Quyên hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên.
Đứng ngược chiều ánh nắng là một người đàn ông dong dỏng cao, trạc 30 tuổi, mặc chiếc áo khoác vải thô màu be. Trên vai anh đeo chiếc túi da đựng ống bản vẽ kiến trúc, trên tay cầm chiếc thước dây kim loại. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sáng nằm sau gọng kính kim loại toát lên vẻ trí thức.
Nhận ra người quen, nụ cười bất giác nở bừng trên gương mặt Quyên: “Anh Nam?”
Người đối diện chính là Lê Hoàng Nam, đàn anh khóa trên thời đại học của cô. Nam từng là sinh viên xuất sắc khoa Kiến trúc, hơn cô 2 khóa, người từng cùng cô dành hàng trăm giờ trong xưởng thực hành mỹ thuật để tranh luận về tỷ lệ vàng và không gian tạo hình. Sau khi tốt nghiệp loại ưu, Nam đi du học tại châu Âu rồi trở về nước thành lập văn phòng kiến trúc độc lập, chuyên về các công trình xanh và bảo tồn không gian văn hóa.
Nam bật cười, bước lại gần đỡ nhẹ giúp cô đứng dậy: “Không ngờ lại gặp em ở cái góc chợ này. Vừa nhìn từ xa thấy bóng người ngồi cặm cụi phác thảo mảnh gốm vỡ, anh đã nhận ra ngay là em.”
Quyên tháo găng tay, cất cuốn sổ vào túi xách: “Lâu lắm rồi không gặp anh. Nghe nói đợt vừa rồi anh vào miền Trung phục dựng một khu nhà cổ ven sông Thu Bồn suốt nửa năm?”
Nam nhìn cuốn sổ trong tay cô, ánh mắt hiện rõ sự thích thú: “Anh vừa hoàn thành dự án và bay về Hà Nội tuần trước. Tuần trước anh có đọc bài viết trên tạp chí nghệ thuật về [Bộ sưu tập Vũ Điệu Hồ Điệp]. Kỹ thuật vát cạnh tạo bóng trên phôi bạc H”Mông kết hợp phỉ thúy của em rất xuất sắc. Lối tư duy dung hợp di sản vào ngôn ngữ tạo hình hiện đại đó đậm chất Bảo Quyên thời đại học.”
Quyên mỉm cười: “Cảm ơn anh vẫn luôn theo dõi.”
Được một người am hiểu sâu sắc về nghệ thuật và kết cấu như Nam công nhận sản phẩm mang lại cho cô cảm giác thoải mái có chút vui vẻ, khác xa với những lời khen xã giao trên bàn tiệc.
Nam chỉ về phía góc phố rợp bóng cây: “Em tìm kiếm tư liệu xong chưa? Gần đây có quán trà vỉa hè rất thoáng, chúng ta qua đó ngồi nói chuyện một lát.”
Quyên mua lại mảnh gốm từ người bán hàng rồi cùng Nam bước ra khỏi khu chợ.
Quán trà nhỏ nằm trên con đường rải sỏig. Hai người ngồi trên hai chiếc ghế tre đơn sơ, bên cạnh là chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ấm trà xanh ướp hoa nhài thơm ngát.
Nam rót một chén trà đẩy sang phía Quyên, sau đó mở túi da lấy ra một tệp bản vẽ kỹ thuật đặt lên bàn: “Anh đang chủ trì một dự án phi lợi nhuận khá đặc biệt. Bọn anh đang xây dựng một thư viện công ích cho trường tiểu học tại một xã vùng ven Hà Nội. Khu vực này đa số là con em công nhân và nông dân nghèo, thiếu không gian đọc sách đạt chuẩn.”
Quyên chăm chú nhìn vào bản vẽ mặt bằng kiến trúc. Công trình được thiết kế theo hình chữ U, sử dụng toàn bộ gạch không nung địa phương và khung gỗ tái chế, có khoảng sân trong lấy sáng tự nhiên.
Sau khi quan sát kỹ từng chi tiết thông gió, Quyên nhận xét: “Thiết kế này tối ưu công năng rất tốt. Mặt lấy sáng hướng Đông Nam sẽ giúp các em nhỏ có đủ ánh sáng tự nhiên mà không bị chói mắt.”
Nam chỉ vào dãy hành lang dài trên bản vẽ: “Đúng vậy, nhưng anh đang gặp một điểm nghẽn về vật liệu trang trí mặt tiền. Anh muốn tạo một hệ lam chắn nắng nghệ thuật chạy dọc hành lang đọc sách. Nó vừa phải cản bớt nắng gắt buổi chiều, vừa phải tạo ra những vệt bóng đổ mang tính thẩm mỹ để kích thích thị giác của trẻ em. Anh muốn lồng ghép hoa văn dân gian vào các tấm kim loại đục lỗ, nhưng các mẫu đột dập công nghiệp hiện nay quá cứng nhắc, mất đi chất mộc mạc.”
Quyên nhìn bản vẽ, những kiến thức về kỹ thuật chạm lộng và cắt đục kim hoàn lập tức kết nối với bài toán kiến trúc của Nam.
Cô cầm cây bút chì của mình, vẽ nhanh một sơ đồ kết cấu ngay bên lề bản vẽ: “Anh không nên dùng phương pháp dập máy hàng loạt. Chúng ta có thể chia hệ lam thành các mô-đun nhỏ, sử dụng kỹ thuật đục lộng thủ công trên phôi đồng mỏng hoặc tôn cán nguội. Lấy cảm hứng từ họa tiết mầm cây và cánh chim trong tranh khắc gỗ dân gian. Khi mặt trời di chuyển, góc chiếu thay đổi sẽ tạo ra hiệu ứng vệt sáng chuyển động trên nền sàn gạch, giống như ánh nắng xuyên qua kẽ lá.”
Đôi mắt Nam sáng bừng lên khi nhìn những nét vẽ của cô: “Ý tưởng tuyệt vời! Thế mà anh không nghĩ ra. Sự kết hợp giữa thủ công truyền thống và ngôn ngữ khúc xạ ánh sáng. Quyên, em có sẵn lòng tham gia hỗ trợ phần thiết kế mỹ thuật cho hệ lam chắn nắng này không? Đây là dự án từ thiện, ngân sách không có thù lao thiết kế cao, nhưng toàn bộ công trình sẽ mang lại giá trị rất lớn cho các em nhỏ.”
Quyên đồng ý ngay lập tức không chút do dự: “Tất nhiên rồi. Em luôn muốn đóng góp cho các hoạt động cộng đồng. Hơn nữa, việc tính toán khúc xạ ánh sáng trên các mảng kim loại lớn của công trình này sẽ giúp em hoàn thiện thêm kỹ thuật cho [Bộ sưu tập Vệt Nắng Qua Rạn] mà Trang sức Bảo Quyên đang nghiên cứu.”