vào thứ Năm tuần tới tại văn phòng Trang sức Bảo Quyên để duyệt bản vẽ chi tiết cho hệ lam thư viện.
Quyên bước ra xe, nổ máy hòa vào dòng xe cộ tấp nập của thủ đô, trong lòng nhẹ nhõm khi nghĩ về những phác thảo vừa hoàn thành.
—
Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tòa tháp Hoàng Vũ, Trần Vũ Hoàng Minh đứng bên vách kính nhìn xuống toàn cảnh thành phố rực rỡ dưới nắng trưa. Màn hình điện thoại trong tay anh đang hiển thị bản thông báo từ ban quản lý: Trang sức Bảo Quyên đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ thiết kế cửa hàng chủ lực và gửi sang sở kế hoạch mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía tập đoàn.
Minh tắt màn hình, đặt chiếc điện thoại xuống mép tập hồ sơ tài chính rồi đứng yên nhìn dòng xe cộ ken đặc phía dưới đường.
—
Không gian sảnh trưng bày của Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Hà Nội ngập tràn ánh sáng tự nhiên rọi qua những ô giếng trời hình lục giác. Những tấm panô khổ lớn treo lơ lửng, phô diễn các đồ án kiến trúc cải tạo không gian di sản đô thị.
Bảo Quyên bước chậm rãi trên sàn bê tông mài phẳng, dừng lại trước mô hình thu nhỏ của một công trình phục dựng nhà cổ kết hợp thư viện cộng đồng. Từng thanh gỗ tái chế được ghép mộng chuẩn xác, đan cài cùng những mảng lam chắn nắng bằng đồng thau đục lỗ tinh xảo.
Hoàng Nam đứng bên cạnh, chỉ vào góc giao thoa giữa hệ khung chịu lực và mảng tường kính lấy sáng:
“Em nhìn đoạn khớp nối này. Anh dùng phương pháp giấu mộng của thợ mộc xứ Đoài, không dùng một chiếc đinh kim loại nào. Khi mặt trời đứng bóng, vệt nắng xuyên qua hàng lam chắn sẽ đổ xuống sàn một chuỗi hoa văn hình thoi, biến diện tích sàn thô cứng thành một tấm thảm dệt bằng ánh sáng.”
Quyên khẽ nghiêng đầu quan sát cấu trúc chịu tải, ánh mắt lộ rõ sự hào hứng của người làm nghề. Cô rút chiếc bút chì kim trong túi áo khoác, chỉ vào phần gờ đón gió:
“Ý tưởng giấu mộng rất hay. Nhưng nếu anh chuyển hướng nghiêng của các lá lam chắn nắng thêm khoảng 15 độ về phía Tây Nam, ánh sáng tán xạ vào buổi chiều sẽ không làm lóa mắt người đọc sách ở dãy bàn cạnh cửa sổ, đồng thời tạo ra độ tương phản rõ nét hơn trên bề mặt sàn gạch gốm.”
Nam thoáng lặng đi một nhịp, rồi cúi người nhìn theo hướng ngòi bút của cô. Đôi mắt sau gọng kính kim loại của anh sáng rực lên:
“Đúng thật. Tư duy xử lý khúc xạ quang học của một nhà thiết kế trang sức quả nhiên sắc bén hơn dân kết cấu thuần túy bọn anh.”
Hai người cùng bật cười, nhịp bước chân hòa vào dòng khách tham quan yêu nghệ thuật. Giữa không gian tĩnh lặng phảng phất mùi gỗ thông và giấy can mới in, sự trao đổi giữa họ diễn ra tự nhiên, không chút rào cản. Những thuật ngữ chuyên môn về tỷ lệ vàng, độ bền vật liệu hay triết lý bảo tồn không gian sống truyền thống được đưa ra bàn luận thẳng thắn, không cần những lời rào đón xã giao.
Rời khu vực trưng bày chính, Nam dẫn Quyên ra khoảng sân trong rợp bóng cây lộc vừng của trung tâm. Trên chiếc bàn đá tròn mộc mạc ở dưới tán lá xanh, anh mở chiếc bình giữ nhiệt, cẩn thận rót ra hai chiếc chén gốm mộc tráng men ngọc.
Khói nước ấm bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm thanh khiết, ngào ngạt của cốm non và cỏ cây đầu mùa.
Nam đẩy một chén trà về phía cô: “Trà đinh Tân Cương thu hoạch đầu xuân. Người bạn làm vườn trên vùng đồi chè Thái Nguyên gửi tặng anh tuần trước. Nước pha lấy từ giếng đá ong vùng ngoại ô, giữ trọn vị chát dịu đầu lưỡi và ngọt sâu nơi cuống họng. Em thử xem có hợp khẩu vị không.”
Quyên đón lấy chén gốm, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay. Cô nhấp một ngụm nhỏ, vị chát thanh thoát lan tỏa trên đầu lưỡi rồi nhanh chóng chuyển thành hậu vị ngọt đậm đà.
Quyên đặt chén xuống bàn, ánh mắt nhìn những tia nắng lọc qua tán lá lộc vừng rọi xuống mặt bàn đá: “Trà ngon lắm. Uống một ngụm trà đinh đầu xuân, nhìn những mô hình kiến trúc ngoài kia, em thấy tâm trí nhẹ nhõm hẳn. Mấy ngày nay vùi đầu vào xưởng Định Công với các thông số kim hoàn, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với mấy đường cắt.”
Nam nhìn người phụ nữ đối diện. Dưới ánh nắng ban trưa, gương mặt thanh tú không cần trang điểm cầu kỳ của cô toát lên vẻ tự tin và an nhiên hiếm thấy.