Trở về từ đài tỷ võ, Tống Sơ khoanh chân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong mật thất, ngón tay nhỏ nhắn không ngừng vuốt ve vỏ kiếm sắt gỉ lạnh buốt. Tận sâu trong huyết quản nàng đang sục sôi khao khát được lao ra ngoài thế giới rộng lớn, khao khát được dùng máu tươi của yêu thú hung hãn để chân chính khai phong mũi kiếm Sơ Tâm. Thế nhưng, lý trí sắt đá của một linh hồn đã trải qua hai kiếp người lại gông cùm gót chân nàng ở lại.
Hệ thống không một linh uể oải hiện hình trên án thư bằng gỗ lim, chậm rãi truyền âm cảnh tỉnh vào thức hải. Nó nhắc nhở nàng rằng dẫu ngộ tính có nghịch thiên đến đâu, thân thể năm tuổi này vẫn là một rào cản chí mạng. Tại Hoang Man Sơn Mạch nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần một con yêu thú nhị giai vung vuốt cũng đủ xé nát khối nhục thân chưa phát triển hoàn thiện của nàng. Nếu hấp tấp rời khỏi sự che chở của phủ Thừa tướng lúc này, chẳng những không thể rèn giũa kiếm ý mà còn tự nộp mạng cho sự an bài tàn nhẫn của Thiên đạo.
Tống Sơ khẽ gật đầu, sát khí ngập trời trong đôi mắt đen thẳm dần dần thu liễm, trả lại vẻ tĩnh lặng như mặt hồ vạn năm không gợn sóng. Nàng hiểu rõ đạo lý ẩn nhẫn. Khí vận chi tử Bùi Dịch kiếp này vẫn đang được Thiên đạo âm thầm dung túng ở một phương trời xa xôi, mười năm hay hai mươi năm đối với người bước trên tiên lộ chỉ như bóng câu qua cửa sổ. Nàng quyết định mượn chính cái lồng giam hoa lệ của Tống gia làm nơi trầm tích sức mạnh, mượn tài nguyên của đích nữ dòng chính để bồi đắp căn cơ, chờ ngày nhục thân này chân chính trưởng thành mới xuất quan chém giết.
Ngay sáng hôm sau, Tống Sơ đi thẳng đến thư phòng bái kiến Thừa tướng Tống Khải. Nàng cung kính bày tỏ mong muốn được bế tử quan dài hạn để lĩnh ngộ triệt để luồng kiếm ý vừa vụt lóe lên trong trận chiến với Tống Liệt. Tống Khải nghe xong liền mừng rỡ khôn xiết, trong lòng tự hào vạn phần vì nữ nhi bảo bối thực sự là kỳ tài ngút trời, tâm tính lại trầm ổn vượt xa tuổi tác. Vị cường giả Nguyên Anh kỳ lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn bộ tiểu viện. Ông còn cẩn thận lấy ra một bộ trận bàn trận pháp Huyền cấp Cực phẩm, tự tay bố trí thành kết giới vững chắc bao bọc lấy xung quanh, cấm tuyệt đối hạ nhân và người của các phòng khác lai vãng quấy rầy.
Kể từ ngày đó, viên minh châu kiêu ngạo của Yên Quốc Đao Thánh triệt để biến mất khỏi tầm mắt thế nhân.
Xuân hạ thu đông luân phiên đắp đổi, thời gian vô tình trôi tuột qua kẽ tay. Bên ngoài tiểu viện, Yên Quốc trải qua vô số biến động ngầm của các thế gia, nhưng bên trong kết giới lại là một thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng kiếm xé gió rít gào và hơi nóng hầm hập tỏa ra từ đỉnh đồng luyện đan.
Mười một năm đằng đẵng, Tống Sơ sống một cuộc đời khổ tu khô khan đến mức khiến Hệ thống cũng phải rùng mình kiêng dè.
Ban ngày, bóng dáng nhỏ bé ấy vung kiếm hàng vạn lần dưới gốc ngô đồng già cỗi. Nàng tuyệt đối không sử dụng linh lực, chỉ dùng nhục thân để ép cực hạn của bản thân. Mưa sa bão táp hay tuyết rơi buốt giá, Tống Sơ vẫn kiên trì đâm, chém, gạt, đường kiếm thẳng tắp và chuẩn xác đến mức hoàn mỹ vô khuyết.
Ban đêm, nàng biến thành một Luyện Đan sư máu lạnh. Thông qua đường hầm ngầm do A Thất bí mật đào từ trước, những viên đan dược Cực phẩm không chứa tạp chất liên tục được tuồn ra Quỷ Thị. A Thất từ một gia đinh quét rác tàn phế, nay đã lột xác thành một vị hắc y nhân thần bí hô mưa gọi gió tại Vạn Bảo Các, mang về cho Tống Sơ lượng linh thạch khổng lồ như nước chảy. Có tài nguyên vô tận chống đỡ, Tống Sơ dùng Vạn Dược Chân Giải chế ra hàng trăm loại Thối Thể Dịch cường bạo nhất, liên tục xé rách rồi tái tạo kinh mạch của mình để thích ứng với ngọn lửa man hoang của Phần Thiên Kiếm Quyết.
Nhờ sự yểm trợ của Hệ thống, nàng hoàn toàn che giấu được tốc độ tu luyện kinh hoàng trước nhãn quan của Tống Khải và sự dòm ngó ác ý của Thiên đạo đại lục. Mỗi năm Tống Khải đến thăm nom qua lớp kết giới, ông chỉ cảm nhận được khí tức của nữ nhi chầm chậm tăng lên từng chút một, lầm tưởng nàng quá chấp niệm với việc luyện kiếm nên đến năm mười lăm tuổi mới chật vật đạt tới Luyện Khí tầng ba. Dẫu vậy, ông vẫn một mực dung túng, vung tay mang đến vô số linh thảo trân quý, vô tình làm giàu thêm cho kho tàng dược liệu bí mật của nàng.
Thực chất, ở năm Tống Sơ mười sáu tuổi, linh lực trong cơ thể nàng đã mênh mông như biển cả, áp súc đến cực hạn và chạm thẳng đến đỉnh phong của Luyện Khí tầng mười.
Đêm nay, gió bấc gào thét bên ngoài trận pháp Huyền cấp Cực phẩm, tuyết lớn tung bay phủ trắng xóa mái ngói Tống phủ.
Trong gian mật thất bừng bừng hỏa khí, Tống Sơ ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ. Hỏa linh khí cuồn cuộn dâng trào trong đan điền, ngưng tụ thành một vòng xoáy đỏ rực rỡ, phát ra những tiếng sấm rền vang vọng từ sâu trong xương tủy. Phần Thiên Kiếm Quyết vận chuyển đến đỉnh điểm, biến toàn bộ biển chân khí thành một thanh cự kiếm vô hình, điên cuồng đâm sầm vào bức vách ngăn cản của đại cảnh giới tiếp theo.
Rắc!
Một âm thanh thanh thúy vang lên trong thức hải. Bình cảnh Luyện Khí kỳ sụp đổ hoàn toàn. Biển chân khí khổng lồ lập tức co rút kịch liệt, bị lực lượng của Đơn Hỏa Linh Căn áp súc đến mức tận cùng, cuối cùng ngưng kết thành một giọt linh dịch lấp lánh ánh đỏ chói lòa, nhỏ tí tách xuống trung tâm đan điền. Từ giọt linh dịch ấy, một luồng sinh cơ và uy áp bạo liệt vượt xa Luyện Khí kỳ gấp trăm lần bùng nổ, càn quét sạch sẽ vẩn đục cuối cùng trong kỳ kinh bát mạch.
Trúc Cơ kỳ!
Ở tuổi mười sáu, nàng đã chính thức đúc thành đạo cơ. Đây là một tốc độ tu luyện kinh thế hãi tục, dư sức khiến các đại tông môn trung tâm đại lục phải điên cuồng phá vỡ đầu gối để tranh đoạt.
Ngay khoảnh khắc nàng bước vào Trúc Cơ, thanh trường kiếm Sơ Tâm gác trên đùi bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Một tiếng kiếm ngân xuyên thấu cửu tiêu vang lên trong mật thất. Lớp gỉ sét dày đặc bám trên lưỡi kiếm suốt mười một năm qua rạn nứt thành từng mảng, ào ào rơi rụng xuống nền gạch.Sau khi lớp rỉ sét rơi rụng được một phần thì dừng lại . Hỗn Độn Tinh Thần Kiếm Phôi rốt cuộc cũng thức tỉnh tầng phong ấn đầu tiên, chân chính nhận chủ quy tông.
Tống Sơ mở bừng đôi mắt, hai luồng xích quang sắc lẹm xé toạc bóng tối. Nàng từ từ vươn người đứng dậy. Thân hình hài tử mũm mĩm năm xưa đã lột xác hoàn toàn thành một thiếu nữ mười sáu tuổi mang vóc dáng uyển chuyển, cao ráo. Dung nhan nàng diễm lệ tuyệt luân, da trắng như tuyết sương, môi mỏng đỏ thắm, nhưng khí chất lại lạnh lẽo, vô tình như một tảng băng vạn năm ngự trị trên đỉnh núi tuyết.
Bàn tay ngọc ngà vững vàng nắm lấy chuôi kiếm Sơ Tâm, Tống Sơ chậm rãi bước ra khỏi cửa mật thất, ngước nhìn bầu trời đêm rợp bóng tuyết bay. Mười một năm tự giam lỏng nhục thân và phong bế kiếm ý, hôm nay đại công cáo thành, cũng là lúc thích hợp nhất để xuất quan.
Nàng khẽ nâng cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn và cuồng ngạo.
“Bùi Dịch, mười một năm qua ngươi ở ngoài sáng tranh đoạt, còn ta ở trong tối đúc kiếm tụ đan. Giờ đây lưỡi kiếm này đã đủ sắc, kinh thành Yên Quốc nhỏ bé này không còn giam giữ nổi ta nữa. Đã đến lúc ta bước ra ngoài, dùng đầu của yêu thú và máu của kẻ thù để rửa sạch mối hận thấu xương này.”